Cờ đã đến tay 'kẻ đóng thế' Moussa Sissoko

HỒ ĐẮC
19:29 ngày 07-07-2016
Ở VCK EURO năm nay, mỗi lần được tung vào sân, Moussa Sissoko đều thi đấu xuất sắc. Anh luôn chứng tỏ rằng, niềm tin mà HLV Deschamps đặt vào anh là đúng chỗ. Với sự thể hiện tuyệt vời đó, nhiều khả năng tiền vệ này sẽ tiếp tục được đá chính ở trận gặp ĐT Đức đêm nay.
Ở trận tứ kết gặp Iceland, Sissoko đã được thi đấu trọn vẹn 90 phút. Anh được chọn đá thay tiền vệ N’Golo Kante bị treo giò. Những con số thống kê sau trận cho thấy, Sissoko là một kẻ đóng thế rất hoàn hảo. 

Sissoko là cầu thủ tích cực chuyền bóng nhất trên sân bên phía ĐT Pháp ở trận thắng Iceland. Anh thực hiện chính xác 92% tổng số đường chuyền, trong đó có 3 pha kiến tạo cho đồng đội có thể ghi bàn. Tiền vệ 26 tuổi này cũng xuất sắc trong vai trò phòng ngự từ xa với tỷ lệ giành chiến thắng trong những pha chuồi bóng là 50%, cùng 2 pha đoạt bóng trong chân cầu thủ Iceland và 2 pha cứu thua cho đội nhà.

Màn trình diễn của Sissoko trong trận thắng 5-2 của đội nhà trước Iceland ấn tượng đến mức, cựu tuyển thủ Pháp Olivier Dacourt phải thốt lên: “Nếu nói về thể lực, cậu ta đúng là một con quái vật. Có thể xem cậu ta như một chiếc cầu nối tuyệt vời giữa hàng thủ và hàng công của ĐT Pháp. Những gì Moussa thể hiện làm tôi liên tưởng đến hình ảnh của Patrick Vieira trước đây”.

Trận gặp Iceland mới là lần thứ hai Sissoko được đá chính ở VCK EURO năm nay. Trước đó, anh từng được HLV Deschamps tạo điều kiện chơi đủ 90 phút, thay thế Blaise Matuidi ở trận gặp Thụy Sỹ. Hôm đó, dù Pháp không ghi bàn, nhưng Sissoko rất được tán thưởng. Anh đã được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất” nhờ lối đá bao sân, kỹ thuật, tốc độ cùng những pha tranh chấp tay đôi hiệu quả và khả năng kiến tạo rất đỉnh.


Trong trận đấu với Thụy Sỹ ở vòng bảng, Sissoko đích thân tạo ra một cú dứt điểm khiến khung thành đối phương chao đảo ở phút 53. Đồng thời, anh có 2 pha “dọn cỗ”, một cho André-Pierre Gignac dứt điểm ở phút thứ 19 và một để Dimitri Payet có cơ hội sút bóng dội xà ngang khung thành Thụy Sỹ gần cuối trận.

Với việc 2 lần được đá chính, Sissoko đều thể hiện xuất sắc, không loại trừ khả năng anh sẽ được HLV Deschamps tiếp tục đặt niềm tin trong trận đấu tại vòng bán kết gặp ĐT Đức đêm nay, bất chấp việc Kante đã trở lại. 

Dưới triều đại của HLV Deschamps, Sissoko là một trong những cầu thủ được sử dụng nhiều nhất dù chủ yếu đá dự bị. Thậm chí, sau khi anh được triệu tập, nhiều đồng đội còn gọi đùa anh là “con trai của Deschamps”. Sở dĩ vậy bởi tiền vệ này vừa trải qua một mùa giải không thành công trong màu áo Newcastle, khi họ phải xuống chơi tại giải hạng Nhất Anh. 

Sissoko đã cho thấy, HLV Deschamps hoàn toàn có lý khi đặt niềm tin vào anh. Sự đa năng khi có thể đá được gần như mọi vị trí ở tuyến giữa, cộng với những phẩm chất tuyệt vời đã thể hiện qua 2 trận đấu trước Thụy Sỹ và Iceland giúp cầu thủ 26 tuổi này đang đứng trước cơ hội thoát hẳn khỏi kiếp dự bị trong đội hình đội bóng áo lam. 

Benitez nhắn nhủ Sissoko
HLV Rafa Benitez của Newcastle vừa nhắn nhủ tiền vệ Sissoko rằng, ông muốn anh tiếp tục gắp bó với CLB. “Tôi biết những cầu thủ giỏi như Sissoko có quyền lựa chọn cho mình những điểm đến tuyệt vời. Nhưng tôi mong cậu ấy sẽ ở lại để giúp Newcastle thăng hạng ở mùa tới”, ông Benitez chia sẻ sau vụ trung vệ Fabricio Coloccini quyết định rời bỏ đội bóng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x