JOSEP MARIA BARTOMEU:

Chủ tịch Barca: "Đi hay ở do Neymar lựa chọn"

Hồ Phương
06:57 ngày 29-07-2017
Nhân chuyến du đấu của Barca tại Mỹ, chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã dành cho tờ The New York Times một cuộc phỏng vấn. Trong đó, ông nói về nhiều vấn đề, từ trận El Clasico ở Miami, lời chỉ trích của Xavi, scandal trốn thuế cho đến chuyện tương lai của Neymar.
Chủ tịch Barca: "Đi hay ở do Neymar lựa chọn"
- PV: Chúng ta nên gọi trận đấu giữa Barcelona với Real Madrid ở Miami là gì nhỉ, trận mini Clasico chăng?
- Chủ tịch Bartomeu: Đó là một trận giao hữu kinh điển.

- OK, tạm gọi vậy đi. Nhưng tại sao phải mất 30 năm nó mới diễn ra?
- Nó không diễn ra đơn giản vì chúng tôi và Real Madrid không muốn đá giao hữu với nhau thôi (cười).

- Vậy tại sao lần này các ông lại đồng ý đá giao hữu?
- Vì xét cho cùng, trận đấu này là một thương vụ tốt cho cả hai đội.

- Liệu nó có diễn ra thường xuyên trong tương lai không?
- Có thể. Có lẽ không phải là sang năm, mà là 2 năm nữa. Tại sao lại không chứ?

- Ông nghĩ đội bóng sẽ thay đổi như thế nào với HLV Ernesto Valverde?
- Sẽ rất thú vị. Mỗi một HLV mới đều đem lại những ý tưởng mới và cả những cơ hội mới. Valverde là HLV rất thông minh. Ông ấy hiểu và cảm nhận rõ triết lý bóng đá của Barca. Với tư cách một cựu cule, ông ấy cũng biết rõ mọi thứ về CLB. Và chúng tôi chờ đợi Valverde sẽ đem đến một bầu không khí mới, và cả một chút “tiến hóa” trong lối chơi của đội bóng.

- Cụ thể thì sự “tiến hóa” ấy là gì?
- Trong 2 mùa vừa qua, các đối thủ đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Barca và tìm ra cách đối phó với chúng tôi. Và có lẽ, đó là lý do chúng tôi không thể giành được mọi danh hiệu. Vì thế, Valverde mang tới những ý tưởng mới và cải thiện lối chơi của đội bóng. Chúng tôi đã biết rõ điểm yếu trong lối đá của mình là gì, và Valverde sẽ giải quyết điều đó.


- Barca đã mở khá nhiều học viện bóng đá tại Mỹ trong năm nay. Vậy có sự khác biệt gì giữa các học viện mà Barca mở tại đây với học viện chính, La Masia ở Tây Ban Nha không?
- Chúng tôi chỉ có một mô hình đào tạo. Tất cả các học viện khắp thế giới của Barca đều hoạt động giống nhau. Những gì chúng tôi làm là dạy những cậu bé tuổi từ 6-14 chơi bóng đá theo kiểu của Barca. Tất nhiên, cũng có chút khác biệt, ví dụ giữa học viện ở Arizona với Long Island.

- Sự khác biệt là gì?
- Sự khác biệt là những cầu thủ nhí nhận được học bổng ở học viện Arizona sẽ không chỉ học đá bóng, mà còn theo học văn hóa luôn ở đây. Còn tại Long Island và các học viện còn lại, họ vẫn đến trường bình thường, và tới học viện Barca sau giờ học.

- Gần đây Xavi có chỉ trích Barca về việc có quá ít cầu thủ trẻ từ lò đào tạo được lên đội 1, như anh ấy hay Andres Iniesta và Messi. Ông có đồng tình với ý kiến này không? 
- Không, không hề. Vấn đề nằm ở chính Xavi, Iniesta và Messi. Dĩ nhiên là rất khó để một cầu thủ lên được đội 1, đặc biệt là khi trước mặt đã có Messi, Neymar, Xavi, Iniesta, Busquets hay Pique. Hãy thử tưởng tượng xem, Xavi đã ở đội 1 Barca suốt 15 năm. Điều đó có nghĩa là trong thời gian ấy, có 15 cậu bé chơi cùng vị trí với anh ấy phải rời CLB. Iniesta thì đã gắn bó với chúng tôi 16 hay 17 năm rồi.

Hay Messi, ai có thể trở thành Messi mới? Dĩ nhiên, có thể sẽ có cầu thủ trở thành Messi mới, nhưng trước khi làm được điều đó thì họ đã rời CLB rồi. Xavi có thể nêu ý kiến, nhưng anh ấy chính là vấn đề. Iniesta hay Pique cũng vậy.

- Ông đang bị cơ quan thuế của Tây Ban Nha điều tra, và Barca cũng đang gặp rắc rối vì Neymar nữa?
- Chúng tôi gọi đó là vụ Neymar 2. Vụ Neymar 1 đã được giải quyết, còn vụ Neymar 2 không dính líu gì đến thuế hết. Đó là vấn đề liên quan tới bên sở hữu thứ 3, nhưng lẽ ra họ nên làm việc với Santos chứ không phải chúng tôi.

- Nhưng các ngôi sao Barca cũng gặp khá nhiều vấn đề về thuế?
- Không chỉ các cầu thủ Barca, mà cả Real và Atletico cũng vậy. Khi chuyện này xảy ra quá nhiều, rõ ràng có một khâu nào đó không hoạt động hiệu quả. Có thể vấn đề nằm ở khâu tư vấn thuế hoặc đại diện của các cầu thủ. Chúng tôi đã nói chuyện với phía La Liga, để đề nghị họ đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng về những dạng hợp đồng này, đặc biệt là về bản quyền hình ảnh.

- Cuối cùng, tôi được giao phải đặt câu hỏi này: liệu Neymar có tiếp tục ở lại Barca?
- Neymar là một trong những cầu thủ giỏi nhất của chúng tôi, và đương nhiên Barca không muốn mất cậu ấy. Neymar vẫn còn 4 năm hợp đồng với chúng tôi và ở một thời điểm khác, lẽ ra đã chẳng có gì để nói. Nhưng anh biết đấy, chính các cầu thủ tự quyết định việc họ có muốn ra đi hay không. Barca thì đương nhiên vẫn cần Neymar vì nếu muốn giành chiến thắng, chúng tôi cần có những cầu thủ xuất sắc nhất.

Barca mất tự tin chỉ sau 10 ngày
Nếu tuyên bố của chủ tịch Bartomeu thể hiện lập trường của ban lãnh đạo Barca, thì nó đã thay đổi 180 độ chỉ sau 10 ngày. Vì 10 ngày trước, phó chủ tịch Jordi Mestre còn khẳng định “chắc chắn 200% là Neymar sẽ ở lại Nou Camp”. Nhưng giờ, Bartomeu lại thừa nhận quyết định hoàn toàn nằm trong tay tiền đạo Brazil.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x