Chờ duyên Công Phượng tiếp tục lên tiếng

Trí Công
11:11 ngày 24-01-2019
Trước VCK Asian Cup 2019, lão tướng kỳ cựu Nguyễn Anh Đức bất ngờ không dự giải. Sự vắng mặt của trung phong ghi nhiều bàn nhất cho ĐT Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2018 (4 bàn) để lại một khoảng trống lớn nơi hàng công. Nhưng với HLV Park Hang Seo, ông không quá lo lắng khi đã sớm có phương án thay thế Anh Đức. Người đó không ai khác ngoài Công Phượng
Chờ duyên Công Phượng tiếp tục lên tiếng

Công Phượng không hoạt động xung quanh khu vực trước và trong vòng cấm địa như Anh Đức, nhưng điều đó không đồng nghĩa, hiệu suất ghi bàn của ĐT Việt Nam đặt lên anh giảm đi. Ngược lại, 4/5 bàn thắng của đội ở giải này in đậm bóng dáng của tiền đạo vừa tròn 24 tuổi. Tại giải này, sau 320 phút thi đấu, Công Phượng cũng đã có cho mình 2 bàn thắng.

Trước Iraq, Công Phượng từng khiến hậu vệ Faez trong thời điểm lui về truy cản mình vô tình đá phản lưới nhà. Rồi chính anh xuất hiện đúng lúc đúng chỗ sau đó để đá bồi tung lưới Iraq lần thứ hai. Trước Yemen, khi đội nhà loay hoay tìm phương án tiếp cận cầu môn đối thủ, Công Phượng có pha đi bóng trước vòng cấm buộc hậu vệ Yemen phải phạm lỗi. Trên chấm đá phạt, Quang Hải vẽ nên một đường cong hoàn hảo khai thông thế trận cho Việt Nam. 


Dấu ấn của Công Phượng không chỉ có mỗi thế. Các cầu thủ Việt Nam có lẽ đã trở về quê nhà ở thời điểm này nếu như không có một pha xâm nhập vòng cấm Jordan rất nhanh cùng cái chạm bóng đầy cảm giác của Công Phượng, sau đường chuyền vào trong từ cánh phải bởi Trọng Hoàng. Bàn gỡ hòa 1-1 đúng lúc của Công Phượng đã khơi dậy tinh thần chiến đấu cho Việt Nam, để rồi thầy trò Park Hang Seo thắng chung cuộc đối phương ở loạt sút luân lưu cân não. 

Dưới thời HLV Park Hang Seo, Công Phượng đã thi đấu tới 2.244 phút, ghi tới 14 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo. Anh đã khẳng định được phẩm chất chuyên môn của mình trong mắt ông thầy khó tính. Với “chim đầu đàn” Công Phượng, HLV Park Hang Seo có một số 9 luôn biết cách quấy rối hàng thủ đối phương, lôi kéo các hậu vệ đội bạn để tạo khoảng trống cho đồng đội và cũng luôn biết cách xuyên phá bức tường phòng ngự bằng sự đột biến, nhanh nhẹn của bản thân. 

Trước Nhật Bản, một đội bóng được tổ chức kỷ luật bậc nhất ở Asian Cup, người ta lại chờ đợi Công Phượng làm được điều gì đó, với cái duyên trước mành lưới đối phương ở giải đấu lần này. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x