Pulisic - Tân binh đắt giá thứ ba lịch sử Chelsea

Christian Pulisic: Người thay đổi diện mạo bóng đá Mỹ

Cẩm Chi
08:53 ngày 04-01-2019
Nhờ thương vụ cập bến Chelsea với giá 57,6 triệu bảng, Christian Pulisic không chỉ mở ra một chương mới trong sự nghiệp, mà còn đưa ra chỉ dẫn quan trọng cho những cậu bé Mỹ muốn dấn thân vào thế giới túc cầu hoa lệ. Tài năng 20 tuổi này chính là nền móng cho một đội tuyển Mỹ mạnh mẽ trong tương lai.
Christian Pulisic - Tân binh đắt giá thứ ba lịch sử Chelsea: Người thay đổi diện mạo bóng đá Mỹ
Quyết định táo bạo

Năm 2005, Mark Pulisic, một HLV bóng đá bán chuyên tại Mỹ, đã suy nghĩ về ý định đưa cả nhà sang Anh định cư. Vợ ông, bà Kelley được mời sang Anh làm giáo viên theo diện trao đổi văn hóa trong 12 tháng. Thực ra, công việc của vợ không phải lý do lớn nhất khiến ông Mark quyết tâm sang Anh đến vậy. Con trai ông, Christian Pulisic là đứa trẻ yêu bóng đá. “Thật tuyệt vời nếu con mình được trải nghiệm không khí ở cái nôi bóng đá thế giới”, Mark tự dặn lòng. 

Từ lúc lên 4, Christian Pulisic đã bộc lộ tài năng bóng đá. Pulisic là thành viên của đội bóng phong trào Gunners FC ở thị trấn Hershey, bang Pennsylvania. Trong trò chơi 3 đấu 3, cậu bé vượt trội và không có đối thủ. “Nó đi bóng, cướp bóng, rê bóng và sút bóng. Pulisic làm mọi việc trên sân”, ông Mark nhớ lại những ký ức thuở ấu thơ của cậu con trai. 


Trong trí nhớ của bố mẹ, Pulisic không thể ngồi yên một chỗ. Chỉ cần 10 phút đợi xe bus thôi, Pulisic sẽ lôi bóng ra nghịch. Những hôm đợi ngày thi đấu cuối tuần, cậu bắt mẹ làm “tường”, chuyền qua lại 1-2 cho đỡ buồn. Thế là, ông Mark quyết tâm tới Anh. Ông dồn tiền tích cóp trong 9 năm huấn luyện đội nữ trường đại học Lebanon Valley đăng ký theo học khóa HLV bằng A của UEFA tổ chức. 

Ở Anh, ngoài giờ học, ông Mark đưa con trai tới đội trẻ của Brackley Town, CLB đang chơi ở giải hạng Năm lúc đấy. Đó là môi trường hoàn hảo cho một đứa trẻ từ xứ cờ hoa tới học việc. Vào cuối tuần, cha  con Pulisic lại tới các sân bóng thưởng thức đặc sản bóng đá. Qua các mối quan hệ, ông Mark đưa con tới tham qua trung tâm huấn luyện Melwood của Liverpool, và từng giúp Pulisic có 6 ngày ăn tập với các bạn cùng trang lứa ở London Colney, nơi Arsenal ươm mầm hạt giống. 

Dạy con kiểu “ngược Mỹ” 

Đầu thế kỷ 21, bóng đá Mỹ từng chứng kiến sự nổi lên của hàng loạt tài năng trẻ như Clint Mathis, John O’Brien, Freddy Adu. Nhưng tất cả trong số họ đều là những bông hoa “sớm nở chóng tàn”. Khi người Mỹ bắt đầu nói về giấc mơ bóng đá, cũng là lúc họ nhận ra, văn hóa “mỳ ăn liền” và những quan niệm lập dị về trò chơi họ gọi là “soccer” đã giết chết giấc mơ ấy. 

Ông Mark chỉ xem những ngày tháng tại Anh là vốn sống quý giá không tiền nào mua được, chứ chẳng bao giờ dám mơ về tương lai quần đùi áo số cho Christian. Lắm lúc, hai vợ chồng còn nghĩ Christian rồi sẽ trở thành VĐV chuyên nghiệp của môn thể thao khác. Ngoài bóng đá, Christian có năng khiếu đặc biệt ở bóng rổ, điền kinh và golf.  

Steve Klein, trưởng phòng đào tạo trung tâm PA Classics (nơi Pulisic ăn tập từ năm 11 tới 16 tuổi) đã nhận xét thế này về bố mẹ Christian Pulisic: “Ở Mỹ có hai kiểu phụ huynh. Một là những ông bố bà mẹ sẽ chỉ ra sai lầm của con và hướng dẫn con sửa sai sau trận đấu. Hai là những người sẽ gọi con ra, xoa đầu và mua một chiếc kem gọi là phần quà động viên. Ông Mark bà Kelley là loại hai, những ông bố bà mẹ cho con ăn kem”. 

“Bóp chín” là những gì thường thấy ở Mỹ. Ở mảnh đất này, người ta coi bóng đá giống như các mặt hàng thương mại khác. Rót thật nhiều tiền, và biến mọi sở thích thành mục tiêu chiến đấu. 

Dù vậy, tấm gương Adu (nổi lên từ năm 16 tuổi nhưng biến mất khỏi thế giới bóng đá đỉnh cao khi mới 21) là bài học nhãn tiền. Ông Mark luôn chủ động tạo không gian cho con phát triển tự nhiên, và sẽ chỉ thật sự bắt tay thực hiện cuộc cách mạng nếu Pulisic cho thấy ý chí theo đuổi đam mê đến tận cùng. “Tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực từ bố mẹ. Bố thường dặn tôi ra sân là để tận hưởng bóng đá, chứ không phải nhăm nhe lấy thành tích với bạn bè”, Pulisic kể lại trên báo Bleacher Report. 

Với bản hợp đồng 57,6 triệu bảng gia nhập Chelsea, Pulisic được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu của ĐT Mỹ trong tương lai
Với bản hợp đồng 57,6 triệu bảng gia nhập Chelsea, Pulisic được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu của ĐT Mỹ trong tương lai

Trở về Mỹ sau 12 tháng “tu nghiệp” tại Anh, ông Mark nhận lời dẫn dắt Detroit Ignition, CLB futsal phong trào được tài trợ bởi một doanh nghiệp. Nói cho đúng, thì cũng không thể gọi là futsal, mà phải là “bóng đá trong nhà”. Nước Mỹ bấy giờ không hề có khái niệm futsal, chỉ vào nhà thi đấu đá bóng giải quyết vấn đề “chạy ra mồ hôi” trong những tháng tuyết rơi. 

Mark chơi với Hewerton Moreira, một cầu thủ bóng đá nghiệp dư người Brazil qua Mỹ định cư. Nhờ Moreira, Mark tập hợp nhóm người Nam Mỹ sinh sống tại Mỹ, mỗi tuần ra sân 2 lần duy trì phong trào. Tại đây, Pulisic “bắt chước” động tác kỹ thuật của những nghệ sỹ sân cỏ Nam Mỹ và chạy tới nói với ông Mark “Bố cho con làm cầu thủ nhé”. 

Đấy không phải câu nói đùa của cậu nhóc mới 9 tuổi, nhưng ông Mark muốn tạo dựng nền móng vững chắc. “Chỉ bắt chước các anh Brazil thì không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp được. Tôi đọc tài liệu, thấy các CLB Nam Mỹ luôn cho trẻ nhỏ tập futsal để luyện kỹ năng dùng chân. Lúc đó mới nghĩ, cần có sân chơi đàng hoàng để Pulisic phát triển”, ông Mark trả lời Sky Sports. 

Ngày đó, thành phố Detroit và tiểu bang Michigan chưa có giải futsal. Đích thân ông Mark bỏ tiền túi thành lập giải vô địch futsal, thuê 3 sân bóng rổ và quy tụ 12 đội futsal, thi đấu vòng tròn tính điểm. Phát kiến của Mark là cuộc cách mạng lớn lao trong lịch sử bóng đá Mỹ. 6 năm sau ngày giải futsal Detroit ra đời, Pulisic đeo tấm băng thủ quân đội U17 Mỹ tham dự giải trẻ thế giới, và Ban bóng đá phong trào của LĐBĐ Mỹ quyết định thông qua dự thảo “Đưa futsal làm môn học bắt buộc” trong các học viện bóng đá trẻ trên toàn quốc.

“Khi qua Đức, mọi người nói với tôi cầu thủ Mỹ thường gặp khó khăn trong các tình huống xử lý bóng ở không gian hẹp. Nếu tập chơi futsal nghiêm túc từ nhỏ, bạn sẽ khắc phục điểm yếu ấy. Bố đã thực sự thay đổi cuộc đời tôi”, Pulisic nói về tầm ảnh hưởng của người cha trên tờ Welt. 

Bây giờ, Pulisic đang ngóng lòng chờ tới tháng 6 để hội quân ở Chelsea. Anh đã viết nên trang sử mới cho bóng đá Mỹ. Lần đầu tiên trong lịch sử, có một cầu thủ Mỹ tới Anh với tư cách “ngôi sao”, thay vì những hợp đồng giải quyết “chế độ” ngắn hạn như huyền thoại Landon Donovan trước đây. 

VÀI NÉT VỀ CHRISTIAN PULISIC
Tên đầy đủ: Christian Mate Pulisic 
Ngày sinh: 18/9/1998 
Nơi sinh: Hersey, Mỹ
Chiều cao: 1m73 
Vị trí sở trường: Tiền vệ cánh
CLB: Dortmund (2016-nay): 81 trận, ghi 10 bàn Chelsea (từ mùa Hè 2019)
ĐTQG: ĐT Mỹ (2016-nay): 23 trận, ghi 9 bàn
THÀNH TÍCH & CỘT MỐC:
- Vô địch Cúp QG Đức 2016/17
- Nam VĐV trẻ tiêu biểu nhất nước Mỹ 2016
- Cầu thủ trẻ nhất lịch sử không mang quốc tịch Đức ghi bàn tại Bundesliga

Kỷ niệm ở La Masia 
Từ năm 10 tới 14 tuổi, Pulisic được bố đưa đến lò đào tạo trứ danh La Masia của Barca vào mỗi dịp hè. Anh đã có 3 lần “thử giò” ở Barca, và từng được gã khổng lồ xứ Catalan đề nghị hợp đồng đào tạo 6 năm khi 12 tuổi. Trước khi nhận lời tới Dortmund, Christian Pulisic đã từ chối Barca vì ông Mark không muốn con trai đánh bóng ghế dự bị và bị thui chột ở môi trường thừa mứa tài năng như Barca.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Tiền đạo Harry Kane (Tottenham): 'Tôi muốn chứng tỏ mình giỏi nhất' Tiền đạo Harry Kane (Tottenham): 'Tôi muốn chứng tỏ mình giỏi nhất'

    2018 có thể xem là một năm phi thường của Harry Kane. Anh tỏa sáng dưới màu áo Tottenham ở cả sân chơi trong nước lẫn châu lục. Ở cấp độ ĐTQG, Kane dẫn dắt Tam sư vào đến bán kết World Cup, còn bản thân ẵm giải Vua phá lưới. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Telegraph, Kane chia sẻ về thành công trong năm qua cùng mục tiêu ở năm mới 2019.

  • Man United đánh bại Newcastle 2-0: Solskjaer đã giành được trái tim quỷ? Solskjaer đã giành được trái tim quỷ?

    Trong trận đấu khó khăn nhất kể từ khi dẫn dắt M.U, Ole Solskjaer vẫn biết cách giúp đội nhà có chiến thắng 2-0 trước Newcastle. Từng bước, Solskjaer đang làm hồi sinh lối chơi, tinh thần Quỷ đỏ. Xem M.U bây giờ sảng khoái hơn nhiều so với thời Jose Mourinho. Solskjaer đang giành được trái tim, tình cảm của không chỉ học trò, mà cả các CĐV Quỷ đỏ…

  • Vì sao Rashford thăng hoa? Vì sao Rashford thăng hoa?

    Giá trị chuyên môn của Marcus Rashford đã tăng gấp đôi sau khi anh được HLV Ole Gunnar Solskjaer giải phóng gánh nặng phòng ngự, trở lại với vai trò tiền đạo đích thực. Thành công của Rashford trong các trận đấu vừa qua không chỉ thể hiện ở những pha ghi bàn.

  • Hàng công, bài toán bế tắc của Sarri Hàng công, bài toán bế tắc của Sarri

    Một lần nữa Chelsea lại không thể thắng ở một trận đấu mà họ nên giành chiến thắng. Và một lần nữa, vấn đề đến từ hàng công. Thực tế là đội bóng của Maurizio Sarri có quá ít người biết ghi bàn.

  • Pep hú vía, Klopp nuối tiếc sau đại chiến Man City vs Liverpool Pep hú vía, Klopp nuối tiếc sau đại chiến Man City vs Liverpool

    Trong khi HLV Pep Guardiola hú vía thừa nhận cuộc đua vô địch đã suýt chút nữa đã kết thúc với đội chủ sân Etihad thì Juergen Klopp cho rằng thất bại 1-2 trên sân Etihad hôm 3/1 là kết quả khó chấp nhận.

  • Soi kèo ngày 4/1: Niềm tin đặt vào Leganes Soi kèo ngày 4/1: Niềm tin đặt vào Leganes

    Leganes được Espanyol chấp 1/2 trái bóng. Có rất nhiều lý do để tin rằng lựa chọn Leganes theo kèo châu Á chính là cửa sáng nhất ở loạt trận đêm nay.

  • Spurs sẽ tăng lương gấp đôi cho Eriksen Spurs sẽ tăng lương gấp đôi cho Eriksen

    Hợp đồng của Christian Eriksen đang là đề tài được rất nhiều người quan tâm. Ngôi sao người Đan Mạch chỉ còn hợp đồng 18 tháng nữa với Tottenham.

  • Hudson-Odoi từ chối gia hạn, xin rời Chelsea Hudson-Odoi từ chối gia hạn, xin rời Chelsea

    Hàng loạt các nguồn tin uy tín đăng tải, tài năng trẻ Callum Hudson-Odoi vừa đề nghị BLĐ Chelsea cho phép ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Điểm đến tiếp theo của Hudson-Odoi là Bayern Munich.

  • VIDEO: Man City 2-1 Liverpool VIDEO: Man City 2-1 Liverpool

    BongdaPlus cập nhật video, highlight trận đấu giữa Man City vs Liverpool tại vòng 21 Ngoại hạng Anh 2018/19.

  • Bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận Man City 2-1 Liverpool Bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận Man City 2-1 Liverpool

    Mời độc giả bình chon cầu thủ xuất sắc nhất trận Man City 2-1 Liverpool, vòng 21 Ngoại hạng Anh diễn ra ngày 4/1/2019.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 9): Nếu có thể, hãy để cầu thủ M.U tự đá với nhau Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 9): Nếu có thể, hãy để cầu thủ M.U tự đá với nhau

    Trên thực tế, ai là người đá quả bóng trên sân? Cầu thủ chứ còn ai. Quả bóng là của họ, cái đầu là của họ, đôi chân cũng là của họ, đương nhiên, kết quả cũng phụ thuộc vào họ. Vậy nên, tại sao lại phải cần HLV, khi các cầu thủ đã đủ giỏi?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x