Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 22/5, trong không khí hân hoan tưng bừng, trên 69 triệu cử tri cả nước đã tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Đây là thời khắc quan trọng, là ngày hội toàn dân và cũng là cơ hội để nhân dân cả nước thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua hành động lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng làm đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Tham dự lễ khai mạc tại tổ bầu cử số 8 phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân - Hà Nội có sự hiện diện của Ông Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ chính trị - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và phu nhân; Bà Phạm Thị Trân Châu - Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ông Nguyễn Thế Hùng - Thành ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; Ông Chu Văn Nghiêm - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ông Vũ Quang Tuấn - Trợ lý Chủ tịch nước; Ông Nguyễn Xuân Ly - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận Thanh Xuân; Ông Hoàng Trung Thành - Phó Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND Phường Nhân Chính. Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Biên tập báo Bóng đá cũng góp mặt để thực hiện quyền công dân tại nơi cư trú của mình. Ngoài ra còn có đông đủ các ông các bà trong hệ thống chính trị và cử tri 2 khu dân cư Nam Thăng Long 1, Nam Thăng Long 3.

VIDEO: Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp


Ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng ban bầu cử kiêm Tổ trưởng tổ bầu cử số 8, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân đã tuyên bố khai mạc. Ông Quang đề nghị các cử tri hãy xác định quyền và nghĩa vụ của công dân, nêu cao ý thức trách nhiệm, căn cứ vào tiêu chuẩn cơ cấu số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân ở đơn vị bầu cử của mình, nghiên cứu kỹ tiểu sử của những người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân để lựa chọn bầu ra những người xứng đáng vào Quốc hội, vào Hội đồng nhân dân các cấp.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là một sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống chính trị của toàn dân, diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa trải qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khới xướng và lãnh đạo, đã giành được những thành tựu to lớn, quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Cuộc bầu cử lần này diễn ra sau khi chúng ta tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cũng nhằm tiếp tục củng cố, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. và tích cực, chủ động, hội nhập của đất nước chúng ta trong thời kỳ đổi mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang là cử tri đầu tiên bỏ phiếu vào hòm phiếu
Chủ tịch nước Trần Đại Quang là cử tri đầu tiên bỏ phiếu vào hòm phiếu

Chủ tịch nước cũng đề nghị đồng bào, đồng chí và cử tri cả nước hãy nâng cao tinh thần, trách nhiệm, quyền làm chủ tập thể của mình, sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp để tham gia cùng với Đảng, Nhà nước chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cũng như Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, góp phần xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp cần tổ chức thực hiện thắng lợi, đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang là cử tri đầu tiên bỏ lá phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp vào hòm phiếu. Tiếp đó, các cử tri tổ bầu cử số 8 phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân - Hà Nội đã bỏ những lá phiếu tiếp theo. Trong ngày hội lớn này, tất cả các cử tri đều hân hoan thực hiện quyền lợi của mình bất kể tuổi tác, nghề nghiệp. Các cử tri đều nghiên cứu và lựa chọn rất kỹ để bầu ra những người xứng đáng nhất. 

Ông Nguyễn Văn Phú - TBT báo Bóng đá bỏ phiếu bầu cử tại tổ bầu cử số 8

Các hòm phiếu trên toàn quốc sẽ đồng loạt mở vào 07h00 sáng và đóng hòm phiếu vào 07h00 tối. Cử tri cả nước có 12 tiếng đồng hồ để thực hiện quyền công dân cơ bản nhất của mình. Sau thời điểm đóng hòm phiếu, các tổ bầu cử sẽ tiến hành kiểm phiếu tại chỗ. Theo Hội đồng bầu cử Quốc gia, cả nước có hơn 69 triệu cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội, 3.900 đại biểu HĐND cấp tỉnh; 25.000 đại biểu HĐND cấp huyện; 295.000 đại biểu HĐND cấp xã.

Cũng tại điểm bầu cử số 8, phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân đã lưu lại chụp ảnh lưu niệm với các vị đại biểu, khách quý và đông đảo cử tri của khu dân cư Nam Thăng Long 1 và Nam Thăng Long 3.

Một số hình ảnh trong buổi bầu cử sáng 22/5 tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội











Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận

    Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.

  • 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này

    Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.

  • Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea? Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea?

    Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.

  • Đối thủ khen MU hết lời, Ten Hag muốn vô địch FA Cup Ten Hag muốn vô địch FA Cup

    HLV Mark Robins của Coventry đã hết lời ca ngợi MU trước trận bán kết FA Cup 2023/24 diễn ra vào ngày mai (21/4).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x