Christian Karembeu: Phụng sự ĐT Pháp và yêu New Caledonia

VIỆT HÀ
13:34 ngày 07-11-2018
Christian Karembeu phụng sự nước Pháp, nhưng trái tim luôn hướng về New Caledonia. Đó là mảnh đất quê hương mà cựu tiền vệ ĐT Pháp đã sinh ra và lớn lên. Câu chuyện của Karembeu, sau sự kiện anh bày tỏ quan điểm về cuộc trưng cầu dân ý về việc New Caledoni muốn tách khỏi nước Pháp, là sự giằng xé điển hình trong xã hội Pháp đa sắc tộc.
Christian Karembeu: Phụng sự ĐT Pháp và yêu New Caledonia
Từ chối hát quốc ca Pháp
Ở New Caledonia, Karembeu là công dân nổi tiếng nhất. Quần đảo phía Tây Nam Thái Bình Dương này có một nhà vô địch World Cup, EURO, Champions League, một ngôi sao Real Madrid nằm trong số những cầu thủ hàng đầu thế giới giai đoạn 1998-2000.

Thế nên khi New Caledonia tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Pháp hôm 4/11, quan điểm của Karembeu được quan tâm đặc biệt. “Chọn có hay không, điều đó liệu còn quan trọng? Tôi chỉ muốn nhìn thấy tương lai tốt đẹp hơn cho New Caledonia. Không có nạn đói, không có bệnh tật. Còn chuyện đòi chủ quyền, trước hết phải có những giải pháp chính trị”, đại sứ của FIFA tại khu vực châu Đại Dương trả lời trên tờ Franceinfo.

Karembeu có vẻ đã “ôn hòa” hơn so với thời cầu thủ. Sở hữu 53 lần khoác áo ĐT Pháp nhưng tiền vệ sinh năm 1970 này chưa từng hát La Marseillaise. “Tôi không thể hát bài quốc ca Pháp vì tôi biết rõ lịch sử của dân tộc tôi”, Karembeu đã tuyên bố như vậy. Quê hương của cựu cầu thủ Real Madrid gắn chặt với nước Pháp trong mối quan hệ lịch sử lâu đời. Và có một sự kiện từng làm tổn thương Karembeu. Năm 1998, tiểu thuyết gia người Pháp Didier Daeninckx xuất bản cuốn sách “Cannibale” kể về Triển lãm thuộc địa Paris năm 1931. Trong cuốn này có một bức ảnh nói về bộ tộc ăn thịt người Kanak (một tộc người bản địa trên lãnh thổ New Caledonia, có thói quen ăn thịt người trong thế kỷ 19 đổ về trước. Karembeu là người gốc Kanak), với một nhân vật có ngoại hình tương tự Karembeu. Daeninckx đã viết thư hỏi Karembeu rằng anh có biết danh tính nhân vật trong ảnh. Tiền vệ ĐT Pháp khẳng định đó là Willy Karembeu, ông cố của mình. 


Năm 1995, khi Tổng thống Pháp Jacques Chirac ra lệnh thử hạt nhân ở Thái Bình Dương, Karembeu đã công khai phản đối. Cựu tiền vệ Nantes luôn hướng về quê nhà New Caledonia nhưng anh cũng không đối đầu quê hương thứ hai. Tháng 1/1998, trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ ABC (Tây Ban Nha), Karembeu khẳng định: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là người Pháp”. Sau đó ít lâu, cầu thủ trưởng thành từ Nantes “chữa” lại với một quan điểm trung dung hơn: “Tôi luôn biết mình đến từ đâu. Nhưng nước Pháp đã giúp tôi lớn lên và giành các danh hiệu cùng ĐT Pháp. Làm cách nào tôi không thể cảm thấy mình là một người Pháp?”.  

New Caledonia ở trong tim
Karembeu sinh ra ở Lifou, một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo New Caledonia. Tuổi thơ của cậu bé người Kanak đầy thiếu thốn nhưng cũng không thiếu tiếng cười trong các trận bóng trên sân trường làng. Karembeu sớm vượt trội chúng bạn về sức mạnh và độ dẻo dai. Mỗi ngày, cậu bé chạy ba dặm tới quầy tạp hóa để mua bánh, rồi chạy về thật lực để kịp xem các trận cầu Ligue 1 qua chiếc tivi đen trắng.


Năm 17 tuổi, Karembeu rời New Caledonia sang Pháp để gia nhập lò đào tạo Nantes. Không một đồng đội nào của Karembeu chỉ được New Caledonia nằm đâu trên bản đồ. Còn với bản thân chàng trai 17 tuổi, nước Pháp là một thế giới mới hoàn toàn từ “thời tiết, con người cho tới guồng quay chóng mặt của cuộc sống”. Trong tiếng Kanak (ngôn ngữ bản địa tại New Caledonia), Karembeu có nghĩa là “người đàn ông giận dữ”. Tiền vệ của Nantes đã luôn “giận dữ” trên sân cỏ với tinh thần chiến đấu của một con thú dữ. Đó cũng là phẩm chất lớn nhất làm nên sự nghiệp hiển hách của Karembeu.

Karembeu có một tiếc nuối lớn là không thể khoác áo ĐT New Caledonia. Bởi lẽ đội bóng thuộc quần đảo Thái Bình Dương gia nhập FIFA quá muộn (2004), thời điểm ấy Karembeu đã phục vụ cho ĐT Pháp. Sau khi giải nghệ vào năm 2005, nhà vô địch World Cup 1998 dành nhiều thời gian hơn cho quê nhà. Anh quyên góp các quỹ từ thiện, hỗ trợ các giải đấu trẻ tại New Caledonia. Điều Karembeu đau đáu hơn là cuộc sống còn nhiều bất cập tại New Caledonia khi “một chiếc xe hơi tại đây đắt hơn 5 lần so với tại Paris”. 

Karembeu hiện là đại sứ của FIFA khu vực châu Đại Dương (OFC), ngoài ra cựu tiền vệ ĐT Pháp còn tham gia làm bình luận viên, MC, cố vấn cho một số CLB châu Âu, và là ông chủ của một thương hiệu bánh. Cựu danh thủ 47 tuổi hiện có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên VĐV trượt tuyết người Liban, Jacky Chamoun, cùng cô con gái 1 tuổi. Trước đó, Karembeu từng có cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực của báo giới bên siêu mẫu Adriana Sklenarikova trước khi cặp đôi chia tay vào năm 2011.


Sau 30 năm rời xa New Caledonia, Karembeu giờ thường xuyên quay về quần đảo nằm cách nước Pháp 16.136 km. Cựu danh thủ 47 tuổi cảm thấy nghĩa vụ phải cống hiến cho quê nhà còn nhiều khó khăn. Song điều đó không đồng nghĩa với việc Karembeu ủng hộ việc tách khỏi nước Pháp. “Trước kia chúng ta muốn giành lại New Caledonia cho những người bản xứ. Nhưng hôm nay chúng ta có một thế hệ mới biết tiếp cận Internet và không phải trải qua bạo lực. Vì thế điều quan trọng là cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, chứ không phải hình thái chính trị. Từ “độc lập” đã trở nên lỗi thời. Trong thời đại toàn cầu hóa, chúng ta có thể tương tác với tất cả các quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc”, Karembeu cho biết.

Bạn có biết?
New Caledonia là một quần đảo, lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp nằm tại Tây Nam Thái Bình Dương, cách Australia 1.210 km và cách Pháp 16.136 km. New Caledonia có diện tích hơn 18.576 km2 với dân số 280.000 người. Hôm 4/11/2018, New Caledonia tổ chức trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Pháp để trở thành một quốc gia độc lập. Kết quả, số phiếu không đồng tình chiếm tới 56,4% bên cạnh 43,6% ý kiến ủng hộ. Do vậy New Caledonia sẽ tiếp tục là lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp. 

ĐT New Caledonia kém ĐT Việt Nam tới 53 bậc
New Caledonia có nền bóng đá kém phát triển. Năm 2004, họ mới gia nhập LĐBĐ Châu Đại Dương (OFC) và LĐBĐ Thế giới (FIFA). Trên BXH của FIFA tháng 10/2018, ĐT New Caledonia đứng ở vị trí 155/200, thấp hơn nhiều so với ĐT Việt Nam (102). Thành tích cao nhất của ĐT New Caledonia là vị trí á quân Cúp vô địch các quốc gia châu Đại Dương năm 2012. 

VÀI NÉT VỀ KAREMBEU
- Tên đầy đủ: Christian Lali Kake Karembeu
- Ngày sinh: 03/12/1970
- Nơi sinh: Lifou, New Caledonia
- Chiều cao: 1m77
- Vị trí thời còn thi đấu: Tiền vệ
- ĐT Pháp: 53 trận, 1 bàn thắng
- Các CLB từng khoác áo: Nantes (1990-1995), Sampdoria (1995-1997), Real Madrid (1997-2000), Middlesbrough (2000-2001), Olympiakos (2001-2004), Servette (2004-2005), Bastia (2005)

Thành tích đáng chú ý: Vô địch World Cup1998, EURO 2000, Confederations Cup 2001, 2 Champions League, 1 Ligue 1
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x