Christian Pulisic: Người Mỹ thực thụ ở Ngoại hạng Anh

Duy Hồng
14:44 ngày 01-08-2019
Có nhiều cầu thủ Mỹ từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh nhưng Christian Pulisic là trường hợp đầu tiên đến đây trong tư cách ngôi sao.
Christian Pulisic
Trong quá khứ, Ngoại hạng Anh là nơi giúp cho các tuyển thủ Mỹ phát triển, nhưng nó chỉ đúng với các thủ môn. Đó là trường hợp của Tim Howard (Everton), Brad Friedel (Tottenham) hay Brad Guzan (Aston Villa). Còn với những trường hợp khác như Landon Donovan hay Brian McBride.. lại không thành công. Nhưng cá nhân Christian Pulisic, anh chính là niềm tự hào lớn nhất của người Mỹ trong môn bóng đá đúng nghĩa.

Duyên tiền định với nước Anh

Tháng 1/2019, Chelsea hoàn tất việc chiêu mộ Christian Pulisic với giá 58 triệu bảng. Nhưng phải chờ tới Hè này, anh mới chính thức đầu quân cho đội bóng thành London. Với cá nhân Pulisic, đây được coi là chuyến trở về "nơi cũ".

Christian Pulisic sinh ra tại Hershey, Pennsylvania (Mỹ) trong một gia đình có cả bố lẫn mẹ là VĐV thể thao chuyên nghiệp. Có lẽ bởi vậy, ngay từ nhỏ anh đã mang trong mình năng khiếu thể thao. Nhưng chính 1 năm ở Anh đã giúp cho chàng trai này có thêm động lực và sự gắn bó với trái bóng tròn.

Thời điểm Pulisic đến với xứ sở sương mù, anh mới được 7 tuổi. Lý do khiến anh chàng này di chuyển tới Anh từ nước Mỹ xa xôi lại đến từ mẹ. Năm 2005, Mark Pulisic - bố Christian lúc đó là một HLV bóng đá bán chuyên tại Mỹ quyết định cả nhà theo vợ sang Anh.

Khi ấy, bà Kelley được mời sang Anh làm giáo viên theo diện trao đổi văn hóa trong 12 tháng. Thực ra, công việc của vợ không phải lý do lớn nhất khiến ông Mark quyết tâm sang Anh đến vậy cũng từ cậu con trai.

Gia đình là nền tảng quan trọng trong sự nghiệp Pulisic
Gia đình là nền tảng quan trọng trong sự nghiệp Pulisic

Ông Mark từng chia sẻ rằng: "Thật tuyệt vời nếu con mình được trải nghiệm không khí ở cái nôi bóng đá thế giới". Nhờ suy nghĩ đó của Mark, cậu con trai Christian thực sự có những trải nghiệp quý giá với trái bóng tròn.

Ở Anh, ông Mark đưa con trai tới đội trẻ của Brackley Town để tập luyện ngoài giờ học. Vào cuối tuần, cha con Pulisic lại tới các sân bóng xem bóng đá. Thậm chí, ông Mark đưa con tới trung tâm huấn luyện Melwood (Liverpool) cũng như có những trải nghiệm tuyệt vời tại London Colney (Arsenal).

Từ năm 10 tới 14 tuổi, Pulisic được bố đưa đến lò đào tạo trứ danh La Masia của Barca vào mỗi dịp hè. Năm Pulisic được 12 tuổi, anh được Barca mời chào bản hợp đồng 6 năm. Nhưng Pulisic lại lựa chọn về Dortmund bởi anh và bố Mark hiểu rằng, không phải cứ ăn tập ở lò La Masia là chắc chắn thành công.

Bạn có thể lựa chọn một địa điểm khác dễ chịu hơn, ít áp lực hơn nếu thực sự có ý định gắn bó nghiêm túc với môn thể thao này. Và Dortmund chính là lựa chọn phù hợp với tất cả tiêu chí của gia đình Pulisic.

Nhờ ông người Croatia, Pulisic có hộ chiếu EU

Ông của Christian Pulisic, Mate Pulisic là người Croatia, đất nước mà ở giai đoạn ông Mate sinh sống vẫn chìm trong những cuộc chiến. Với những khó khăn bủa vây, phải chờ rất lâu khi Croatia gia nhập EU vào năm 2013.

Đến năm 2014, Pulisic đầu quân cho Dortmund và tới tháng 2/2015, Pulisic mới hoàn thành các thủ tục cần thiết để có hộ chiếu EU: "Nhờ có hộ chiếu EU, tôi có thể chơi bất kỳ đâu ở châu Âu, tập luyện ở học viện bóng đá của Dortmund lúc 16 tuổi".

Pulisic chỉ tập thời gian ngắn ở đội trẻ, rồi ngay lập tức được đôn lên đội một. Tháng 1/2016, anh có trận ra mắt Bundesliga. Mùa 2016/17, ở tuổi 18, Pulisic đã sớm trở thành trụ cột ở đội chính Dortmund. 19 tuổi, Pulisic đã có trong tay 60 trận, ghi 9 bàn cho Dortmund. Thậm chí, anh còn xuất sắc hơn cả Ronaldo lẫn Messi ở cùng độ tuổi.

Pulisic sẽ là nhân tố bí ẩn của Chelsea trong mùa giải tới
Pulisic sẽ là nhân tố bí ẩn của Chelsea trong mùa giải tới

Khi bằng tuổi Pulisic, Ronaldo mới có 53 trận, ghi 6 bàn ở cấp CLB. Còn Messi chỉ được đá 34 trận, ghi 9 bàn. Chưa hết, Pulisic cũng trở thành cầu thủ nước ngoài trẻ nhất chạm cột mốc 50 trận ở Bundesliga. Anh cũng là người ghi bàn thắng thứ 3.000 trong lịch sử Dortmund. Năm 2017, Pulisic được bầu chọn là Cầu thủ bóng đá nam xuất sắc nhất của Mỹ. Lúc đó, anh mới chỉ… 19 tuổi.

19 tuổi, nhiều đồng nghiệp khác của Pulisic chưa thể tìm chỗ đứng ở 1 CLB danh tiếng và chấp nhận kiếp đi mượn còn anh chàng này lại có chỗ đứng vững chắc tại Dortmund. Nhờ những gì thể hiện tốt trong màu áo đội bóng vùng Ruhr, Pulisic đã có vé tới Chelsea.

Anh đến Stamford Bridge (có thể) để thay Eden Hazard hoặc đơn giản là để tạo ra được một Chelsea mới thời "hậu Hazard". Cú đúp vào lưới RB Salzburg vào rạng sáng nay (1/8) cho thấy Pulisic đang hòa nhập rất tốt với cách chơi của Chelsea. Đương nhiên trong mùa giải Chelsea bị cấm chuyển nhượng, Pulisic sẽ được chú ý rất nhiều. Có thể, anh sẽ tỏa sáng rực rỡ để xứng đáng với niềm tin và số tiền mà Chelsea bỏ ra và ngược lại.

Những pha xử lý mãn nhãn của tân binh Chelsea, Pulisic

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Lampard hạnh phúc khi lần đầu gặp Abramovich ở vai trò mới Lampard lần đầu gặp Abramovich ở vai trò mới

    Đương nhiên, Frank Lampard đã nói chuyện với Roman Abramovich rất nhiều khi còn là cầu thủ nhưng kể từ khi tiếp quản ghế nóng tại Chelsea, HLV người Anh mới có lần đầu tiên gặp lại ông chủ của mình trong trận giao hữu với Red Bull Salzburg.

  • Soi kèo ngày 01/08: Tin vào bộ ba sân nhà Viitorul - KuPS - Malmo Soi kèo ngày 01/08: Tin vào bộ ba sân nhà Viitorul - KuPS - Malmo

    Cả Viitorul (gặp Gent lúc 22h00 ngày 1/8), KuPS (Legia Warszawa lúc 23h00 ngày 1/8) và Malmo (Domzale vào 0h00 ngày 2/8) đều chưa giành được lợi thế sau trận lượt đi ở sân khách tại vòng loại thứ hai Europa League. Nhưng với phong độ rất cao trên sân nhà, họ hoàn toàn có thể giải quyết đối thủ ở lượt về vào đêm nay.

  • Rời Italia, Kean và Cutrone sẽ khó thành công Rời Italia, Kean và Cutrone sẽ khó thành công

    Nếu xét lại sự nghiệp của các tiền đạo người Italia thi đấu ở nước ngoài trong những năm gần đây, sẽ thấy Patrick Cutrone và Moise Kean khó thành công ở Premier League. Tiền đạo Ý phải thật kiệt xuất mới có thể đá tốt ở nước ngoài.

  • Nicolas Pepe sẽ bổ sung điều gì cho Arsenal? Nicolas Pepe sẽ bổ sung điều gì cho Arsenal?

    Nicolas Pepe vừa chính thức cập bến Arsenal với giá chuyển nhượng 72 triệu bảng, đắt giá nhất lịch sử Pháo thủ. Sự kỳ vọng đặt vào tài năng 24 tuổi này rõ ràng là rất lớn. Bây giờ, câu hỏi mà các CĐV quan tâm nhất là Pepe có lối chơi như thế nào, sẽ mang lại điều gì và chơi ở vị trí nào tại Emirates?

  • M.U nhắm Umtiti là phương án B cho Maguire M.U nhắm Umtiti là phương án B cho Maguire

    Nếu không thể chốt xong hợp đồng với Harry Maguire trong ít ngày tới, Man United sẽ chuyển mục tiêu sang Samuel Umtiti thuộc biên chế Barcelona.

  • Sau Pepe, Arsenal sẽ chốt với Tierney Sau Pepe, Arsenal sẽ chốt với Tierney

    Arsenal đang tăng tốc vô cùng mạnh mẽ trong giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng khi chuẩn bị sẵn tiền để quay lại đàm phán với Celtic cho thương vụ Kieran Tierney.

  • Chưa về M.U, Dybala đã đòi lương cao ngất ngưởng Chưa về M.U, Dybala đã đòi lương cao ngất ngưởng

    Vụ chuyển nhượng đưa tiền đạo Paulo Dybala về với M.U dường như đang đi tới những bước cuối. Vấn đề còn lại, có lẽ là "yêu sách" về lương bổng của ngôi sao người Argentina.

  • BXH HLV Premier League: Pep đứng đầu, bỏ xa Solskjaer, Lampard BXH HLV Premier League: Pep đứng đầu, bỏ xa Solskjaer, Lampard

    Trang ESPN mới đây đã công bố BXH năng lực các HLV đang làm việc ở giải Ngoại hạng Anh. Đứng đầu danh sách này là thuyền trưởng Pep Guardiola của Man City.

  • Tiền đạo Memphis Depay: 'Hàng thải' của Man United nắm tương lai Lyon Memphis Depay: 'Hàng thải' của Man United nắm tương lai Lyon

    Nabil Fekir đã bỏ Lyon để gia nhập Betis, đẩy đội bóng Pháp rơi vào cảnh “rắn mất đầu”. Tuy nhiên, Lyon sẽ không cần phải nhớ Fekir nếu Memphis Depay trưởng thành hơn để không những kế thừa vai trò của Fekir, mà còn có thể là tấm băng thủ quân Lyon.

  • 4 câu hỏi dành cho Liverpool trước Siêu cúp nước Anh 4 câu hỏi dành cho Liverpool trước Siêu cúp nước Anh

    Ngày 4/8 tới đây, Liverpool sẽ chạm trán Man City trong trận tranh Siêu cúp nước Anh 2019. Trước trận cầu đinh này, người hâm mộ đang có một số thắc mắc chờ được HLV Klopp giải đáp.

  • Pochettino không có quyền chuyển nhượng ở Tottenham Pochettino không có tiếng nói chuyển nhượng ở Tottenham

    Khái niệm "người quản lý" (manager) không tồn tại ở Tottenham khi đích thân Mauricio Pochettino thừa nhận ông chỉ là HLV (coach), người phụ trách chuyên môn trên sân cỏ.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x