VCK World Cup 2018 đã khép lại, bóng đá châu Âu chuẩn bị bước vào vòng quay mới với giải đấu tập huấn International Champions Cup (ICC) . Đây là dịp để các tân thuyền trưởng bước đầu chứng tỏ giá trị của họ.
World Cup 2018 đã chấm dứt, nhưng NHM bóng đá châu Âu vẫn còn một giải “World Cup” nữa chuẩn bị khởi tranh. Từ mấy năm qua, giải đấu tập huấn ICC đã luôn quy tụ những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Năm nay cũng vậy, ICC hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với nhiều tên tuổi lớn.
Phần lớn những cầu thủ vừa dự VCK World Cup 2018 vẫn còn đang trong kỳ nghỉ Hè, nhưng không vì thế mà ICC mất giá. ICC 2018 có sự góp mặt của 7/8 đội vừa dự vòng tứ kết Champions League mùa trước, chỉ vắng Sevilla, đội ít ngôi sao và kém tên tuổi nhất trong số đó. Vì thế, nếu xem ICC là World Cup của cấp CLB thì hơi quá, nhưng gọi là Champions League thu nhỏ thì cũng xứng đáng với tầm vóc của nó.
7 đội còn lại dự tứ kết Champions League mùa trước gồm Real Madrid, Liverpool, Roma, Bayern, Juventus, Barca và Man City đều nằm trong số các đội có thực lực mạnh trong làng bóng đá châu Âu. Kể cả Roma, đội bị xem là đuối nhất về tiềm lực trong nhóm này cũng đang có những bước chuyển biến đáng kể để chứng tỏ tham vọng của BLĐ.
Có mấy khía cạnh quan trọng khi các CLB lớn đá tập huấn trước mùa. Thứ nhất, dùng tên tuổi của CLB để kiếm tiền tại những nước không có nền bóng đá mạnh, NHM ít được xem các ngôi sao hàng đầu thi đấu như Mỹ, Trung Quốc, Singapore hay Thái Lan, Malaysia. Thứ nhì, tận dụng dịp tập huấn để thử nghiệm nhân sự, chiến thuật, lắp ghép đội hình, chuẩn bị mọi mặt để bước vào mùa giải mới với sự đa dạng về chiến thuật.
Nhưng riêng ICC 2018 còn một khía cạnh rất quan trọng nữa, đó là màn ra mắt của các tân thuyền trưởng. Rất nhiều đội bóng dự ICC 2018 có sự thay đổi trên ghế chỉ đạo trong mùa Hè này. ICC 2018 chính là dịp tốt để những vị tân HLV được dịp trổ tài, đồng thời ra oai với các học trò và giới truyền thông.
Nóng bỏng những chiếc ghế mới
Julen Lopetegui (tân HLV Real Madrid), Unai Emery (Arsenal), Maurizio Sarri (Chelsea), Thomas Tuchel (PSG), Niko Kovac (Bayern) và Lucien Favre (Dortmund) là những vị tân thuyền trưởng của một số đội dự ICC 2018. Họ đều là những HLV đã chứng tỏ được năng lực trong mấy năm qua ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, nay tài năng và những nỗ lực của họ được đền đáp bằng việc ngồi ghế chỉ đạo ở những CLB giàu tham vọng.
Gương mặt đáng chờ đợi nhất trong số này là Lopetegui, người đã mất ghế ở ĐT Tây Ban Nha ngay trước thềm World Cup 2018 chỉ vì đã sớm công bố hợp đồng với Real. Không chỉ vì bản hồ sơ còn đuối do ít kinh nghiệm ở cấp CLB, HLV Lopetegui còn phải đối diện với núi thách thức lớn khi kế nhiệm Zinedine Zidane.
Real đã 3 lần liên tiếp đoạt Champions League, HLV Lopetegui sẽ phải thường xuyên chịu sự so sánh với người tiền nhiệm Zizou. Một nhiệm vụ khó khăn tiếp theo là ông phải làm quen với việc Real không còn “cây cổ thụ” Cristiano Ronaldo. Không chỉ phải xây dựng lại đội bóng khi không còn Ronaldo, HLV Lopetegui cũng cần giúp các học trò thích nghi với hoàn cảnh mới.
HLV Sarri là nhân vật đáng chú ý tiếp theo. Thầy phù thủy người Italia đang háo hức bước vào nhiệm kỳ tại Chelsea, sau 4 năm đầy thành công tại Serie A cùng Empoli và Napoli. HLV Sarri được xem là có cung cách làm việc và cá tính khá đặc biệt, còn Chelsea vốn có truyền thống thành công với các chiến thuật gia quốc tịch Italia, mà gần nhất là chức vô địch Premier League 2016/17 cùng HLV Antonio Conte.
Đội bóng láng giềng của Chelsea, Arsenal cũng sẽ lần đầu tiên sau 22 năm bước vào mùa giải mới mà không còn bóng dáng của HLV Arsene Wenger, thay vào đó là HLV Emery. PSG, Bayern và Dortmund cũng đều sẽ phải sớm tìm ra quỹ đạo cùng những vị tướng chỉ huy mới. World Cup 2018 đã khép lại, để nhường sân cho một guồng quay mới của bóng đá châu Âu, nó sẽ bắt đầu vào ngày mai với việc ICC 2018 khởi tranh.
CON SỐ
27 Sẽ có cả thảy 27 trận đấu thuộc ICC 2018 diễn ra tại Mỹ, Singapore và 7 thành phố khác tại châu Âu. Do thành phần tham dự ICC 2018 toàn các đội có tên tuổi nên 27 trận đấu đều hứa hẹn sẽ rất
hấp dẫn.
Real thống trị cả giải giao hữu
Real Madrid đã giành 4/5 danh hiệu Champions League gần nhất. Nhưng ngay cả ở giải giao hữu, Los Blanco cũng không chịu “buông tha”. Real chính là đội bóng giàu thành tích nhất giải ICC với 3 lần vô địch. Đứng thứ nhì danh sách này là PSG (2); các đội Man Utd, Barca, Juventus và Inter cùng có 1 lần vô địch.
Để khởi động cho mùa giải mới, năm nay hàng loạt CLB lớn sẽ lại tham dự giải giao hữu quốc tế ICC (International Champions Cup) diễn ra ở 10 quốc gia trên thế giới. Sau đây là một số thông tin đáng chú ý về giải đấu được tổ chức năm thứ 6 liên tiếp này.
Khoảng vài năm trở lại đây, International Champions Cup (ICC) đã trở thành một điểm “đến hẹn lại lên” vào những mùa Hè thiếu bóng đá. Được coi là giải đấu giao hữu mùa Hè tốt nhất cho các CLB ở châu Âu, bởi nơi đó vừa chuyên nghiệp nhất, vừa được cọ xát và kiểm kê lực lượng tốt nhất, và đương nhiên lại còn kiếm được nhiều tiền nhất.
Wolves đang trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mà họ sẽ trở lại Premier League sau 6 năm vắng bóng. Ở mùa giải trước tại Championship, Bầy cáo đã thi đấu rất mạnh mẽ và giành vé lên thẳng giải đấu số một nước Anh với vị thế nhà vô địch.
Đây là trận đấu thứ hai của Inter ở mùa Hè này. Inter vừa đại thắng Lugano 3-0, nhưng chớ nên trông đợi một trận cầu tưng bừng tiếp theo của Nerazzurri khi HLV Luciano Spalletti đang có ý định tiến hành một số thử nghiệm về nhân sự và chiến thuật hoàn toàn mới mẻ.
Hôm qua một số cựu danh thủ và VĐV thể thao danh tiếng đã có dịp giao lưu với nhau trong trận giao hữu diễn ra tại Old Trafford. Kết quả, 2 đội hòa nhau 3-3 và đội chủ nhà Anh đánh bại đội liên quân thế giới với tỷ số 4-3 ở loạt đá luân lưu 11m.
Đây là trận giao hữu giữa 2 đội tuyển đều không được dự World Cup 2018. Chính vì vậy, cả Romania lẫn Phần Lan đều đặt nặng yếu tố thử nghiệm và cọ xát trong cuộc tập trận đêm nay.
Ở trận giao hữu đêm qua, Italia và Hà Lan đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn. Dù vậy, không bên nào giành được chiến thắng và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.
Các cầu thủ MU đã có chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Sheffield United rạng sáng 25/4. Trong cuộc gặp giới truyền thông sau trận đấu, HLV Erik ten Hag thông báo một tin vui.
Đá với đội bét bảng Sheffield Utd nhưng MU đã trải qua trận đấu chật vật mới có thể giành chiến thắng sau hai lần liên tiếp bị dẫn bàn trước ở trận đấu bù vòng 29 Premier League 2023/24. Và hàng công của Quỷ đỏ thành Manchester vẫn tệ như thường, còn hàng thủ lại mắc những sai lầm chết người.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn