ĐT miền Nam Việt Nam giành HCV: Nhân chứng lịch sử và chuyện chưa bao giờ kể

Đức Nguyễn
14:58 ngày 26-11-2013
SEA Games 1959 (còn gọi là SEAP Games lần 1 - 1959), đội tuyển Việt Nam (miền Nam) đã giành HCV một cách ngoạn mục. Trong thế hệ vàng đầu tiên của bóng đá Việt Nam, giờ chỉ còn một chứng nhân, đó là tiền vệ Nguyễn Ngọc Thanh.
ĐT miền Nam Việt Nam giành HCV: Nhân chứng lịch sử và chuyện chưa bao giờ kể
Chuyên trang SEA Games 27 của Bongdaplus

GẶP CHỨNG NHÂN CỦA LỊCH SỬ
Qua nhiều lần hỏi thăm, chúng tôi đã tìm được nơi ở của ông Nguyễn Ngọc Thanh. Đó là căn nhà nằm trong con hẻm cụt trên đường Thích Quảng Đức (Q. Phú Nhuận, TP.HCM). Trong căn nhà nhỏ được sắp xếp ngăn nắp, gia đình đã dành hẳn một góc để lưu giữ những kỷ vật bám đầy bụi, đã ngả màu, thậm chí bị rỉ sét vì thời gian của danh thủ Nguyễn Ngọc Thanh.

Ông Thanh năm nay đã 78 tuổi, vì tuổi cao và vì những ca mổ liên tục đã khiến trí nhớ của ông không thể gom hết những kỷ niệm ngày xưa vào từng câu chuyện. Tuy nhiên, khi nhắc đến kỳ SEAP Games 1959 được tổ chức ở Bangkok (Thái Lan), ông Thanh vẫn cười hào sảng và không giấu được niềm tự hào. Ông kể: “Hồi đó, chúng tôi tập ở sân Tao Đàn, cái sân ngày xưa chỉ dành cho giới thượng lưu của người Pháp đua ngựa. Tập ở đó, còn ăn, uống thì mạnh ai về nhà nấy. Hồi đó thực sự rất khổ. Để tới Bangkok, cả đội phải thuê một chiếc đò cọc cạch quá giang qua Phnom Penh (Campuchia). Trên đường đến xứ Nam Vang cả đội ăn uống vật vờ. Dù vậy, khi thi đấu, anh em ai cũng rất máu lửa…”.

Theo hồi ức của ông Thanh, đây là kỳ SEAP Games mở ra một chương mới cho bóng đá Việt Nam. Cá nhân ông Thanh, với tư cách là một cầu thủ, đã vinh dự được tham gia 4 kỳ SEAP Games liên tiếp 1959, 1961, 1965 và 1967 cùng rất nhiều giải đấu như Merdeka Cup cũng như các trận đấu giao hữu quốc tế đã đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam. Và ông cũng chính là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được  mời đi học khóa HLV do FIFA tổ chức tại Nhật Bản vào năm 1969.


Đội tuyển miền Nam Việt Nam đoạt HCV SEAP Games 1959

HÀNH TRÌNH KỲ DIỆU & LỜI NHẮN NHỦ CỦA TIỀN BỐI
SEAP Games 1959 có 4 đội tham dự. Ở trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã thắng đội chủ nhà Thái Lan với tỷ số 4-0. Trận sau, đội thắng tiếp Myanmar 3-0. Ở trận đấu cuối cùng do giữ sức cho trận chung kết nên chúng ta đã để thua Malaysia với tỷ số 1-2.

Trong trận chung kết, tiền vệ Đỗ Thới Vinh đánh đầu mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam, nhưng sau đó Thái Lan đã gỡ hòa 1-1. Nhưng sau đó, tiền đạo Đỗ Quang Thách và hậu vệ Lê Văn Tỷ đã ghi thêm 2 bàn giúp đội tuyển Việt Nam giành chiếc HCV của kỳ đại hội thể thao ĐNÁ đầu tiên.
Có một chi tiết ít người biết rằng, bên cạnh tấm HCV SEAP Games, đội tuyển Việt Nam thời bấy giờ rất thành công với đội hình thi đấu 4-2-4.

Chiếm lĩnh 2 vị trí quan trọng ở giữa sân là Nguyễn Ngọc Thanh và Đỗ Thới Vinh, đây cũng chính là 2 danh thủ giúp bóng đá Việt Nam gây tiếng vang trong một thời gian dài, trong đó, có cả chức vô địch Merdeka Cup năm 1966. Đặc biệt, tiền vệ Nguyễn Ngọc Thanh từng vinh dự được mời vào đội tuyển Các ngôi sao châu Á thi đấu với CLB Fulham của nước Anh.

54 năm đã trôi qua kể từ ngày danh thủ Nguyễn Ngọc Thanh và các đồng đội mang vinh quang về cho bóng đá Việt Nam, bản thân tiền vệ có biệt danh là “người không phổi” này vẫn mong mỏi thế hệ hậu bối lập lại chiến tích xưa. “Thời của chúng tôi đã cũ lắm rồi, nhắc lại cho vui thôi. Bây giờ bóng đá phát triển, cầu thủ đá bóng có xe hơi nhà lầu, có điều kiện đi đây đi đó tập huấn. Ở tuổi gần đất xa trời, tôi mong rằng được thấy đội tuyển nước nhà có thêm 1 chiếc HCV ở  SEA Games nữa…”. Ông Nguyễn Ngọc Thanh nhắn nhủ trước khi chúng tôi ra về.

Bạn tri kỷ của HLV Weigang



HLV người Đức có rất nhiều bạn bè và học trò ở Việt Nam nhưng người mà ông quý nhất chính là học trò và cũng là người bạn thân Nguyễn Ngọc Thanh. Ông Thanh kể rằng, ông Weigang rất thương ông, mỗi khi sang Việt Nam nhà cầm quân này đều gọi cho 2 vợ chồng ra gặp mặt. Bản thấy người thầy, người bạn đáng kính này đã từng 2 lần đến tư gia thăm gia đình ông Thanh. Đặc biệt, căn nhà nhỏ nhằm trong con hẻm Thích Quảng Đức của ông Thanh chính là nhờ HLV Weigang cho vay một phần tiền.

Đoạt HCV, nhưng không có… HLV
Có một điều rất đặc biệt là đội tuyển bóng đá Việt Nam đoạt HCV ở SEAP Games 1959 khi thi đấu mà không hề có HLV hay chỉ đạo viên. Cố danh thủ Hà Tam từng kể lại: “Hồi ấy còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nên làm gì có HLV giỏi để chỉ đạo chiến thuật như bây giờ. Anh em toàn tự bảo ban nhau thi đấu. Trên sân cỏ, đội trưởng là nhân vật có uy tín nhất và cũng là người đưa ra các đấu pháp chiến thuật thi đấu trên sân. Tất nhiên, ý tưởng của những người được đeo băng đội trưởng đều được anh em nhất nhất tuân theo. Đội trưởng ban đầu là Phạm Văn Hiếu, sau là Nguyễn Ngọc Thanh”.

Hành trình
Môn bóng đá năm 1959 có 4 đội Thái Lan, đội tuyển miền Nam Việt Nam, Myanmar và Malaysia tham dự. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội có thành tích tốt nhất vào chung kết. Ở trận chung kết, Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 3-1 để đoạt HCV.

KẾT QUẢ CỤ THỂ
Vòng bảng

Thái Lan - Việt Nam     0-4
Việt Nam - Myanmar     3-0
Việt Nam - Malaysia     1-2
Chung kết
Thái Lan - Việt Nam     1-3
Chung cuộc
HCV: Việt Nam
HCB: Thái Lan

ĐỘI HÌNH VIỆT NAM
Phạm Văn Rạng; Lê Văn Tỷ, Nguyễn Văn Tư, Phạm Văn Hiếu, Nguyễn Văn Cụt; Đỗ Thới Vinh, Lê Văn Hồ (tự Myo), Nguyễn Ngọc Thanh, Trần Văn Nhung (tự Pie); Hà Tam, Đỗ Quang Thách.

Chuyên trang SEA Games 27 của Bongdaplus
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • Lịch sử SEA Games: Dấu ấn của những kỳ đại hội đầu tiên
    26-11-2013 10:26
    Lịch sử SEA Games: Dấu ấn của những kỳ đại hội đầu tiên

    Trước khi đất nước thống nhất vào năm 1975, thể thao miền Nam Việt Nam đã tham dự 7 kỳ SEA Games (thời điểm đó còn gọi là SEAP Games) từ lần 1 năm 1959 đến lần 7 năm 1973 và đã ghi được những dấu ấn rất đặc biệt.

    26-11-2013 10:26
x