Chung kết Champions League: 'Mổ xẻ' cách Tottenham và Liverpool bày binh bố trận

Ngọc Trung Ngọc Trung
16:07 ngày 31-05-2019
Chung kết Champions League 2018/19 đã đến gần, hãy cùng BongdaPlus phân tích về sơ đồ và đội hình của Tottenham và Liverpool.
Chung kết Champions League: 'Mổ xẻ' cách Tottenham và Liverpool bày binh bố trận

Sơ đồ chiến thuật

Liverpool trải qua một hành trình khó lường đến chung kết Champions League. The Kop vượt qua vòng bảng nhờ vị trí thứ hai giành được ở lượt trận cuối cùng và tại vòng đấu loại trực tiếp phải chờ đến trận lượt về mới bất ngờ kết liễu hai gã khổng lồ Bayern Munich và Barcelona. Đội hình thi đấu của Liverpool thì không khó đoán như vậy. Gần như chắc chắn HLV Juergen Klopp vẫn sẽ sử dụng sơ đồ 4-3-3 đã sử dụng suốt hành trình.

Đảm trách hai hành lang là bộ đôi hậu vệ biên Alexander-Arnold và Andrew Robertson, hai cầu thủ sẽ giữ vai trò cung cấp bóng cho bộ ba tiền đạo Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino, nếu tiền đạo người Brazil có được thể trạng tốt nhất để ra sân thi đấu.

Đội hình thi đấu của Tottenham khó đoán hơn nhiều bởi HLV Mauricio Pochettino thường xen kẽ sử dụng 3 sơ đồ 4-2-3-1, 3-4-2-1 và 3-5-2. Trong một số trận đấu lớn, để có thêm sức kiểm soát và sự vững chãi cho hàng tiền vệ, Pochettino đôi khu sử dụng 4-3-2-1 với thêm một tiền vệ tham gia kiểm soát bóng ở sâu bên phần sân nhà.

Hai cuộc đụng độ Liverpool tại Ngoại hạng Anh mùa này là dẫn chứng cụ thể cho việc Pochettino thường xuyên xoay chuyển sơ đồ lẫn chiến thuật. Ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 8, Liverpool chiếm ưu thế trong phần lớn thời giant trận đấu và giành chiến thắng 2-1, Tottenham sử dụng sơ đồ 4-3-2-1 với các tiền vệ Eric Dier (15), Mousa Dembélé (19) và Harry Winks (8) chơi thấp.

Vị trí trung bình đội hình Tottenham hai trận gặp Liverpool tại Ngoại Hạng Anh 2018/19


Trong khi đó Christian Eriksen (23) và Lucas Moura (27) chơi cao hơn và hỗ trợ cho mũi nhọn Harry Kane. Ở trận lượt về, Liverpool cũng thắng 2-1 nhưng theo cách chật vật hơn, Tottenham sử dụng sơ đồ 5-3-2 với bộ đôi Danny Rose (3) và Kieran Trippier (2) được khuyến khích dâng cao.

Vấn đề của sơ đồ 4-3-2-1 là mỗi khi Tottenham tấn công, hai hậu vệ biên Rose (3) và Trippier (2) phải dâng lên rất cao để tham gia hỗ trợ. Vì vậy, trong trường hợp Liverpool đoạt được bóng và tổ chức phản công, các trung vệ The Spurs dễ dàng rơi vào tình trạng bị quá tải.

Hình ảnh dưới đây được cắt ra ở trận đấu giữa hai đội tại lượt đi và cho thấy vấn đề của 4-3-2-1. Cụ thể, James Milner ngay sau khi đoạt lại bóng lập tức chuyền xuyên tuyến lên cho Firmino.


Hãy nhìn vào hàng phòng ngự Tottenham. Rose và Trippier bị mắc kẹt trên cao do dâng cao hỗ trợ tấn công, Dier, Dembele và Winks cũng bị bỏ lại đằng sau, có nghĩa Jan Vertonghen và Toby Alderweireld, các trung vệ Tottenham phải đối mặt với hàng công chết chóc của Liverpool.

Những tình huống như thế này xảy ra suốt trận đấu và nếu Pochettino tiếp tục sử dụng hàng phòng ngự 4 người ở trận chung kết trước mắt, vị chiến lược gia người Argentina phải lên kế hoạch phòng chống miếng đánh vào sườn của Liverpool. Phương án khả dĩ là yêu cầu hai hậu vệ biên phải di chuyển thận trọng hơn để hỗ trợ phòng ngự hoặc điều chỉnh các tiền vệ trám vào không gian sau lưng hai hậu vệ biên.

Sơ đồ 5-3-2 sử dụng ở trận lượt về hiệu quả hơn trong việc phòng chống những đợt lên bóng của Liverpool, khi Dele Alli và Eriksen lùi sâu hơn để hỗ trợ cho Moussa Sissoko. Bất kể sơ đồ nào Pochettino lựa chọn, Sissoko, nếu có thể thi đấu, là gương mặt mặc định trong đội hình xuất phát để cung cấp nguồn năng lượng, khả năng thu hồi bóng ở trung tuyến cũng như hỗ trợ phòng ngự cho hai hậu vệ biên. Trong thời gian gần đây, Sissoko phối hợp hiệu quả với Trippier, giúp hậu vệ cánh phải này có điều kiện dâng cao thực hiện những quả tạt vào vòng cấm.

Thắng bại tại hậu vệ biên

Nếu thành công của Liverpool mùa trước được xác định bằng sự xuất hiện của bộ ba tiền đạo thì mùa này, sự xuất sắc của bộ đôi hậu vệ biên Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson giúp họ thăng hoa. Hai cái tên này dày vò mọi đối thủ tại Ngoại hạng Anh bằng khả năng di chuyển linh hoạt không ngừng nghỉ, tốc độ và những quả tạt có chất lượng cao. 

So sánh khả năng tấn công của hậu vệ biên Tottenham và Liverpool


Tương tự tại đấu trường Champions League, chính Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson là nỗi ác mộng của PSG rồi barcelona chứ không ai bất kỳ ngôi sao nào khác. Vì vậy, suất đá chính của bộ đôi này là mặc định.

Ngược lại, Pochettino lại rơi vào một tình huống khó xử đối với vị trí hậu vệ biên của Tottenham. Trippier là ngôi sao của ĐT Anh tại World Cup 2018 và thống kê bên dưới cho thấy cầu thủ này hiệu quả trong hỗ trợ tấn công không kém Alexander-Arnold và Robertson ở Liverpool.

Tuy vậy, phong độ của Trippier thời gian gần đây không được ổn định và mắc một số lỗi trong khâu phòng ngự, nhiệm vụ chính của cầu thủ này. Điều thú vị là Serge Aurier, một lựa chọn khác bên hành lang phải có tỷ lệ tắc bóng thành công cao hơn hẳn (7027% so với 53,68%). Ngoài ra Aurier cũng đánh chặn hiệu quả hơn Trippier (1,71 so với 1,11 lần đánh chặn thành công/trận).

Trippier rõ ràng hỗ trợ tấn công tốt hơn nhưng khi phải đối mặt với Mane và Robertson, nhiệm vụ phòng ngự rất cần xem trọng. Bên cánh trái Tottenham lại là “loạt sút luân lưu” giữa Rose và Ben Davies, những người lần lượt ra sân 36 và 40 trận mùa này. 

Số liệu thống kê phòng ngự của cả hai gần như tương đông nhưng Rose ấn tượng hơn trong nhiệm vụ hỗ trợ tấn công. Ngoài ra, tốc độ của cầu thủ này giúp Pochettino an tâm hơn khi phải đối đầu với Alexander-Arnold và Salah. Vì vậy, nhiều khả năng Rose là người được chọn đá chính.

Chọn mặt gửi vàng ở hàng tiền vệ

Bộ tứ vệ và tam tấu trên hàng công Liverpool gần như mặc định, vấn đề khiến Klopp phải suy nghĩ nhiều nhất nằm ở hàng tiền vệ. Đồ họa bên dưới cho thấy lựa chọn và tần suất sử dụng các tiền vệ của Klopp mùa này.


Sau khi khởi đầu mùa giải chậm chạp, Fabinho nổi lên như cầu thủ quan trọng trong nỗ lực chinh phục Champions League của Liverpool ở giai đoạn quyết định. Đảm trách vai trò phòng thủ, Fabinho và Wijnaldum là hai gương mặt đáng tin cậy nhất Klopp đang có trong tay. Cả hai đều mạnh về khả năng phá lối chơi và đoạt bóng tổ chức phản công (Wijnaldum có tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 89,9% và đã 245 lần thu hồi bóng thành công, cao nhất trong đội hình Liverpool).

Sát cánh cùng Fabinho và Wijnaldum sẽ là một tiền vệ dâng cao hơn, làm nhiệm vụ chuyển tiếp và liên kết với hàng tiền đạo. Thời gian gần đây, Jordan Henderson là gương mặt nhận được sự tin dùng của Klopp. Với sự xuất hiện của Fabinho, Henderson được phép dâng cao hơn và phát huy được khả năng phân phối bóng.

Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Henderson là 86,8%, cao thứ ba trong số các tiền vệ của Liverpool và có 41 pha đánh chặn, cao thứ hai chỉ sau Fabinho, với 43 pha đánh chặn thành công. Tuy nhiên, Milner cũng là một lựa chọn khả dĩ không chỉ vì khả năng tạo cơ hội vượt trội. Ưu điểm của Milner nằm ở khả năng thực hiện những đường chuyền nhanh và có độ chính xác cao, điều cần thiết nhất trong các tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sáng tấn công.

Đương đầu Liverpool, chắc chắn Tottenham sẽ chú trọng mặt trận phòng ngự và không ít trận đấu trong mùa giải này, Liverpool rơi vào thế bế tắc khi đương đầu những đội bóng tổ chức phòng ngự tầng lớp. Khả năng chuyền xuyên tuyến của Milner sẽ là chìa khóa, với việc đặt Mane và Salah vào những vị trí thuật lợi. Henderson không mạnh về điểm này vì luôn hướng tới những đường chuyền có độ an toàn cao.


Chờ cái kết bất ngờ

Liverpool là đội cửa trên ở trận chung kết. The Kop không chỉ sở hữu đội hình chất lượng hơn mà còn hoàn thiện hơn ở mọi mặt. Họ có sơ đồ và chiến thuật thống nhất và xuyên suốt. Họ rượt đuổi Man City suốt chặng đường Ngoại Hạng Anh và có nhiều trải nghiệm ở trận chung kết Champions League. Đây là cơ hội lớn dành cho thầy trò Klopp. 

Nhưng, Tottenham và Pochettino có thể phá hỏng mọi thứ. Suốt hành trình, Tottenham có những trải nghiệm khó khăn và thú vị, như thể có thần may mắn bảo trợ. Điều đó đem đến sự tự tin nhất định cho The Spurs. Và ở một trận chung kết đỉnh cao, mọi thứ đều không thể lường trước. Rất có thể tại Wanda Metropolitano, sẽ xuất hiện thêm một cuộc ngược dòng kỳ vĩ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Fan Tottenham có nguy cơ trễ giờ xem chung kết Fan Tottenham có thể trễ giờ xem chung kết Champions League

    Rất nhiều CĐV của Tottenham có thể sẽ không kịp vào sân theo dõi trận chung kết Champions League, khi hãng hàng không thông báo giờ bay tới Madrid muộn.

  • Vắng cầu thủ Pháp, Liverpool có gặp dớp? Vắng cầu thủ Pháp, Liverpool có gặp dớp?

    Trong 8 mùa giải gần đây, tất cả các nhà vô địch Champions League đều có cầu thủ Pháp trong đội hình. Liverpool lại không có nhân tố nào đến từ bên kia eo biển Manche. Cái dớp này từng “ám” họ trong trận chung kết mùa trước. Còn lần này thì sao?

  • Juergen Klopp và Mauricio Pochettino: Lần đầu cho ai? Juergen Klopp và Mauricio Pochettino: Lần đầu cho ai?

    Juergen Klopp và Mauricio Pochettino. Một người đã đưa Liverpool vào trận chung kết cúp châu Âu thứ 3 trong vòng 4 năm, nhưng chưa từng vô địch. Người kia vẫn khát khao danh hiệu đầu tiên sau 5 năm vươn tầm cùng Tottenham. Giữa họ đêm mai, ai sẽ chiến thắng?

  • Tottenham đối phó thế nào với hậu vệ cánh Liverpool? Tottenham đối phó thế nào với hậu vệ cánh Liverpool?

    Một trong những ấn tượng sâu đậm nhất mà Liverpool để lại, ở cả Premier League lẫn Champions League mùa 2018/19, là sự lợi hại trong tấn công của cặp hậu vệ biên Trent Alexander-Arnold (phải) và Andrew Robertson (trái). Trong trận chung kết Champions League sắp tới, Tottenham sẽ phải đối phó như thế nào với vũ khí đáng gờm ấy của Liverpool?

  • Hugo Lloris muốn làm nên lịch sử Hugo Lloris muốn làm nên lịch sử cùng Tottenham

    Trước thềm trận chung kết Champions League, thủ môn Hugo Lloris đã phát biểu đầy tự tin: “Chúng ta đang sống trong thời khắc lịch sử.

  • HLV Argentina, những kẻ về nhì vĩ đại HLV Argentina, những kẻ về nhì vĩ đại

    Người yêu bóng đá Argentina đang mong chờ Mauricio Pochettino vô địch Champions League mùa này, để xóa đi cái tiếng “chuyên gia về nhì” cho các HLV đồng hương như Hector Cuper hay Diego Simeone.

  • Mourinho ngưỡng mộ Liverpool & Tottenham như các vị thần Mourinho ngưỡng mộ Liverpool & Tottenham như các vị thần

    Nổi tiếng là một người kiêu ngạo nhưng trước kỳ tích vào đến chung kết Champions League của Liverpool và Tottenham, Jose Mourinho cũng phải ngả mũ thán phục.

  • Sadio Mane, Son Heung-min & cuộc gặp gỡ của định mệnh Sadio Mane, Son Heung-min & cuộc gặp gỡ của định mệnh

    Sadio Mane và Son Heung-min, định mệnh đã tạo ra cuộc gặp gỡ giữa 2 cầu thủ đến từ 2 quốc gia cách nhau tới 13.000 km. Son từng là nỗi thất vọng tràn trề của Tottenham và Mane chính là nhân vật được nhắm tới để xua tan đi nỗi thất vọng ấy…

  • Chung kết Tottenham vs Liverpool: Chờ một người hùng vô danh Chung kết Tottenham vs Liverpool: Chờ một người hùng vô danh

    Chúng ta đều đã từng chơi bài hay chơi cờ. Và tất cả chúng ta đều biết một quy tắc rằng nếu cầm được trong tay số quân bài và số quân cờ nhiều hơn đối thủ, là ta nắm được lợi thế lớn hơn, có nhiều lựa chọn hơn, và khả năng chiến thắng vì thế sẽ cao hơn.

  • Liverpool, Tottenham & những lối đi riêng Liverpool, Tottenham & những lối đi riêng

    Người ta đang hào hứng với khả năng xuất hiện trở lại, sau thời gian vắng bóng vì chấn thương, của Harry Kane (Tottenham) và Roberto Firmino (Liverpool), trước trận chung kết Champions League 2018/19.

  • Liverpool và hành trình 4 năm lột xác với Klopp Liverpool và hành trình 4 năm lột xác với Klopp

    Tháng 10/2015, Juergen Klopp ký vào bản hợp đồng 3 năm với Liverpool. Thời điểm đó, The Kop đang chênh vênh ở vị trí thứ 10 trên BXH Premier League. 4 năm sau, Klopp đã đưa Liverpool vào tới 3 trận chung kết cúp châu Âu. Đó là một hành trình lột xác cùng bộ não Klopp của Lữ đoàn đỏ...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x