Chuyện bi hài của anh em Toure tại Arsenal

HẠNH NGUYỄN
13:38 ngày 09-07-2019
Nhân mùa chuyển nhượng đang diễn ra, cùng nhìn lại chuyện thử việc kiểu “độ anh không độ em” của anh em nhà Toure tại Arsenal trước đây. Giữa hai anh em Kolo và Yaya Toure, kẻ cục súc vụng về thì được nhận còn người khéo léo, giỏi giang hơn lại bị loại. Vì đâu?
Chuyện bi hài của anh em Toure tại Arsenal
Wenger đãi kẻ khù khờ

Trong hai anh em nhà Toure, ông anh Kolo có cơ hội thử việc tại Arsenal trước. Cựu tuyển thủ Bờ Biển Ngà 38 tuổi này thử việc tại Arsenal từ hồi 2002. Màn thử việc ấy của Kolo bị coi là thảm họa. 

Thảm họa cụ thể được cựu tiền vệ Arsenal, Ray Parlour miêu tả chi tiết trong cuốn sách “Arsene Wenger: Chuyện thâm cung bí sử của Arsenal dưới trướng Wenger”.

Parlour kể: “Tôi vẫn nhớ như in trên sân tập hôm ấy. Bóng vừa đến chân Thierry Henry thì Kolo Toure như từ dưới đất chui lên phi cả người vào Henry từ phía sau. Đó là cú tắc bóng quá cục súc. Nếu trên sân đấu, Kolo phải nhận thẻ đỏ không phải bàn cãi. Henry lăn lộn đau đớn. Wenger phải hét lên: “Kolo, cậu làm cái quái gì thế? Đừng tắc bóng nữa!”.

Chỉ một phút sau, bóng đến chân Dennis Bergkamp. Và Kolo lặp lại y hệt những gì vừa làm với Henry. Một lần nữa Wenger phải hét lên: “Kolo, đừng có tắc bóng nữa”.

Điều tiếp theo, các bạn có thể đoán nổi không? Kolo lần này đốn ngã cả Wenger với cú tắc bóng bằng 2 chân. Các bạn chắc có thể tưởng tượng ra cảnh Wenger kêu la đau đớn thế nào”.

Kolo Toure từng khiến Wenger tức điên nhưng cuối cùng lại được Wenger chọn
Kolo Toure từng khiến Wenger tức điên nhưng cuối cùng lại được Wenger chọn

Với màn trình diễn thảm họa như thế của Kolo Toure, các cầu thủ Arsenal cứ đinh ninh rằng anh “tạch” là cái chắc. Thế mà cái kết thực sự lại chẳng ai ngờ nổi. Parlour kể tiếp: “Kolo mắt rưng rưng. Anh ấy sắp bật khóc đến nơi vì đã không thể hiện được như ý. Tôi tiến vào phòng y tế và thấy Wenger đang phải chườm đá vào mắt cá chân. Tôi an ủi ông: “Tôi không nghĩ rằng Kolo cố ý đâu thầy ạ”. Ai ngờ Wenger bảo với tôi: “Chúng ta sẽ ký hợp đồng với Kolo ngay ngày mai. Tôi thích khát khao của cậu ấy”.

Vậy là Kolo Toure được nhận về Arsenal như thế. Khát khao chiến đấu và độ máu lửa theo kiểu “thà chém nhầm còn hơn bỏ sót” của Kolo không ngờ lại chinh phục được một người kỹ tính như Wenger.

Arsenal, Yaya không thuộc về nhau

Yaya Toure trẻ hơn ông anh Kolo Toure 2 tuổi. Yaya thử việc tại Arsenal sau 1 năm so với Kolo. Khi thử việc tại Arsenal vào năm 2003, Yaya mới 20 tuổi.
Wenger thực ra đã để mắt tới Yaya từ hồi anh mới 15 tuổi. Khi Yaya đầu quân cho CLB Beveren của Bỉ, Wenger tiếp tục dõi theo những bước tiến của anh.

Yaya Toure suýt chút nữa gia nhập Arsenal hồi 2003
Yaya Toure suýt chút nữa gia nhập Arsenal hồi 2003

Về sau Wenger cho biết: “Từ lâu chúng tôi đã đánh giá Yaya Toure là cầu thủ đẳng cấp thế giới. Vấn đề khó nhất với Yaya là không biết phải bố trí anh ấy đá vị trí nào. Bởi anh ấy có thể chơi ở tất cả các vị trí, từ trung vệ, tiền đạo số hai cho tới tiền vệ. Dù đã theo dõi bước tiến của Yaya suốt một thời gian dài, chúng tôi vẫn khó xác định nên bố trí anh ấy đá ở vị trí nào”.

Khác với Kolo, Wenger cho Yaya thử việc trong một trận giao hữu chứ không phải trên sân tập. Đó là trận giao hữu giữa Arsenal và CLB tí hon của Anh, Barnet trước thềm mùa giải 2003/04.

Hiệp 1, Yaya được xếp đá tiền vệ trung tâm. Anh không để lại nhiều dấu ấn. Hiệp 2, Yaya được đẩy lên đá như một tiền đạo. Cơ hội ghi bàn mười mười đến. Tiếc rằng Yaya lại đánh đầu ra ngoài trong tình huống “đưa bóng ra ngoài khó hơn ghi bàn”. 

Wenger đánh giá Yaya thử việc không thể hiện được đúng với khả năng thực sự của anh. Wenger vẫn ngưỡng mộ tài năng của Yaya. Ông quyết định vẫn ký hợp đồng với Yaya bất chấp màn thử việc không được như ý.

Yaya Toure là nỗi tiếc nuối lớn với Wenger
Yaya Toure là nỗi tiếc nuối lớn với Wenger

Tiếc rằng chuyện ký hợp đồng với Yaya không thể được thực hiện theo ý Wenger do trục trặc về giấy tờ. Với trường hợp của Kolo, anh đã khoác áo ĐT Bờ Biển Ngà trước khi thử việc tại Arsenal thì thủ tục giấy tờ dễ dàng và thuận lợi hơn. Còn Yaya chưa từng khoác áo ĐT Bờ Biển Ngà nên thủ tục giấy tờ phức tạp và khó khăn hơn.

Wenger vẫn không muốn mất Yaya. Ông kiên nhẫn chờ đợi bộ phận hành chính của Arsenal và Yaya cùng nhau xoay xở các thủ tục giấy tờ cần thiết. Khi mà Wenger vẫn kiên nhẫn chờ Yaya xin được giấy phép lao động tại Anh thì bất ngờ anh lại nhận lời đầu quân cho CLB Metaluh Donetsk của Ukraine. Yaya Toure đã không kiên nhẫn được như Arsenal.

Còn các thành viên Arsenal thì chua chát cho rằng số phận éo le đã khéo trêu đùa để Pháo thủ và Yaya Toure không thuộc về nhau.

Đội hình ngôi sao mà Arsenal vồ hụt
Ngoài Yaya Toure, Arsenal còn vồ hụt rất nhiều ngôi sao nổi tiếng vì những lý do khác nhau. Các tờ báo tại Anh thậm chí còn xếp được nguyên đội hình ngôi sao vốn là những mục tiêu mà Pháo thủ đã có cơ hội sở hữu trong tầm tay nhưng cuối cùng lại để vuột mất. Đội hình ngôi sao “cầm vàng mà để vàng rơi” của Arsenal có thể kể đến như: Pepe Reina, Gerard Pique, Vincent Kompany, Claude Makelele, Yaya Toure, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Angel di Maria, Gareth Bale, Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba.

Yaya Toure đối đầu Arsenal cân bằng
Về sau, qua 2 giai đoạn khoác áo Barcelona và Man City, Yaya Toure có tổng cộng 15 trận đối đầu Arsenal trên tất cả các mặt trận. Kết quả đối đầu này rất cân bằng: thắng 5, hòa 5, thua 5. Yaya Toure ghi được 2 bàn và có một đường kiến tạo thành bàn trong 15 trận giáp mặt Arsenal này.

Yaya Toure vượt mặt Arsenal
Kể từ khi vồ hụt Yaya Toure đến giờ, Arsenal có 1 lần vô địch Premier League, 4 lần vô địch FA Cup và một lần giành vị trí á quân Champions League. Kể từ khi về hụt Arsenal, Yaya Toure đã cùng Barcelona 2 lần vô địch La Liga và một lần vô địch Champions League trước khi cùng Man City 3 lần vô địch Premier League và 1 lần vô địch FA Cup.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Tròn 5 năm Brazil thảm bại 1-7 trước Đức tại bán kết World Cup 2014: Quá khứ không ngủ yên 5 năm sau thảm bại 1-7 của Brazil trước Đức: Quá khứ không ngủ yên

    5 năm đã trôi qua, kể từ khi bị Đức vùi dập với tỉ số 7-1 ở bán kết World Cup 2014, vết sẹo vẫn chưa lành trên thân thể của Selecao. Brazil vẫn loay hoay trên con đường chinh phục vinh quang và luôn phải sống trong nỗi ám ảnh về chấn thương của Neymar.

  • Gái gọi phanh phui chuyện sex của Rooney Gái gọi phanh phui chuyện sex của Rooney

    Quá khứ “bóc bánh” cách đây 10 năm của Wayne Rooney tưởng đã được đào sâu chôn chặt bỗng bị khai quật. Cựu gái gọi từng phục vụ Rooney, Helen Wood phanh phui hàng loạt chi tiết về chuyện thác loạn của cựu ngôi sao M.U trong cuốn tự truyện của cô này.

  • Arjen Robben: 15 phút 'dại gái'  & 3 ngày sợ lưỡi hái tử thần Arjen Robben: 15 phút 'dại gái' & 3 ngày sợ lưỡi hái tử thần

    Arjen Robben đã quyết định giải nghệ. Nhân đây cùng nhìn lại những chuyện có thể rất nhiều người chưa biết về đời tư của anh, từ chuyện muộn tập hiếm hoi vì mải tán gái tới chuyện anh từng trải qua “3 ngày dài hơn thế kỷ” trước nỗi lo ung thư.

  • Những tình tiết mới sau ca tử nạn của Reyes Những tình tiết mới sau ca tử nạn của Reyes

    Vậy là đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày cựu ngôi sao Arsenal, Antonio Reyes qua đời vì tai nạn giao thông thảm khốc. Có nhiều tình tiết mới đáng chú ý từ phía gia đình Reyes, cũng như từ phía cơ quan điều tra.

  • Chuyện về người yêu của… mẹ Ronaldo Chuyện về người yêu của… mẹ Ronaldo

    Trong mỗi kỳ nghỉ, như kỳ nghỉ Hè chẳng hạn của Cristiano Ronaldo, ngoài mẹ, bồ, con, anh chị hay bạn bè của CR7, người ta còn thấy xuất hiện của một người đàn ông đã lớn tuổi. Nhân vật này là ai mà có vị trí đặc biệt như vậy? Đó là Jose Andrade - người thay thế bố của Ronaldo trong cuộc đời mẹ anh.

  • Mối thù trăm năm của bóng đá Brazil vs Argentina Mối thù trăm năm của bóng đá Brazil vs Argentina

    Bán kết Copa America 2019 sẽ là màn đọ sức của 2 gã khổng lồ của bóng đá Nam Mỹ nói riêng và bóng đá thế giới nói chung. Là “gã khổng lồ”, họ đương nhiên thù địch lẫn nhau như một điều tất yếu và không thể tránh khỏi. Mâu thuẫn Brazil – Argentina đã vượt lên tầm mối mâu thuẫn bóng đá thuần túy, để trở thành mối thù nghịch mang tính dân tộc.

  • 25 năm sau cái chết của Andres Escobar: Sau hai thập kỷ, con ác mộng vẫn nối tiếp 25 năm sau cái chết của Andres Escobar: Sau hai thập kỷ, con ác mộng vẫn nối tiếp

    03h00 sáng ngày 2/7/1994, Andres Escobar ra bãi đỗ xe chuẩn bị rời hộp đêm El Indio, Medellin.

  • Ousmane Dembele: Tính bê tha ăn vào trong máu Ousmane Dembele: Tính bê tha ăn vào trong máu

    Đang rộ lên tin đồn Bayern nhắm Ousmane Dembele như phương án B, phòng trường hợp không thể lôi kéo Leroy Sane khỏi Man City. Báo giới Đức liền cảnh báo Bayern nên cẩn thận với Dembele. Vì sao trẻ của Barcelona này bê tha quen thói, từ hồi còn ở Dortmund.

  • Những ngày cuối cô độc của David Moyes ở M.U Những ngày cuối cô độc của David Moyes ở M.U

    Tháng 6 đang dần khép lại với những diễn biến tấp nập trên thị trường chuyển nhượng. Bây giờ, các manucian đang tò mò với Daniel James và háo hức màn ra mắt của Wan-Bissaka. Chẳng ai còn nhớ đến HLV David Moyes. Nhưng tháng 6/2019 là khoảng thời gian rất đặc biệt với Moyes và M.U, bởi đó là lúc hợp đồng gốc của “Người được chọn” sắp chấm dứt.

  • Silva và hành trình vượt qua nhiều chông gai Silva và hành trình vượt qua nhiều chông gai

    David Silva mới đây đã thông báo 2019/20 sẽ là mùa giải cuối cùng anh khoác áo Man City. Sang năm rời Man City, Silva sẽ không chỉ để lại di sản là tròn 10 mùa giải cống hiến hết mình với nhiều thành quả rực rỡ. Anh còn thể hiện tấm gương sáng về nghị lực vươn lên, vượt qua nhiều sóng gió cả trong lẫn ngoài sân bóng.

  • Neymar, một thân tài hoa đầy tai họa Neymar, một thân tài hoa đầy tai họa

    Báo chí gọi Neymar là “Tiểu Pele”. Chính phủ Brazil coi Neymar là “Quốc Bảo”. Người hâm mộ khẳng định Neymar là truyền nhân cuối cùng của Joga Bonito, thứ bóng đá đẹp đang trên đà tuyệt chủng. Chỉ có vinh quang gọi Neymar là Thất Bại, Lỡ Làng hoặc Vô Duyên.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x