Trong một động thái đầy bất ngờ nhằm thể hiện sự hào phóng và ủng hộ hết mình với tân HLV Unai Emery, cổ đông chính Stan Kroenke đã quyết định mở rộng ngân quỹ chuyển nhượng của Arsenal ở mùa Hè này, từ 50 triệu bảng lên 70 triệu bảng.
Trước khi Emery tới, Kroenke khẳng định Hè này Arsenal sẽ chỉ có 50 triệu bảng để mua sắm. Trong trường hợp muốn có nhiều tiền hơn, HLV mới sẽ phải tự kiếm bằng cách bán đi một số cầu thủ trong đội hình hiện tại.
Tuy nhiên, có lẽ do quá ấn tượng với sự chuyên nghiệp của Emery, người mà Kroenke đánh giá là “hiểu tường tận Arsenal” dù chưa ở đây ngày nào, doanh nhân người Mỹ đã quyết định nới lỏng hầu bao. 20 triệu bảng có thể chẳng là gì trong thời đại điên rồ này, nhưng có chắc chắn vẫn hơn là không.
Emery, thực ra, không bận tâm lắm tới chuyện tiền bạc. Người đàn ông này đúng là vừa làm việc với 2 cầu thủ đắt giá nhất thế giới (Neymar, Mbappe), nhưng ông cũng từng làm việc với những đội hình rẻ bậc nhất, trong những đội bóng gặp khủng hoảng tài chính nặng nề nhất. Và thành công.
Ông từng đưa Lorca, Almeria với những cầu thủ vô danh thăng hạng ngay trong mùa giải đầu tiên và đạt thành tích rực rỡ ở mùa giải tiếp theo. Ông cũng từng lèo lái Valencia và Sevilla tới những thành tích ngoài mong đợi, trong bối cảnh những đội bóng này gặp nhiều khó khăn về tài chính và liên tục phải bán đi những cầu thủ tốt nhất.
Ngay khi về Arsenal, Emery cũng khẳng định là ông hài lòng với lực lượng hiện tại của đội bóng và sẵn sàng làm việc ngay mà không cần sự bổ sung nào. Emery cũng cam kết là ông sẽ tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ trẻ. HLV người Tây Ban Nha đã nghiên cứu rất kỹ lực lượng trẻ của Arsenal, và theo Kroenke, rất ấn tượng với một số trong đó, đặc biệt là Ainsley Maitland-Niles.
Đó là những tuyên bố đúng chất Emery, chứ không phải những phát biểu kiểu “làm màu” để gây ấn tượng. Ở mọi đội bóng mà Emery làm việc, chưa bao giờ người ta thấy ông kêu ca về lực lượng, và đòi hỏi phải mua người này, người kia.
Một đặc điểm khác của Emery là ông rất vui lòng hợp tác với các “giám đốc thể thao”. Ở Sevilla, mối quan hệ giữa Emery với cựu GĐTT của đội bóng này là Monchi từng được xem là “kinh điển”. Theo đó, Emery sẽ là người đề xuất mẫu cầu thủ mà ông cần, còn Monchi sẽ lo toàn bộ phần còn lại, từ tìm kiếm, thương thuyết tới ký hợp đồng.
Đặc điểm này của Emery rất hợp với chiến lược phát triển mới của Arsenal. Đội chủ sân Emirates cũng đang theo đuổi mô hình quản lý HLV-GĐTT với sự xuất hiện của Sven Mislintat, người mang một chức danh mới toanh ở đội bóng là “đứng đầu bộ phận tuyển mộ”.
10 điều ít người biết về Unai Emery
Cũng bởi vậy, người bận tâm nhiều hơn tới con số 50 triệu bảng hay 70 triệu bảng không phải là Emery mà chính là Mislintat. Với 20 triệu bảng vừa được bổ sung, Arsenal có thể nhanh chóng chốt vụ Lorenzo Pellegrini, tiền vệ của Roma mà Emery rất thích. Hợp đồng của Pellegrini có điều khoản giải phóng chỉ 26 triệu bảng.
Chốt xong vụ Pellegrini, họ có thể tiếp tục nghĩ cách làm sao để với hơn 50 triệu bảng vẫn có thể lấy hết những mục tiêu đang theo đuổi, gồm tiền vệ Dennis Praet của Sampdoria, hậu vệ Caglar Soyuncu của Freiburg, và thủ thành Bernd Leno của Leverkusen.
Hợp đồng đầu tiên là... miễn phí?
Ngân sách chuyển nhượng đã dư dả hơn, nhưng nhiều khả năng bản hợp đồng đầu tiên của Arsenal thời Emery sẽ là miễn phí. Đó là Stephan Lichtsteiner. Hậu vệ 34 tuổi người Thụy Sỹ sẽ hết hợp đồng với Juventus vào tháng sau, và Emery đang tìm mọi cách để thuyết phục anh từ chối các lời đề nghị khác để về Arsenal. Lichtsteiner sẽ mang tới kinh nghiệm, tố chất thủ lĩnh mà Arsenal đang thiếu.
Trong cuộc sống không thiếu những câu chuyện cổ tích, kiểu như cô bé Lọ Lem lấy được Hoàng tử, Virgil van Dijk là nhân vật chính của một câu chuyện tương tự. Cậu bé rửa chén bát thuê vụt biến thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới. Thật ly kỳ, phải không?
Nhờ pha làm bàn duy nhất của Tom Cairney, Fulham đã đánh bại Aston Villa trong trận play-off thăng hạng tại Wembley, qua đó được lên chơi tại giải Ngoại hạng Anh mùa tới.
Ngay cả khi vô địch Champions League 2017/18, Real Madrid hoặc Liverpool sẽ nhận số tiền thưởng bằng 1 nửa những gì mà Aston Villa hoặc Fulham nhận được nếu lên Ngoại hạng Anh 2018/19.
Việc Antonio Conte sớm hay muộn cũng phải rời Chelsea gây nên nhiều bi hài trong bóng đá. Có người nói về sự bất công, lại có người nhắc đến sự trả giá. Conte mãi chẳng thể tìm ra sự thỏa mãn lần thứ 2 tại Stamford Bridge.
Fulham và Aston Villa sẽ có một trận sống mái vì suất thăng hạng Premier League. Theo tính toán của Deloitte, đội nào thắng sẽ có doanh thu ít nhất 160 triệu bảng ở mùa giải tới nhờ việc góp mặt tại hạng đấu cao nhất nước Anh.
Chelsea đang tiến gần tới bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với HLV Maurizio Sarri. Bên cạnh đó, The Blues còn phải chi một khoản tiền lớn cho Napoli, CLB cũ của Sarri.
Sau khi ký hợp đồng dài hạn cùng Tottenham, HLV Mauricio Pochettino đã được CLB cung cấp 100 triệu bảng để mua sắm. Pochettino đã nhắm tới nhiều cái tên trẻ tuổi và tài năng.
Yaya Toure vừa “bật đèn xanh” đòi gia nhập Man United, kèm lời hứa “sẽ chỉ bảo để Paul Pogba đá tốt hơn trong tương lai”. Ở một diễn biến khác, Man United đang nhảy vào cuộc đua giành giật trung vệ Toby Alderweireld (Tottenham).
Jose Mourinho từng trải qua quãng thời gian gần 4 năm cầm quân ở Old Trafford. Nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây trên The Telegraph, ông khẳng định rằng, mình chưa bao giờ có được sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo MU giống như cách mà đồng nghiệp Erik ten Hag đang nhận được.
Vòng tứ kết Mansion Sports Cup 2024 - KV Hà Nội đã diễn ra vào chiều 22/4 trên sân Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong khi EOC tiếp tục thị uy sức mạnh với chiến thắng đậm trước TIG thì Tràng An Ninh Bình phải dừng bước sau loạt đá luân lưu may rủi.
U23 Indonesia giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á 2024 theo cách không thể ấn tượng hơn. Tuy nhiên, HLV Shin Tae Yong khẳng định mục tiêu của đội nhà không chỉ là giành vé vào tứ kết mà còn muốn tiến xa hơn ở giải đấu năm nay.
Arsenal đang sở hữu hàng thủ tốt nhất ở Premier League mùa này. Nhưng lịch sử chỉ ra rằng chỉ phòng ngự giỏi thôi là chưa đủ để một đội bóng có thể lên ngôi vô địch.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn