Chuyển giao quyền lực hàng thủ Bayern: 'Đá' Boateng, Kovac đưa Suele vào 'tâm bão'

Cẩm Chi
10:42 ngày 23-01-2019
Cuộc chuyển giao quyền lực ở trung tâm hàng phòng ngự Bayern đã thật sự diễn ra. HLV Niko Kovac vừa phát đi thông điệp, Niklas Suele sẽ trở thành thủ lĩnh mới nơi hàng thủ của Bayern.
Chuyển giao quyền lực hàng thủ Bayern: 'Đá' Boateng, Kovac đưa Suele vào 'tâm bão'
Cất công thần Jerome Boateng trên ghế dự bị trong chiến thắng 3-1 trước Hoffenheim, đồng nghĩa là Kovac muốn xây dựng diện mạo mới của bộ tứ vệ của Hùm xám.

Vào tối thứ hai vừa qua, trong phần trả lời phỏng vấn tờ SPORT1, HLV ngươi Croatia khẳng định rằng, cả Boateng lẫn Hummels sẽ phải cạnh tranh cho một suất đá chính. “Suele là sự lựa chọn hàng đầu của tôi”, Kovac tuyên bố chắc nịch.
 
Ít nhất trong phần còn lại của mùa giải, điều ấy sẽ không thay đổi. Manuel Neuer cố gắng tìm cách giảm nói về biến động nhân sự này khi cho rằng, đấy là nghệ thuật khích tướng của HLV Kovac nhằm khơi gợi cảm hứng thi đấu của các cựu binh, đồng thời động viên khuyến khích những cầu thủ trẻ như Suele nỗ lực hơn. 

Niko Kovac
Niko Kovac

Tuy nhiên, những con số không biết nói dối. Suele là trung vệ được Kovac tin tưởng nhất mùa này, đá chính 16/18 trận tại Bundesliga. Tuyển thủ 23 tuổi đã ra sân trong 1.465 phút, nhiều thứ tư tại Bayern và vượt trội thời gian thi đấu của hai người đàn anh Boateng (991) và Hummels (786). 

Sau một mùa hè, gió đã đổi chiều. Chính Suele cũng không giấu được nụ cười tươi rói khi nói chuyện với phóng viên Eurosport: “Tôi thấy tự hào và vinh dự. Thật vui vì cuối cùng, HLV đã tin tưởng và mặc định một vị trí trong đội hình xuất phát cho tôi”. 

Hồi tháng 06/2017, Suele từ chối lời mời đến Chelsea để chuyển tới CLB hùng mạnh xứ Bavaria. Anh chấp nhận thân phận “hậu bối” và sắm vai người đóng thế cho cặp trung vệ số 1 của nước Đức. Mùa đầu tiên bên bờ sông Tegernsee, cầu thủ trẻ này ra sân 20 lần ở Bundesliga, trong đó 14 được đá chính. 

Nhưng kỳ World Cup 2018 thảm họa của ĐT Đức, nơi Hummels và Boateng là những “thủ phạm chính” của cuộc binh biến nội bộ, hóa ra lại mở toang cánh cửa đưa Suele tới chân trời mới. Cả Hummels lẫn Boateng đều vật vã tìm lại mình sau cuộc khủng hoảng ấy, rồi trượt dài bởi những chấn thương và “tự động” nhường đất diễn cho Suele. 

Đạo diễn hình trận Hoffenheim gặp Bayern đã tinh tế hướng camera vào khu vực kỹ thuật của đội khách, nơi Boateng ngồi khoanh tay bất động suốt 90 phút và không có chút biểu cảm nào. Giữa một ngôi sao đang trôi dần về bên kia sườn dốc sự nghiệp và một tài năng trẻ luôn rạo rực tinh thần chiến đấu, không khó để Kovac đưa ra quyết định sáng suốt nhất. 

Niklas Suele
Niklas Suele

Với Suele, đây là cơ hội có một không hai, bởi Hummels và Boateng đã sánh đôi cùng nhau từ cấp CLB đến ĐT Đức trong 5 năm qua. Họ là hai tượng đài, là những nhân vật không thể đụng đến và chỉ có thể là Kovac, HLV trẻ mang nhiều hoài bão mới dám gạt những “công thần” kia ra khỏi kế hoạch, trao cơ hội cho lớp kế cận. Nhưng Suele cũng cần nhận thức rõ ràng, đó là cơ hội và cũng là thách thức.  

Thời còn khoác áo Hoffenheim, Suele thi thoảng vẫn bị phàn nàn vì chế độ ăn thiếu khoa học. Từng có giai đoạn, trung vệ cao 1m95 này nặng tới… 109 kg. Vả lại, làm thủ lĩnh ở một đội bóng được kỳ vọng lớn lao như Bayern chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Chơi xuất sắc là nhiệm vụ Suele mặc định hoàn thành, nhưng một sai lầm dù nhỏ có thể đẩy Suele xuống bờ vực. Tiến lên hay bước xuống, từ đây thời vận sẽ do Suele tự nắm lấy. 

Jupp Heynckes đoán quá chuẩn
HLV kỳ cựu Jupp Heynckes từng tiên đoán là Niklas Suele sẽ trở thành trung vệ hàng đầu của Đức trong một bài trả lời phỏng vấn tạp chí Kicker năm 2013. Thời điểm đó, Suele mới được đôn lên đội 1 của Hoffenheim và chỉ có giá 1,4 triệu euro. Hè 2017, Suele tới Bayern với giá 20 triệu euro và bây giờ, anh được định giá 50 triệu euro.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x