Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú: “V- League cũng có... Big Four!”

“Tôi cho rằng cuộc đua tới ngôi vô địch năm nay sẽ mang rất nhiều màu sắc, nhưng cạnh tranh ngôi vô địch vẫn là chuyện riêng của 4 đội bóng lớn, hay nói nôm na, đó là “Big Four” của V-League”, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú đã nhận định như vậy khi trả lời phỏng vấn báo Bóng đá.
Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú: “V- League cũng có... Big Four!”
PV:  Chúng ta đều biết, V-League 2015 sẽ giảm số lượng ngoại binh và cầu thủ nhập tịch. Điều này sẽ tạo ra sự khác biệt ở mùa giải mới không, thưa ông?
- Ông Phan Anh Tú: Tôi nghĩ sẽ có nhiều đổi thay khi mà số lượng cầu thủ ngoại và nhập tịch đã giảm. Cụ thể, từ đây có thể xuất hiện khái niệm “phối kết hợp” của các nhà cầm quân khi mà đội bóng đã có nhiều cầu thủ trẻ, cầu thủ có kinh nghiệm, cộng với các ngoại binh trong đội hình… Nói khác cách, tư duy chiến thuật sẽ được đẩy lên trình độ cao hơn.

Vậy tư duy chiến thuật mới và khái niệm mà ông gọi là “phối kết hợp” sẽ tác động như thế nào tới ngôi vô địch V-League 2015?
- Tôi không cho rằng những yếu tố trên sẽ tác động đến cuộc đua vô địch, thay vào đó, chúng sẽ làm cho bức tranh V-League thêm nhiều màu sắc. Nếu phân tích kỹ, ta thấy 

V - League đã bắt đấu có sự phân loại và chuyển hướng, tôi cảm nhận được sự tách tốp giữa các đội bóng đang diễn ra rất rõ. Chúng ta đã thấy có những đội hơn hẳn các đối thủ khác, hãy tạm gọi đó là “Big Four” của V-League với 4 cái tên B.BD, HN.T&T, SHB.ĐN và SLNA.

Ngoài “Big Four” nói trên, chúng ta cũng đang chứng kiến sự trỗi dậy của những QNK.QN, Than QN hay XSKT.CT. Theo ông, cơ hội nào dành cho những đội này?
- V-League đang có hai xu hướng làm bóng đá: một là đầu tư tài chính, hai là dựa vào tính truyền thống! Nhưng vẫn có tách biệt rõ ràng về đẳng cấp. Những đội bóng được đầu tư mạnh mẽ mùa này sẽ tạo ra những sắc thái mới cho giải đấu. Tuy nhiên, một giải đấu dài hơi như V-League lại là cuộc chơi mà ưu thế thuộc về các đội bóng có tư thế, phong cách của nhà vô địch. Cụ thể, những ứng cử viên có thể chơi tàng tàng nhưng lại rất biết cách tăng tốc và có những cú nước rút đầy kinh nghiệm và ổn định, chứ không phải chơi vài trận như “lên đồng” nhưng lại xìu ở giai đoạn cuối. Tôi lấy ví dụ, Thanh Hóa ở mùa bóng năm ngoái đã khởi đầu thật ấn tượng nhưng về cuối, họ lại càng tỏ ra đuối.

Vậy theo góc nhìn của ông, nhà vô địch V-League 2015 được nhận diện bằng cách nào?
- Chắc chắn, giữa các đội bóng sẽ có những ưu-khuyết điểm khác nhau. Dựa trên những điều này, có lẽ rất nhiều người sẽ đưa ra nhận định ai là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Tôi vẫn đặt niềm tin rất lớn cho B.BD, vì lực lượng cầu thủ của họ có chất lượng và chiều sâu, cộng thêm một nhà cầm quân đầy kinh nghiệm. Vấn đề duy nhất của họ là phải nhất thống được tư tưởng, quan điểm giữa lãnh đạo đội bóng và BHL. HN.T&T cũng đã trẻ hóa đáng kể. Lực lượng không dày như B.BD nhưng đội bóng Thủ đô lại có tính tập thể và thống nhất cao độ vì các cầu thủ trẻ được đào tạo một “phông văn hóa” giống nhau.

Tuy nhiên, sức trẻ cũng chính là điểm hạn chế của chính họ! SHB.ĐN có truyền thống và có nhiều cầu thủ tham gia các ĐTQG nhưng tôi cho rằng họ khó bằng B.BD và HN.T&T. Cuối cùng là SLNA, đây là đội bóng giàu truyền thống, là nơi xuất xưởng nhiều cầu thủ giỏi, là một đội bóng trẻ nhưng rất khát khao thể hiện mình. SLNA có điểm tựa rất tốt, đó là sân Vinh. Tuy nhiên, khi họ đi sân khách thì lại là một câu chuyện khác.

V-League ngày càng chuyên nghiệp
“Các CLB V-Legue ngày càng chuyên nghiệp với việc xây dựng và huấn luyện rất bài bản theo mô hình của các nền bóng đá phát triển. Tôi tin là năm 2015, V-League sẽ có rất nhiều điều hay, đáng để chúng ta chờ đợi”, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú nhận định.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Cầu thủ Việt được các CLB Nhật Bản quan tâm Cầu thủ Việt được các CLB Nhật Bản quan tâm

    Sau khi tiền đạo Lê Công Vinh để lại những ấn tượng tốt đẹp tại CLB Consadole Sapporo ở mùa giải 2013, các đội bóng Nhật Bản luôn có ý định thực hiện những thương vụ tương tự với các cầu thủ khác của Việt Nam. Và các nhà tuyển trạch của bóng đá Nhật Bản đang hướng về V-League 2015 với hy vọng sẽ tìm ra những “Công Vinh mới”.

  • B.BD và HN.T&T: Thành bại tại ghế “thuyền trưởng” B.BD và HN.T&T: Thành bại tại ghế “thuyền trưởng”

    Điểm đặc biệt giữa B.BD và HN.T&T là trong các chức vô địch V-League là đều có dấu ấn đậm nét của hai nhà cầm quân Lê Thụy Hải và Phan Thanh Hùng.

  • B.BD & HN. T&T mua sắm hiệu quả nhất B.BD & HN. T&T mua sắm hiệu quả nhất

    Trên thị trường chuyển nhượng V-League mùa này, B.BD và HN.T&T được xem là “những người đi chợ thông thái” khi họ đưa về nhiều gương mặt chất lượng thực sự. Thế nên, việc cạnh tranh ngai vàng nhiều khả năng sẽ chứng kiến cuộc đua song mã giữa hai đội bóng nói trên.

  • Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tiếp Chủ tịch KFA Chung Mong-Gyu Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tiếp Chủ tịch KFA Chung Mong-Gyu

    Hôm qua (30/12), Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng đã tiếp và làm việc với Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc (KFA), Chung Mong-Gyu.

  • V-League 2015: 5 CLB đáng chờ đợi nhất V-League 2015: 5 CLB đáng chờ đợi nhất

    Giải đấu V-League 2015 sắp diễn ra đang được đông đảo NHM cả nước chờ đón. Cùng báo Bóng đá điểm mặt 10 điều đáng chờ đợi nhất ở giải đấu này.

  • Kiểm tra thể lực trọng tài: 1 trường hợp không đạt yêu cầu Kiểm tra thể lực trọng tài: 1 trường hợp không đạt yêu cầu

    Sáng 30/12, các trọng tài và trợ lý trọng tài tham dự đợt tập huấn giai đoạn 1 giải VĐQG 2015 (V-League 2015) đã trải qua các bài kiểm tra, đánh giá về thể lực.

  • Toyota Việt Nam trở thành nhà tài trợ chính cho V-League 2015 Toyota Việt Nam trở thành nhà tài trợ chính cho V-League 2015

    Sáng 30/12, lễ ký kết và ra mắt nhà tài trợ chính Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia 2015 (V-League 2015) đã diễn ra tại khách sạn Sheraton, Hà Nội.

  • 5 mùa giải chưa đội vô địch nào giữ được ngai vàng: Ở V-League, đừng mơ "dễ thở" 5 mùa giải chưa đội vô địch nào giữ được ngai vàng: Ở V-League, đừng mơ "dễ thở"

    5 mùa giải gần đây (từ 2009 đến 2014), chức vô địch V-League liên tục… đổi chủ và không có nhà vô địch nào bảo vệ được ngai vàng. Khoảng cách giữa các đội bóng tại V-League cứ mỗi mùa giải lại bị thu hẹp và nhóm có cơ hội chiếm lĩnh đỉnh cao liên tục đón thêm những cái tên mới.

  • Góc nhìn: Vì sao V-League hấp dẫn? Góc nhìn: Vì sao V-League hấp dẫn?

    Vì hiện tại không còn khái niệm về đơn cực trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Ở đó, mọi đội bóng đều có cơ hội đánh chiếm đỉnh cao. Và cũng ở đó hiện diện những ứng viên tiềm tàng, những đội bóng có thể thay đổi cục diện giải đấu bằng sự ngổ ngáo nhưng rất lãng mạn.

  • Điểm mặt "ngựa ô": Đừng đùa với Than.QN! Điểm mặt "ngựa ô": Đừng đùa với Than.QN!

    Than.QN là một trong những đội hoạt động nhộn nhịp nhất trên TTCN vừa qua. Với sự chuẩn bị kỹ càng, lực lượng hùng hậu cùng nền tảng tài chính cực tốt, đoàn quân của HLV Đinh Cao Nghĩa hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm ở V-League 2015.

  • Sáng nay, ra mắt nhà tài trợ V-League 2015 Sáng nay, ra mắt nhà tài trợ V-League 2015

    Vào lúc 9h00 sáng nay (30/12), tại khách sạn Sheraton (đường Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội), Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ tổ chức “Lễ ra mắt Nhà tài trợ giải bóng đá VĐQG 2015”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x