Chủ tịch SLNA dự báo về mùa giải 2017 đầy khó khăn

Đội bóng xứ Nghệ đang đứng trước mùa giải 2017 đầy khó khăn khi chưa bổ sung được cầu thủ nào có giá thì lại phải làm mới hoàn toàn BHL. Đích thân ông Nguyễn Hồng Thanh - Chủ tịch SLNA, đã chia sẻ về những thách thức phía trước của đội bóng giàu truyền thống này.
Chủ tịch SLNA dự báo về mùa giải 2017 đầy khó khăn

“Tôi tin vào ông Nguyễn Văn Thịnh!”

- P/V: SLNA vừa có sự thay đổi ở vị trí HLV trưởng. Có vẻ như sau cuộc chia tay của HLV Nguyễn Hữu Thắng cách đây 2 năm, đội bóng xứ Nghệ vẫn loay hoay tìm “lái trưởng”?

- Ông Nguyễn Hồng Thanh: Việc ông Ngô Quang Trường xin nghỉ là điều khá bất ngờ, nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định của nhà cầm quân này. Thú thực, SLNA có truyền thống sử dụng HLV bản địa, nhưng lại không có nhiều các nhà cầm quân có chuyên môn cao và thực sự bản lĩnh. Thế nên, khi HLV Ngô Quang Trường xin nghỉ, lãnh đạo đội quyết định bổ sung ông Nguyễn Văn Thịnh vào BHL song song với việc giao chức HLV trưởng cho ông Nguyễn Đức Thắng.

- Giao vị trí “lái trưởng” cho một người chỉ quen làm công tác huấn luyện thủ môn như ông Nguyễn Đức Thắng có phải là quá mạo hiểm không, thưa ông?
- Tôi lại không nghĩ như vậy! Nguyễn Đức Thắng là HLV rất cầu tiến, thường xuyên cập nhật những kiến thức và giáo án hiện đại trên thế giới. Đây cũng là HLV đã có bằng A theo tiêu chuẩn của AFC và quan trọng hơn, nhà cầm quân này có uy với các cầu thủ. Ở V.League cũng có những trợ lý chuyên trách đào tạo thủ môn rồi thành công ở vị trí HLV trưởng, như ông Nguyễn Quốc Tuấn ở HAGL hiện nay chẳng hạn. Nên tôi nghĩ, HLV Nguyễn Đức Thắng cũng sẽ sớm bắt nhịp với công việc mới và thành công trong việc dẫn dắt SLNA.

- Nhiều người nói rằng, ông Nguyễn Văn Thịnh sẽ làm “quân sư” cho HLV Đức Thắng, nhưng trước đây ông Thịnh từng bị cầu thủ SLNA viết đơn buộc phải từ chức. Ông có lo ngại những rủi ro?
- Ông Nguyễn Văn Thịnh cũng là người có chuyên môn cao và chúng tôi tin tưởng vào sự kết hợp của HLV này với ông Nguyễn Đức Thắng. Đó là chưa kể, bên cạnh họ còn có trợ lý Phạm Anh Tuấn, một người cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn với các cầu thủ SLNA nên tôi nghĩ, đội ngũ BHL lần này sẽ có sự phối hợp tốt từ chuyên môn đến việc kết nối các cầu thủ.


“SLNA khó đủ đường”

- Về nhân sự, SLNA đã có bản hợp đồng mới nào chưa, thưa ông?
- Đến thời điểm này SLNA chưa có bản hợp đồng nào mới. Chúng tôi xác định sẽ sử dụng bộ khung nội binh cũ là chính. Đội cũng đã đôn một số cầu thủ từ tuyến trẻ lên nhưng còn phải sàng lọc, “thử chân” có phù hợp với lối chơi chung của đội hay không. Nói chung, SLNA sẽ tiếp tục sử dụng các cầu thủ địa phương là chính, ít tham gia thị trường chuyển nhượng để lấy người ngoài như một số đội khác ở V.League.

- Đội có gia hạn hợp đồng với những cựu binh đã gắn bó lâu năm như trung vệ Minh Đức hay tiền vệ Văn Vinh không, thưa ông?
- Hiện các cầu thủ nói trên đang đi học lớp HLV bằng B của AFC nên chúng tôi cũng chưa đàm phán về việc gia hạn hợp đồng. Việc giữ họ hay không chủ yếu tùy thuộc vào ý kiến của BHL, sau đó ban lãnh đạo mới “chốt”.

- Những mùa giải vừa qua, SLNA vẫn có tiếng là đội bóng yếu về tiềm lực tài chính. Mùa tới tình hình có cải thiện hay không, thưa ông?
- Thời gian qua, SLNA sống nhờ nguồn tài trợ của ngân hàng Bắc Á là chính, mỗi năm theo hợp đồng thì đội 1 nhận khoảng 30 tỷ đồng, nhưng sau khi trừ thuế thì chỉ còn hơn 20 tỷ đồng. Nói chung, trong thời buổi khó khăn mà được nhận số tiền tài trợ lớn như vậy là điều đáng mừng rồi.

- Vậy còn nguồn ngân sách của tỉnh dành cho CLB?
- Ngân sách của tỉnh được dành chủ yếu cho công tác đào tạo trẻ bởi chúng tôi xác định đó là việc rất quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình phát triển của CLB. Đội SLNA ít khi “mua sắm” mà chủ yếu đôn các cầu thủ từ tuyến trẻ lên, do đó cần đào tạo trẻ tốt.

- Vậy mục tiêu của SLNA ở mùa giải 2017 là gì, thưa ông?
- Khi xác định mục tiêu, cần nhìn nhận trên thực tế tài chính và nguồn nhân lực! Tôi cho rằng, mùa giải tới sẽ rất khó khăn với SLNA bởi các đội khác được đầu tư lớn về con người. Nhưng dù có khó khăn đến mấy thì chúng tôi vẫn quyết tâm vượt qua để đem đến sự an tâm cho khán giả.

- Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!

Chia tay các ngoại binh
Sau khi V.League 2016 kết thúc, SLNA đã chia tay hai ngoại binh là Odat và Baba. Ông Nguyễn Hồng Thanh nói rằng, do các cầu thủ này có mong muốn trở về quê hương thi đấu nên SLNA không gia hạn hợp đồng với họ. Đội sẽ phải tuyển ngoại binh mới và dự tính, vào đầu tháng 11 tới, các ngoại binh sẽ bắt đầu đến thử việc. Bên cạnh đó, SLNA cũng sẽ cân nhắc một số lời mời tham dự các giải tập huấn vào cuối tháng 11.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x