Sau chiến dịch vòng loại EURO 2016 thảm họa (không giành vé vào VCK), Hà Lan bước vào công cuộc trẻ hóa. Tuy nhiên, cuộc đổ bộ ồ ạt của những cầu thủ thiếu kinh nghiệm có thực sự giúp Oranje chuyển mình?
VƯỜN TRẺ CỦA BLIND
23 cái tên được Danny Blind lựa chọn lần này có độ tuổi trung bình 24,6 tuổi - thấp nhất trong nhiều năm qua. Trong số này, nhiều tuổi nhất là Huntelaar, người 5 tháng nữa sẽ bước sang tuổi 33. Dưới anh, chỉ có 2 cầu thủ khác trên 30, là Sneijder (31) và Vermeer (30). Còn lại, 17 người từ 25 tuổi trở xuống và 6 trong số đó đủ điều kiện để chơi trong đội U23.
Blind đang thực sự muốn tẩy rửa những hoen ố và tiến hành thay máu rầm rộ. Đợt triệu tập này có 3 nhân tố mới toanh, gồm Letschert, Karsdorp và Janssen. Họ là những phát hiện của giải VĐQG Hà Lan mùa này và dĩ nhiên, còn rất trẻ. Khi Sneijder chơi trận ra mắt ĐT Hà Lan năm 2003, cả ba cầu thủ nói trên còn đang học tiểu học.
NHM Hà Lan có lý do để hy vọng, khi không ít tài năng trẻ đang thể hiện khá tốt và được dự kiến trở thành trụ cột trong tương lai. Wijnaldum đã ghi 9 bàn, kiến tạo 4 lần trong màu áo Newcastle; Van Dijk được đánh giá là một trong những trung vệ tốt nhất tại Premier League, Bazoer và Willems là hai cái tên hứa hẹn nhất ở giải VĐQG Hà Lan. “Tôi nghĩ rằng một số cầu thủ trẻ thực sự tài năng”, Blind nói, “Không ai dám chắc tất cả những người này sẽ tiến lên cấp độ tương tự Robben, Sneijder, Van Persie hay Van der Vaart nhưng tôi không bi quan”.
LỖ HỔNG KINH NGHIỆM
Mặc dù vậy, vấn đề lớn với hầu hết các đội ngũ trẻ trung là kinh nghiệm. Ở ĐT Hà Lan, có thể nó còn nghiêm trọng hơn bởi cuộc chuyển giao đã không được thực hiện một cách uyển chuyển. Có một độ vênh quá lớn giữa hai khung tuổi, đồng thời, Oranje cũng không có nhiều cầu thủ thuộc biên chế những đội bóng lớn ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
Nếu xét về danh tiếng, chỉ có Daley Blind và Memphis Depay ở M.U. Nếu dựa trên phong độ hiện tại, chỉ duy nhất Huntelaar đang chơi cho đội nằm trong Top 4 của một giải đấu tầm cỡ (Schalke ở Bundesliga). Tuy nhiên, tất cả 23 cái tên đang có mặt ở Katwijk không có một ai sẽ xuất hiện tại vòng tứ kết Champions League sắp tới. Điều này có nghĩa, họ thiếu trầm trọng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, không có cơ hội cọ xát với những đối thủ lớn và trong môi trường giàu cạnh tranh.
Cùng với đó, vốn liếng thi đấu quốc tế của họ cũng rất hạn chế. Hiện có 16 người chưa chơi đạt mốc 20 trận cho ĐTQG và tổng số trận kết hợp là 99, kém 21 trận so với một mình Sneijder. Nên nhớ vòng loại World Cup 2018 sắp tới sẽ khó khăn hơn nhiều so với chiến dịch Euro 2016 tai họa vừa qua. Tại bảng A, họ sẽ phải đối mặt với Pháp, Thụy Điển và Bulgaria (ngoài ra còn có Belarus và Luxembourg).
Dù Blind nôn nóng làm cách mạng nhưng có vẻ như ông vẫn phải trông cậy vào các lão tướng. Ngoài Sneijder, Huntelaar, HLV 54 tuổi này sẽ rất vui mừng nếu Robben bình phục chấn thương đùi trong lần triệu tập tới. Cũng không loại trừ khả năng De Jong, Van Persie sẽ được gọi trở lại. Họ vẫn có thể phát huy giá trị vào những dịp quan trọng và biết cách để chơi trong trận đấu lớn, điều mà các đàn em của họ không thể có vào lúc này.
Núi công việc chờ Blind
Còn hơn 5 tháng để bước vào vòng loại World Cup 2018 và quá trình chuẩn bị này rất quan trọng, trong đó Hà Lan có 5 trận giao hữu và Blind cần tận dụng tốt quãng thời gian này để “đại tu” đội hình. Ông phải giải quyết 2 vấn đề lớn. Đầu tiên là nhuần nhuyễn với hệ thống 3-5-2 và sau đó, lên phương án dài hạn cho trường hợp không có Arjen Robben (bao gồm khả năng quay lại sơ đồ 4-3-3).
Bóng đá Hà Lan đang chìm trong những ngày tháng đau buồn. Năm ngoái, Cơn lốc màu da cam thất bại trong việc giành vé dự VCK EURO 2016. Hôm qua, huyền thoại Johan Cruyff qua đời. Đêm nay, thêm một thất bại nữa trước Pháp càng khiến người Hà Lan không thể ngăn được những giọt nước mắt…
Rất nhiều cầu thủ cần chứng tỏ mình ở loạt trận giao hữu tiền EURO 2016, bởi đây là những trận đấu quan trọng để các HLV chốt lại danh sách dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu vào mùa Hè năm nay ở Pháp.
ĐT Tây Ban Nha vô địch EURO 2008, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 44 năm. Và trận đấu bản lề để họ vượt qua sự yếm thế suốt mấy chục năm trước đó là cuộc so tài với Italia ở tứ kết. Hôm ấy trong khung thành hai đội vẫn là Iker Casillas và Gianluigi Buffon như bây giờ.
Gianluigi Buffon và Iker Casillas là hai thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong 1 thập kỷ qua. Họ đều là tượng đài của làng túc cầu, dù sự nghiệp đang rẽ theo 2 hướng trái ngược.
Chiều ngày 17/4 tại Hà Nội, lễ khai mạc và bốc thăm giải Mansion Sports Cup 2024 - khu vực Hà Nội đã diễn ra. 16 đội bóng tranh tài theo thể thức loại trực tiếp đã xác định được đối thủ của mình.
U23 Việt Nam đã có chiến thắng 3-1 trước U23 Kuwait trong trận ra quân nhưng có những điểm và các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn cần phải khắc phục.
Nhận định bóng đá trận Inter Miami vs Nashville SC diễn ra vào lúc 06h30 ngày 21/4 trong khuôn khổ vòng 9 giải Nhà nghề Mỹ (MLS) 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Điểm tin 18/4
- Guardiola nói gì khi Man City thành cựu vương Champions League?
- Kimmich phá kỷ lục tồn tại hai thập kỷ ở Champions League
- Vượt mặt 'Thánh' Casillas, Neuer được phong là Vua
- Klopp muốn Liverpool tái hiện kỳ tích ngược dòng
- MU đàm phán mua Haaland 2.0
- Xavi nguy cơ bị sa thải sau trận El Clasico
- MU chốt giá Rashford
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn