Chuyện gì đang xảy ra với De Gea?

Đỗ Trung Đỗ Trung
15:55 ngày 27-08-2019
Thủ thành David De Gea vẫn chưa thể tìm lại phong độ cao nhất của mình trong màu áo Man United, kể từ sau mùa giải 2018/19 đáng quên.
Chuyện gì đang xảy ra với De Gea?
Trong quá khứ, De Gea từng được khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng anh chính thủ thành xuất sắc nhất thế giới. Dĩ nhiên, phần lớn đều gật đầu đồng ý bởi họ bị thuyết phục bởi hàng loạt màn trình diễn chói sáng của De Gea trong màu áo M.U. 

Thế nhưng, theo thời gian, cụ thể là từ World Cup 2018, cựu thủ thành của Atletico Madrid đã đánh mất mình, và hiện chẳng có gì đảm bảo De Gea sẽ trở lại với 100% phong độ. Vấn đề mà thủ thành 28 tuổi đang phải đối mặt không nằm ở trình độ cá nhân, thay vào đó là sự tự tin. 

Trong quá khứ, De Gea từng tiệm cận sự hoàn hảo, cụ thể là ở mùa giải 2017/18. Mùa giải ấy, Man United về đích thứ 2 chung cuộc tại Premier League, kém nhà vô địch Man City tới 19 điểm. Để có được chiến tích này, Quỷ đỏ chắc chắn phải cảm ơn De Gea vì màn trình diễn đỉnh cao của anh xuyên suốt cả mùa. 

Không quá khi nói rằng tuyển thủ người Tây Ban Nha chính là người "gánh team", với vô số pha cứu thua ngoạn mục.

De Gea không còn quá xuất sắc như trước
De Gea không còn quá xuất sắc như trước

Mùa 2017/18, M.U chỉ ghi được 68 bàn thắng, ít nhất trong số các đội ở Top 4, nhưng họ chỉ để lọt lưới 28 lần, nhiều hơn 1 so với Man City. Về mặt cá nhân, De Gea có 18 trận bảo toàn mành lưới cho Man United. 

Tính ra, cứ mỗi 119 phút De Gea mới phải vào lưới nhặt bóng một lần tại Ngoại hạng Anh ở mùa 2017/18, con số cao hơn của Ederson Moraes (123 phút/bàn thua). 

Thực tế, số bàn thua kỳ vọng của De Gea ở mùa giải đó là 41,2. Điều đó càng chứng minh De Gea đã xuất sắc thế nào khi chỉ có 28 lần lọt lưới. Thế nhưng, bước ngoặt đến ở World Cup 2018, khi De Gea trải qua giải đấu thảm họa cùng tuyển Tây Ban Nha ở Nga. 

Tại sân chơi lớn nhất hành tinh này, Dea Gea bắt chính trong tất cả các trận của La Roja, song để lọt lưới 6 bàn sau 390 phút (trung bình mỗi 65 phút lại nhận một bàn thua). 

Rõ ràng, những gì mà De Gea thể hiện trong màu áo tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2018 khác hoàn toàn so với mùa giải 2017/18 ở Man United. Nguyên nhân chỉ ra cho sự yếu kém của De Gea là do lối chơi khác biệt giữa Tây Ban Nha và M.U. 

Cụ thể, La Roja thiên về lối đá kiểm soát bóng, và điều đó có nghĩa "người gác đền" 28 tuổi mất đi ý thức "lúc nào cũng cảnh giác" cao độ như tại Quỷ đỏ.

Anh vẫn chưa tìm lại được sự tự tin kể từ sau World Cup 2018
Anh vẫn chưa tìm lại được sự tự tin kể từ sau World Cup 2018

Việc phải nhận liên tiếp các bàn thua với các sai lầm cá nhân khiến De Gea dần mất đi sự tự tin vốn là điểm mạnh của anh. Và điều đó kéo dài sang tận mùa giải 2018/19, nơi De Gea tụt xuống đáy phong độ với chỉ 7 trận giữ sạch lưới tại Premier League, thành tích tệ nhất của anh kể từ khi gia nhập Man United từ Atletico Madrid năm 2011.

Thậm chí, thảm hại hơn nữa là nhìn vào số lần De Gea phải vào lưới nhặt bóng tại Ngoại hạng Anh 2018/19, với 54 bàn. Tính ra, cứ mỗi 63 phút, "người gác đền" sinh năm 1990 lại phải nhận một bàn thua. 

Sang đến mùa giải 2019/20, De Gea được tin tưởng sẽ trở thành chốt chặn đáng tin cậy của Quỷ đỏ như những gì anh từng thể hiện ở mùa 2017/18. 

Thế nhưng, sai lầm tai hại mới đây của De Gea trước Crystal Palace đã cho thấy thủ thành người Tây Ban Nha không còn đáng tin cậy như trước. Dường như sự tự tin vẫn chưa trở lại trên đôi tay của De Gea, và Quỷ đỏ chắc chắn còn vô số chuyện cần làm để xây dựng một hàng thủ vững chãi trong thời gian tới. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Đội hình M.U ra sao nếu có thêm 2 sao mới ở chợ Đông 2020? Đội hình M.U ra sao nếu có thêm 2 sao mới ở chợ Đông 2020?

    Kỳ chuyển nhượng Hè 2019 đã đóng cửa từ lâu và Man United phải đợi tới tháng 1/2020 mới có thể tăng cường nhân sự. Và họ đã nhắm sẵn 2 ngôi sao đầy tiềm năng.

  • CĐV M.U, Liverpool, Arsenal ghét CLB nào nhất? CĐV M.U, Liverpool, Arsenal ghét CLB nào nhất?

    Theo khảo sát, CĐV 2 đội bóng thành Manchester đều ghét cay ghét Liverpool, còn fan Arsenal và Tottenham đều không ưa đối thủ.

  • 2 lý do khiến Mourinho từng rất muốn tống cổ Martial khỏi M.U Mourinho từng rất muốn tống cổ Martial khỏi M.U vì 2 lý do

    Trước khi bị Man United sa thải, Jose Mourinho từng rất muốn bán Anthony Martial vì 2 lý do.

  • Maddison xứng đáng được ghi nhận Maddison xứng đáng được ghi nhận

    James Maddison đã làm tất cả những gì cần phải làm để được có mặt trong danh sách triệu tập của ĐT Anh hồi cuối mùa trước. Bảy bàn thắng, bảy pha kiến tạo ngay trong mùa giải đầu tiên ở Premier League là thành tích quá ấn tượng với một cầu thủ mới (và trẻ). Nhưng cũng có thể đó chính là lý do anh bị HLV Gareth Southgate ngó lơ.

  • 3 lựa chọn có thể giải quyết vấn đề nơi tuyến giữa của M.U 3 giải pháp cho vấn đề nơi tuyến giữa của M.U

    Man United đang gặp vấn đề nghiêm trọng nơi tuyến giữa sau trận thua Crystal Palace. Nếu muốn cải thiện tình hình, HLV Ole Gunnar Solskjaer cần có những thay đổi ngay lập tức.

  • Lăng kính: Hãy dựng tượng David Silva trước sân Etihad Hãy dựng tượng David Silva trước sân Etihad

    Ngày mà Sergio Aguero ghi bàn thắng thứ 400, cũng chính là ngày mà David Silva thi đấu trận thứ 400 cho Manchester City. Con số 400 như để nói lên sự vĩ đại của hai con người đã định nghĩa nên cái tên Manchester City trên bản đồ bóng đá thế giới thời điểm này. Nhưng với David Silva sẽ còn nhiều hơn thế.

  • Arsenal đón tin vui trước đại chiến với Tottenham Arsenal đón tin vui trước đại chiến với Tottenham

    Sau một thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, trung vệ Rob Holding của Arsenal đã bình phục để sẵn sàng tái xuất ở trận cầu đinh giữa Pháo thủ và Tottenham vào cuối tuần này.

  • Đội hình xuất sắc và tệ nhất vòng 3 Ngoại hạng Anh Đội hình xuất sắc và tệ nhất vòng 3 Ngoại hạng Anh

    Vòng 3 Ngoại hạng Anh đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, và dưới đây là đội hình xuất sắc - tệ nhất ở vòng đấu này.

  • Man City hạ Bournemouth 3-1: VAR là mối đe dọa của Man City? VAR là mối đe dọa của Man City?

    Xin khẳng định luôn, đó là ý của Pep Guardiola. Trong chiến thắng 3-1 trước Bournemouth, một lần nữa Man City lại là nạn nhân của VAR, khi họ bị từ chối một quả penalty. Trước đó, ở vòng 2, Man City cũng bị VAR tước mất chiến thắng. VAR liệu có là mối đe dọa của Man xanh trong cuộc đua vô địch?

  • Sergio Aguero cán mốc 400 bàn thắng: Trung phong số 1 huyền thoại số 1 Sergio Aguero cán mốc 400 bàn thắng: Trung phong số 1, huyền thoại số 1

    Pep Guardiola từng nói, Sergio Aguero là “huyền thoại đích thực”. Đêm Chủ nhật ở Vitality, với việc cán mốc 400 bàn thắng trong sự nghiệp, Aguero khẳng định lại lần nữa vị thế huyền thoại của mình, không chỉ tại Premier League, mà còn ở tầm thế giới.

  • Tottenham: Mới đầu mùa đã rã đám Tottenham: Mới đầu mùa đã rã đám

    Mùa giải mới đã đi qua được 3 vòng, nhưng vẫn chưa ai thấy hình ảnh của một Spurs đã vào tới tận trận chung kết Champions League mùa trước đâu. Trên sân, đoàn quân của Mauricio Pochettino tỏ ra rệu rã và thiếu sinh khí. Tệ hơn, những vấn đề của họ còn phức tạp hơn thế nhiều.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x