Cơ hội cuối để các tuyển thủ Đức cạnh tranh vị trí

Đức Châu
06:25 ngày 04-06-2016
Cuộc so tài với Hungary là trận đấu cuối cùng của Đức trước khi tham dự EURO 2016. Hiện tại, HLV Joachim Loew về cơ bản đã định hình xong bộ khung cho ĐT Đức và chỉ còn lại 4 vị trí chưa có ai chắc chắn nắm giữ. Đây là cơ hội cuối để các ứng cử viên chạy đua để chen chân vào đội hình chính.
Hậu vệ phải: Kimmich - Hoewedes

Sau khi Philipp Lahm chia tay ĐTQG, Đức không còn hậu vệ phải tầm cỡ nào. Giờ đây HLV Loew sẽ phải so bó đũa chọn cột cờ. Joshua Kimmich và Benedikt Hoewedes (ảnh nhỏ) là hai ứng viên hàng đầu cho vị trí này ở EURO 2016

Hoewedes tại World Cup 2014 chơi ở vị trí hậu vệ trái và là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Trong khi, Kimmich là gương mặt mới nổi của Bayern. Ở cấp CLB, cầu thủ trẻ này chủ yếu đá trung vệ hoặc tiền vệ phòng ngự.

Trung vệ: Ruediger - Mustafi


Chọn ai chơi cạnh Jerome Boateng ở trung tâm hàng phòng ngự trong thời gian Mats Hummels điều trị chấn thương cũng là câu hỏi khó với HLV Loew. Cả Shkodran Mustafi (phải) lẫn Antonio Ruediger đều chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. 

Phong độ của cả hai trong mùa giải vừa qua cũng tương đương nhau. Vì thế, cầu thủ nào có màn thể hiện tốt hơn ở trận giao hữu với Hungary nhiều khả năng sẽ có suất đá chính trước khi Hummels tái xuất.

Tiền vệ trái: Schuerrle - Draxler


Nếu không chấn thương, Marco Reus sẽ chắc chân ở vị trí tiền vệ trái. Nhưng sự vắng mặt của cầu thủ này đã đặt ra trước mắt HLV Loew một quyết định lựa chọn khó khăn giữa Andre Schuerrle (trái) và Julian Draxler. 

Người thứ nhất là học trò cưng của Loew, luôn được triệu tập ngay cả khi phong độ phập phù. Trong khi đó, Draxler thi đấu nổi bật dưới màu áo Wolfsburg ở mùa bóng vừa qua.

Tiền đạo: Goetze - Gomez


Tiền đạo có lẽ là một trong những vị trí yếu nhất của ĐT Đức hiện nay. Ở trận gặp Slovakia mới đây, Gomez chơi khá tốt. Song tính ổn định vẫn là hạn chế lớn nhất của chân sút này. Tại EURO 2016, anh sẽ phải cạnh tranh suất đá chính với Mario Goetze. 

Cựu thần đồng bóng đá Đức không phải là cầu thủ đá cắm. Nhưng anh lại là công thần với bàn thắng duy nhất trong trận chung kết World Cup 2014.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x