CLB Thanh Hóa chìm sâu vào khủng hoảng

Phương Anh
07:41 ngày 16-04-2019
Từ vị thế ứng viên của cuộc đua vô địch trong những mùa giải trước, Thanh Hóa đang thể hiện bộ mặt thất vọng ở Wake-up 247 V.League 2019. Thất bại 0-1 trước SLNA trên sân Vinh tại vòng 5 càng khiến đội quân của HLV Nguyễn Đức Thắng chìm sâu vào khủng hoảng, tụt xuống vị trí cuối cùng trên BXH.
CLB Thanh Hóa chìm sâu vào khủng hoảng
CLB Thanh Hóa bước vào mùa giải năm nay với rất nhiều biến động. Sau nhiều mùa giải gắn bó, tập đoàn FLC đã quyết định chuyển giao lại đội bóng cho tỉnh quản lý. Hệ luỵ của cuộc chia tay này cũng khiến Thanh Hóa mất đi hàng loạt trụ cột quan trọng trong đội hình như Trọng Hoàng, Minh Tuấn, Bùi Tiến Dũng, Hoàng Thịnh, Omar... Hơn nửa đội hình chính ra đi, nhưng do tài chính không còn dư dả nên đội bóng xứ Thanh không thể chiêu mộ những cái tên chất lượng để gia tăng sức mạnh.

Thay vào đó, họ quyết định đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ thuộc diện “cây nhà lá vườn”, kết hợp với một số cựu binh như Đình Tùng, Văn Thắng, Tiến Thành, Văn Hiếu, Minh Tùng... Không có được lực lượng nội binh tinh nhuệ, HLV Đức Thắng cũng không thể đưa về sân Thanh Hóa những ngoại binh chất lượng vì lý do... thiếu tiền. 

Lực lượng chắp vá, lại thêm khó khăn khi chân sút được kỳ vọng nhất là Rimario nhận án phạt nguội treo giò 2 trận sau vòng 3 càng đẩy Thanh Hóa vào thế cùng cực. Đó được xem là nguyên nhân chính khiến đội bóng xứ Thanh không thể giành được những kết quả như mong đợi, dù các học trò HLV Đức Thắng vẫn thể hiện sự nỗ lực trong từng trận đấu ở suốt 5 vòng đấu đã qua.


Thất bại với tỷ số 0-1 trong thế trận được chơi hơn người trong phần lớn thời gian trước SLNA mới đây đã khắc họa rõ nét nhất được tình cảnh của Thanh Hóa lúc này. Sau trận đấu, HLV Đức Thắng không giấu được thất vọng thừa nhận: “Chúng tôi đã không tận dụng được cơ hội tốt, lại thêm phạm lỗi cá nhân nên đánh mất lợi thế dẫn đến việc không có được kết quả tốt. Tinh thần yếu kém đang tồn tại ở đội bóng. Chúng tôi có áp lực phải thắng nên đã thi đấu không tốt”.

Ông thầy trẻ tuổi này chia sẻ thêm: “Tôi gửi lời xin lỗi đến CĐV. Xin lỗi vì thái độ của một số cầu thủ chưa đạt được phong độ tốt nhất khiến NHM không vừa lòng. Bóng đá cần trải nghiệm, các cầu thủ trẻ của chúng tôi cần thời gian để trưởng thành hơn”.

Giải đấu mới chỉ bước qua 5 vòng và chặng đường phía trước còn rất dài với Thanh Hóa. Thực tế, khoảng cách của Thanh Hóa với các đội xếp trên cũng chỉ là một trận thắng, nên cơ hội để thầy trò HLV Đức Thắng bứt lên vẫn còn rất nhiều.

Vấn đề lớn nhất của đội bóng xứ Thanh lúc này có lẽ nằm ở chỗ giải tỏa tinh thần, sức ép đang đè nặng suốt thời gian qua.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x