Chủ tịch PSG bị truy tố

Minh Huy
06:28 ngày 25-05-2019
PSG lại tiếp tục dậy sóng chốn hậu trường khi Nasser al-Khelaifi bị truy tố tham nhũng trong vụ Qatar đăng cai giải vô địch điền kinh thế giới năm 2017. Ngoài ra, vị chủ tịch người Qatar còn bị nghi ngờ đưa hối lộ trong nỗ lực mua bản quyền truyền hình hai kỳ World Cup 2026 và 2030 cho belN Sports, kênh truyền hình do ông làm chủ tịch.
Chủ tịch PSG bị truy tố
Trong quá trình điều tra nghi án dùng doping ở giải vô địch điền kinh thế giới năm 2017, thẩm phán Renaud van Ruymbeke đã phát hiện ra nhiều vụ bê bối khác, trong đó có việc chủ tịch Al-Khelaifi của PSG bỏ tiền túi để mua chuộc Lamine Diack - cựu chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF). Al-Khelaifi đã thông qua công ty tư vấn thể thao Pamodzi của con trai Lamine Diack là Papa Massata Diack nhằm giúp Qatar giành quyền đăng cai giải vô địch điền kinh thế giới năm 2017. Theo đó, vào cuối năm 2016, hai vụ chuyển tiền với tổng giá trị 2,5 triệu euro từ Oryx Qatar Sports Investments (được thành lập đầu năm 2011 do em trai Al-Khelaifi là Khaled trực tiếp điều hành) tới Pamodzi đã bị phát hiện. Hai món tiền này được chuyển vào các ngày 13/10 và 7/11/2011.

Lúc bấy giờ, Doha đang cạnh tranh quyết liệt với London để đăng cai giải vô địch điền kinh thế giới 2017. Tuy thua cuộc trước London, nhưng Doha lại giành được quyền đăng cai giải vô địch điền kinh thế giới 2019 dự kiến diễn ra từ ngày 28/9 đến 6/10 tới đây. Không chỉ vậy, chủ tịch Al-Khelaifi còn bị cơ quan tư pháp Thụy Sỹ “sờ gáy”. Theo đó, từ tháng 10/2017, cơ quan này đã nghi ngờ người đứng đầu PSG đưa hối lộ nhằm giành bản quyền truyền hình World Cup 2026 và 2030 cho beIN Sports, kênh truyền hình do ông làm chủ tịch. Để có được quyền phát sóng các gói này, Al-Khelaifi bị nghi ngờ là đã tạo ra những “món quà nhỏ” cho tổng thư ký Jerome Valcke của FIFA. Người ta đã phát hiện ra một chiếc đồng hồ xa xỉ dưới gối của một khách sạn tại Doha, nơi Valcke lưu trú. Đó là chiếc đồng hồ hiệu Cartier có trị giá khoảng 20.000 euro.

Chủ tịch Nasser al-Khelaifi bị truy tố tội tham nhũng trong vụ Qatar đăng cai giải vô địch điền kinh thế giới 2017
Chủ tịch Nasser al-Khelaifi bị truy tố tội tham nhũng trong vụ Qatar đăng cai giải vô địch điền kinh thế giới 2017

Các nhà điều tra Thụy Sỹ vào thời điểm tháng 10/2017 cũng tập trung vào một biệt thự được mua ở Sardinia (Italia) đứng tên một người bạn của Al-Khelaifi nhưng chi trả bằng tiền túi của ông. Biệt thự này thường xuyên là nơi Jerome Valcke ở lại. Tất cả đều được ghi chép lại và trở thành bằng chứng rõ ràng chống lại người đứng đầu PSG.

Trước những cáo buộc này, các luật sư của Al-Khelaifi, ở cả Pháp lẫn Thụy Sỹ đều đã lên tiếng. Luật sư Francis Szpiner tại Pháp bác bỏ mọi cáo buộc tham nhũng chống lại thân chủ. “Tên của Nasser al-Khelaifi không xuất hiện trên bất cứ tài liệu nào trong những cuộc điều tra như thế này”, Szpiner cho biết trên tờ Le Parisien. Trong khi đó, Grégoire Mangeat, luật sư của Al-Khelaifi tại Thụy Sỹ, cũng khẳng định “mọi công việc được tuân theo pháp luật nước sở tại” .

Vẫn chưa rõ những diễn biến sắp tới sẽ ra sao, nhưng việc Al-Khelaifi vướng vòng lao lý sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới PSG. Họ đã kết thúc mùa giải với chức vô địch Ligue 1, nhưng vẫn còn đó cả một mùa Hè chuyển nhượng. Những kế hoạch, mục tiêu mua sắm của đội bóng Pháp rất có thể sẽ bị tác động sau vụ kiện tụng liên quan đến Al-Khelaifi.

Phía Al-Khelaifi sẽ “kiện lại” thẩm phán Van Ruymbeke


Theo Le Parisien, luật sư Francis Szpiner đã soạn thảo hồ sơ để kiện lại thẩm phán Van Ruymbeke  (ảnh)sau những cáo buộc bị cho là “vô căn cứ và phi lý” của ông này. Theo đó, Szpiner cho rằng vị thẩm phán 66 tuổi này chuẩn bị nghỉ hưu nên đã “cố tình tạo nên một scandal cuối cùng”.

Gregoire Mangeat (Luật sư của Nasser al-Khelaifi)


“Thân chủ của tôi sẵn sàng đối chất và trả lời mọi nghi ngờ liên quan đến những cáo buộc này. Mọi hoạt động của Nasser al-Khelaifi đều minh bạch. Không có bất cứ điều gì khiến các công tố viên phải điều tra”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x