Chuyển động SEA Games 7/6

Bongdaplus.vn
09:19 ngày 07-06-2015
BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh SEA Games 28 trong 24h qua.
Chuyển động SEA Games 7/6

Việt Nam là đội có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất
Tính đến lúc này, U23 Việt Nam đang là đội có nhiều cầu thủ đã ghi bàn nhất ở môn bóng đá nam SEA Games 28. theo đó, 9 cầu thủ đã lập công ở 3 trận đã qua, trong đó cặp tiền đạo Hồng Quân – Công Phượng đã có lần lượt là 2 và 3 bàn thắng. 7 cầu thủ còn lại của U23 Việt Nam đã ghi 1 bàn gồm Mạnh Hùng, Thanh Bình, Văn Toàn, Huy Toàn, Đức Huy, Phi Sơn và Thanh Hiền. 

Hậu vệ Minh Tùng nghỉ hết vòng bảng


Hôm qua (6/6), trước khi ra sân tập, hậu vệ Nguyễn Minh Tùng đã được các bác sĩ tái khám và xác định rằng anh bị đau gân khoeo và cần phải dừng tập luyện để tránh việc bị rách bắp đùi. Minh Tùng cần 5 ngày nữa mới có thể quay lại tập luyện. Như vậy, sau khi Hữu Dũng bị chấn thương nặng thì giờ đây đến lượt Minh Tùng không thể ra sân thi đấu 2 trận cuối vòng bảng. Cũng trong buổi tập hôm qua, tiền đạo Thanh Bình cũng phải tập riêng do bị căng cơ nhưng tối nay anh vẫn có thể thi đấu được.

6 cầu thủ U23 Đông Timor đang làm “lính lê dương”
Dù còn khá trẻ nhưng nhiều tuyển thủ U23 Đông Timor đang thi đấu ở nước ngoài, hứa hẹn có những bước tiến tốt trong sự nghiệp ở cấp CLB. Có 6 cầu thủ U23 Đông Timor đang đầu quân cho các CLB nước ngoài, trong đó đáng chú ý nhất  là hai chân sút Jairo Neto (đang khoác áo SL Marinha ở giải hạng Năm Bồ Đào Nha - ảnh) và Jose Fonseca (khoác áo CLB Phayao tại giải hạng Hai Thái Lan).  

Nhật ký SEA Games 6/6: Ngày vàng của Ánh Viên


U23 Việt Nam cần cẩn thận thẻ phạt!
Hôm qua (6/6), HLV Miura chia sẻ với giới truyền thông rằng ông sẽ phải nhắc nhở học trò để hạn chế bị thẻ phạt ở 2 trận cuối vòng bảng. Hiện có 5 cầu thủ đã bị thẻ vàng là Ngọc Thắng, Công Phượng, Hồng Quân, Mạnh Hùng, Hữu Dũng và nếu họ nhận thêm thẻ vàng thì sẽ phải nghỉ 1 trận. “Các cầu thủ của tôi luôn ý thức được hành vi, tuy nhiên nhiều pha bóng vượt quá tầm kiểm soát dẫn đến thẻ phạt. Tôi sẽ nhắc nhở họ tránh nhận thêm thẻ vàng”, HLV Miura cho biết.

LĐBĐ Malaysia sắp “xử” HLV Ong Kim Swee
Hôm qua (6/6), ông Hamidin Mohd Amin - Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia (FAM), đã thông báo với truyền thông Malaysia rằng, cuộc họp tìm nguyên nhân khiến U23 Malaysia thi đấu kém cỏi ở SEA Games 28 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7 tới. 


Tại cuộc họp đó, FAM cũng sẽ quyết định xem có tiếp tục tín nhiệm HLV Ong Kim Swee nữa hay không. Hiện nay, truyền thông Malaysia đang gây áp lực đòi nhà cầm quân này phải từ chức.

“Kỷ lục gia” được thưởng… xe máy
Với thành tích ấn tượng phá kỷ lục SEA Games trong ngày thi đấu đầu tiên của môn bơi, Nguyễn Thị Ánh Viên và Hoàng Quý Phước đã nhận được khá nhiều phần thưởng. Ngoài phần thưởng từ Đoàn TTVN, cả hai “kình ngư” này còn nhận được những khoản thưởng của các nhà tài trợ khác, trong đó có một công ty đã tặng mỗi người một chiếc xe máy.

Báo chí “săn đón” Quý Phước và Ánh Viên


Sau khi thiết lập những kỷ lục, báo chí nước ngoài đã “bủa vây” Nguyễn Thị Ánh Viên và Hoàng Quý Phước xin phỏng vấn. Các phóng viên đã liên tục đặt câu hỏi cho hai “kình ngư” này. Thật ngạc nhiên, Ánh Viên và Quý Phước đều trả lời bằng tiếng Anh khá trôi chảy. Thậm chí, Anh Viên còn chủ động hỏi lại khi “bị” đặt câu hỏi không rõ ràng.

Thanh Phúc “xót” em trai Thành Ngưng
Hai chị em Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thành Ngưng cùng tham gia nội dung 20km đi bộ nam, nữ. Tuy nhiên, nếu chị ruột giành HCV thì cậu em Thành Ngưng đã thi đấu không thành công. Theo tiết lộ của Thanh Phúc thì: “Ngưng bị chấn thương hông, cậu ấy thi đấu được đã là điều quá tuyệt vời rồi. Nói thật là vừa thi đấu, tôi vừa lo lắng cho em trai”.

“Vàng” 10 của Judo
Trong lần đầu tiên tham dự SEA Games, nữ võ sỹ Nguyễn Thị Thanh Thủy đã mang về cho Đoàn TTVN một HCV ở nội dung Judo hạng cân 52kg nữ, sau khi đánh bại đối thủ Phone Naly (Lào). Đây thực sự là cơn gió mát lành với đội tuyển Judo trong bối cảnh chúng ta  đang trẻ hóa lực lượng và cũng chỉ đặt mục tiêu giành 1-2 HCV tại SEA Games 28.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • Lịch thi đấu SEA Games 28 ngày 7/6 của đoàn TTVN
    07-06-2015 08:32
    Lịch thi đấu SEA Games 28 ngày 7/6 của đoàn TTVN

    Hôm nay, ngoài trận đấu đáng chú ý giữa 23 Việt Nam và U23 Đông Timor, đoàn TTVN còn hy vọng giành các HCV nội dung marathon nam nữ và nội dung bơi ngửa 200m nữ của Nguyễn Thị Ánh Viên.

    07-06-2015 08:32
  • Trực tiếp U23 Philippines vs U23 Myanmar (19h30 ngày 7/6)
    07-06-2015 08:21
    Trực tiếp U23 Philippines vs U23 Myanmar (19h30 ngày 7/6)

    Myanmar đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận đã đấu và thể hiện hình ảnh lạc quan hơn hẳn các đối thủ cùng bảng.

    07-06-2015 08:21
  • HLV Toshiya Miura: “Tôi chỉ quan tâm đến mục tiêu phía trước”
    07-06-2015 05:35
    HLV Toshiya Miura: “Tôi chỉ quan tâm đến mục tiêu phía trước”

    Chỉ cần giành 1 điểm trong trận gặp Đông Timor, Việt Nam sẽ sớm giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, HLV Miura muốn nhiều hơn thế khi nói rằng, chỉ có chiến thắng mới làm ông hài lòng ở trận đấu tối nay.

    07-06-2015 05:35
  • 19h30 ngày 7/6, U23 Việt Nam vs U23 Đông Timor: Vé bán kết và hơn thế nữa
    07-06-2015 05:28
    19h30 ngày 7/6, U23 Việt Nam vs U23 Đông Timor: Vé bán kết và hơn thế nữa

    Tối nay, U23 Việt Nam gặp U23 Đông Timor ở lượt đấu áp chót của bảng B. Chỉ cần hoà là sẽ sớm giành vé vào bán kết, nhưng mục tiêu của U23 Việt Nam vẫn là thắng đậm và giành 3 điểm để tạo lợi thế trước trận phân tranh ngôi đầu với Thái Lan ngày 10/6 tới.

    07-06-2015 05:28
  • U23 Thái Lan vào bán kết, U23 Indonesia cướp ngôi nhì
    06-06-2015 21:48
    U23 Thái Lan vào bán kết, U23 Indonesia cướp ngôi nhì

    U23 Thái Lan đã giành vé đầu tiên vào chơi vòng bán kết môn bóng đá Nam SEA Games 2015 sau khi vượt qua U23 Brunei với tỷ số 5-0. Trong khi đó tại bảng A, U23 Indonesia đã leo lên xếp thứ 2 sau chiến thắng 6-1 trước U23 Campuchia.

    06-06-2015 21:48
  • SEA Games 28 ngày 6/6: Ánh Viên lập đại công
    06-06-2015 21:05
    SEA Games 28 ngày 6/6: Ánh Viên lập đại công

    Một ngày bội thu huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam khi chúng ta giành tới 9 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ. Trong đó, các kình ngư đã lập đại công khi mang về 3 HCV và 1 HCĐ.

    06-06-2015 21:05
  • Kình ngư Hoàng Quý Phước: 'Tôi sẽ tiếp tục gây sốc nữa'
    06-06-2015 21:02
    Kình ngư Hoàng Quý Phước: 'Tôi sẽ tiếp tục gây sốc nữa'

    Sau khi giành HCV SEA Games, kình ngư Hoàng Quý Phước cho biết: “Nói thật, tôi đã bị sốc nặng khi nhìn bảng điện tử và biết mình giành HCV lẫn phá kỷ lục SEA Games 28”.

    06-06-2015 21:02
  • Kình ngư Ánh Viên nói gì khi 3 lần phá kỷ lục SEA Games?
    06-06-2015 20:37
    Kình ngư Ánh Viên nói gì khi 3 lần phá kỷ lục SEA Games?

    Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã phá 3 kỷ lục SEA Games trong ngày đầu tiên thi đấu tại môn bơi nội dung 800m tự do nữ và 400m hỗn hợp nữ diễn ra chiều nay (6/6).

    06-06-2015 20:37
  • Khoảnh khắc SEA Games 6/6: Ngày bội thu Vàng của Đoàn TTVN
    06-06-2015 20:35
    Khoảnh khắc SEA Games 6/6: Ngày bội thu Vàng của Đoàn TTVN

    Với những tấm HCV của Quý Phước, Ánh Viên, Thanh Phúc, Thanh Thủy... đã giúp Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 9 HCV trong ngày thi đấu 6/6 để tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28.

    06-06-2015 20:35
  • Cú đúp vàng và 3 lần phá kỷ lục SEA Games của kình ngư Ánh Viên
    06-06-2015 20:28
    Cú đúp vàng và 3 lần phá kỷ lục SEA Games của kình ngư Ánh Viên

    Một ngày thi đấu thành công của Đoàn Thể thao Việt Nam nói chung và cá nhân VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên. Cô đã 3 lần phá kỷ lục SEA Games và giành 2 HCV ở hai nội dung bơi.

    06-06-2015 20:28
  • Tường thuật SEA Games 28 ngày 6/6
    06-06-2015 19:28
    Tường thuật SEA Games 28 ngày 6/6

    Cho đến thời điểm này, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 13 HCV, qua đó vẫn giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp toàn đoàn tại SEA Games 28.

    06-06-2015 19:28
  • Chính Quý Phước cũng sốc sau khi phá kỷ lục SEA Games
    06-06-2015 19:22
    Chính Quý Phước cũng sốc sau khi phá kỷ lục SEA Games

    Kình ngư Hoàng Quý Phước thừa nhận anh cảm thấy hết sức bất ngờ sau khi phá kỷ lục SEA Games ở nội dung Bơi tự do 200m nam tại SEA Games 2015 tại Singapore.

    06-06-2015 19:22
x