CLB Thanh Hóa: Báo động đỏ đã bật

Ngọc Anh
08:57 ngày 24-04-2019
Tụt xuống vị trí bét bảng V.League 2019, Thanh Hóa đang sớm bị nhận diện là ứng viên xuống hạng. Đây là điều không quá bất ngờ sau rất nhiều biến động ở đội bóng này trong suốt thời gian vừa qua.
CLB Thanh Hóa: Báo động đỏ đã bật
Cho đến sau vòng 6, Thanh Hóa đang là đội duy nhất tại V.League chưa biết đến mùi chiến thắng. Đội bóng xứ Thanh đã thua 3, hòa 3 trận và xếp cuối BXH với vỏn vẹn 3 điểm. Những con số 3 đầy ám ảnh với Thanh Hóa và nó gióng lên hồi chuông báo động ở mùa giải này. Thực tế, trong giai đoạn vừa qua, dù đã có nhiều thời điểm họ gần với chiến thắng nhưng do chất lượng đội hình bị bào mòn quá nhiều nên họ đã không thể quật ngã được B.BD hay mới nhất là Sanna.KH. HLV Nguyễn Đức Thắng rất buồn vì thành tích đội nhà nhưng ông không thể làm khác bởi lực lượng trong tay quá yếu so với mặt bằng chung của V.League. 

Cũng vì sự biến động về nguồn tiền tài trợ trước mùa giải này nên Thanh Hóa không thể giữ chân được Trọng Hoàng, Minh Tuấn, Omar, Hoàng Thịnh. Đó là chưa kể, do ngân sách tài chính eo hẹp nên Thanh Hóa không phải là bến đỗ lý tưởng của các chân sút ngoại chất lượng. Ở tình thế khó khăn, họ buộc phải ký hợp đồng với những ngoại binh không quá xuất sắc. Bên cạnh đó, chân sút chủ lực Rimario bị treo giò 2 trận đã đẩy Thanh Hóa vào tình thế vô cùng khó khăn và đến bây giờ họ mới chỉ ghi được 4 bàn, thấp nhất tại V.League 2019.


Không còn những ngôi sao trong đội hình cộng với biến động lớn về công tác lãnh đạo, Thanh Hoá bây giờ quay về với mục tiêu thiết thực đó là trụ hạng thành công. Đó cũng là điều tất yếu sau 6 mùa giải gần đây họ thường xuyên đua tranh chức vô địch. “Thanh Hóa đang trong quá trình chuyển giao lớn từ về mặt cơ chế, tài chính cho đến lực lượng. Trong nhiều trận đấu, tôi cố gắng đưa các nhân tố trẻ vào sân để các em được trui rèn kinh nghiệm, trở thành chỗ dựa trong tương lai gần của đội bóng. Tất nhiên, bước đầu quá trình đó chưa thể cho ra kết quả khả quan nhưng với tình thế hiện tại thì không còn cách nào khác là phải tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ”, HLV Nguyễn Đức Thắng bày tỏ.

Không chỉ thành tích đi xuống mà từ đầu mùa giải đến nay, Thanh Hóa không còn sức hút với lớn với khán giả. Cụ thể, trong 3 trận đấu trên sân nhà, sân Thanh Hóa còn rất nhiều chỗ trống và không khí sôi động cũng “loãng” dần. Tính ra, trong 3 trận đấu sân nhà, chỉ có khoảng 15.000 khán giả đến sân để theo dõi các học trò HLV Nguyễn Đức Thắng thi đấu. Đây là điều rất đáng lo ngại về tình yêu của khán giả ở đội bóng đậm đặc tính địa phương bậc nhất tại V.League 2019. “Chúng tôi rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của khán giả. Năm nay tài chính của đội không được như các năm trước, lực lượng tốt đã ra đi, chỉ còn lại số ít cầu thủ được đá chính mùa trước. Khó khăn tăng lên gấp bội và bây giờ chỉ mong chờ vào sự chia sẻ của khán giả. Dù lực lượng của Thanh Hóa chỉ có vậy nhưng về tinh thần thi đấu không thể kém các năm trước. Đó là điều chắc chắn”, HLV Đức Thắng bộc bạch.

Không còn là ứng viên vô địch nữa, Thanh Hóa đang đi những bước đầy chông gai. Hi vọng, trong mùa giải gian khó này, tinh thần vượt khó của họ sẽ là chỗ dựa, bệ phóng để thầy trò HLV Đức Thắng vượt qua thử thách.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Pháo sáng 'đốt' hơn 1,5 tỷ đồng của các CLB V.League Pháo sáng 'đốt' hơn 1,5 tỷ đồng của các CLB V.League

    Tính từ năm 2015 đến nay, V.League đã chứng kiến tới 60 án phạt từ Ban kỷ luật VFF dành cho BTC trận đấu của các CLB cũng như CLB liên quan đến việc để cổ động viên đốt pháo sáng, ném vật thể lạ xuống sân. Và chỉ trong 4 mùa giải, BTC trận đấu của các CLB cũng như các CLB đã phải nộp phạt với tổng số tiền lên tới 1 tỷ 545 triệu đồng.

  • Xuân Mạnh tập luyện trở lại, có thể ra sân trận Viettel Xuân Mạnh tập luyện trở lại, có thể ra sân gặp Viettel

    Hậu vệ sinh năm 1996 đã quay trở lại tập luyện cùng các đồng đội ở SLNA sau thời gian dài điều trị chấn thương cổ chân.

  • Vòng 6 V.League 2019: Thổi lửa vào đại chiến Vòng 6 V.League 2019: Thổi lửa vào đại chiến

    TP.HCM gọi, Hà Nội FC trả lời như một sự “nắn gân” lẫn nhau và thổi lửa vào trận “đại chiến” giữa 2 đội vào cuối tuần. Chắc chắn, đó là một cuộc so tài đáng chờ đợi không chỉ là vị thế hiện tại mà còn là màn đấu trí hứa hẹn căng thẳng giữa 2 HLV.

  • HAGL: Cứ thay tướng là đổi vận HAGL: Cứ thay tướng là đổi vận

    Trong 2 lần thay tướng gần nhất, HAGL đều đổi vận dù trước đó đội bóng phố Núi đã trải qua hành trình bết bát.

  • Lương 'dị' vẫn rất... 'dị' Lương 'dị' vẫn rất... 'dị'

    Ở độ tuổi không còn sung sức trong sự nghiệp, Phạm Thành Lương vẫn cho thấy đẳng cấp, sự khác biệt trước dàn sao ĐTQG tại Hàng Đẫy tối 21/4. Tiền vệ từng 4 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam là chìa khóa quan trọng mở ra chiến thắng 3-1 của Hà Nội FC trước Hải Phòng.

  • Ngoại binh, 'cơn đau đầu' kinh niên của HAGL Ngoại binh, 'cơn đau đầu' kinh niên của HAGL

    Trong 3 ngoại binh của HAGL hiện nay, thủ môn Sietsma đang là người có chất lượng nhất. Còn 2 người đồng nghiệp Chevaugh Walsh và Kim Bong Jil đang dường như biến mất trên sân.

  • Xin đừng giết bóng đá bằng pháo sáng! Xin đừng giết bóng đá bằng pháo sáng!

    Trận đấu cuối vòng 6 V.League giữa Hà Nội – Hải Phòng thực tế rất hấp dẫn và được xem như một bữa tiệc bóng đá. Tiếc thay, bữa tiệc ấy đã bị phá hỏng nhiều lần từ những quả pháo sáng của một số CĐV quá khích đến từ Hải Phòng.

  • Hà Nội xem nhẹ CLB TP.HCM ở cuộc đua vô địch Hà Nội xem nhẹ CLB TP.HCM ở cuộc đua vô địch

    HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng, SLNA chứ không phải đội đầu bảng TP.HCM mới là đối thủ trực tiếp của Hà Nội FC ở cuộc đua vô địch Wake-up 247 V.League 2019.

  • Tổng cục TDTT yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy Tổng cục TDTT yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

    Như đã thông tin, trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng đã xảy ra tình trạng đốt pháo sáng nghiêm trọng. Ngay sau trận đấu, Tổng cục TDTT đã có văn bản chỉ đạo VFF yêu cầu Ban điều hành giải và các bên liên quan làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, đồng thời có hình thức xỷ lý nghiêm minh.

  • Bình luận V.League: Ngược chiều gió thổi Bình luận V.League: Ngược chiều gió thổi

    Hôm qua, thành Nam nổi gió lốc bay cả bảng quảng cáo. Ấy vậy mà tan trận, người Nam Định vẫn thấy sung sướng bởi đội nhà đã có được điều mình mong muốn, đó là một chiếc phao giữa dòng nước xoáy. Ở chiều ngược lại, những người yêu mến HAGL đã có tâm trạng trĩu nặng. Phong độ thiếu ổn định của đội bóng đang bào mòn niềm tin nơi NHM.

  • Thất bại đau đớn, HLV Dương Minh Ninh xin từ chức ở HAGL Thất bại đau đớn, HLV Dương Minh Ninh xin từ chức ở HAGL

    Sau trận thua 0-3 trước Quảng Nam trong khuôn khổ vòng 6 V.League 2019, HLV Dương Minh Ninh đã xin từ chức HLV trưởng tại CLB HAGL. Người lên thay thế cho ông Ninh là GĐKT Lee Tae Hoon.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x