Man City đang cho thấy sức mạnh tấn công đáng sợ, khi là đội đầu tiên trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu vượt qua cột mốc 100 bàn trên mọi đấu trường ở mùa này. Một hàng tấn công siêu hạng chính là niềm hy vọng lớn nhất của Man City trong cuộc đua vô địch Premier League với Liverpool.
Thêm 5 bàn vào lưới Burnley ở vòng 4 FA Cup hôm 26/1, Man xanh đã nâng tổng số bàn thắng của họ trên mọi đấu trường mùa này lên con số 108. Tính đến thời điểm này, họ là đội bóng duy nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu vượt qua cột mốc 100 bàn, bỏ rất xa 2 đội xếp sau là PSG (92 bàn) và Barcelona (81). Tính riêng tại Premier League, Man xanh cũng đã có 62 bàn sau 23 vòng đấu, chỉ kém thành tích của cùng kỳ này mùa trước chút đỉnh (67 bàn). Nên nhớ, mùa trước Man City đã lập kỷ lục ghi bàn trong lịch sử Premier League, với tổng cộng 106 bàn. Với phong độ làm bàn hiện tại, họ hoàn toàn có thể đuổi kịp thành tích kể trên, thậm chí vượt qua.
Đáng chú ý, Man xanh đang là cỗ máy ghi bàn khủng khiếp kể từ đầu năm mới. Trong 7 trận từ đầu năm 2019, đội quân của Pep Guardiola đã ghi tới 30 bàn, tức trung bình 4,28 bàn/trận. Không khó để giải thích sự thăng hoa của Man City trong 1 tháng trở lại đây. Bởi đây đang là giai đoạn mà Pep có trong tay những ngôi sao tấn công sáng giá nhất. Gabriel Jesus đã chơi với phong độ tuyệt vời từ đầu năm 2019 với 8 bàn sau 7 trận. De Bruyne cũng bình phục hoàn toàn, giúp Man xanh có thêm những ý tưởng tấn công.
Hàng công của nhà ĐKVĐ Premier League mạnh tới mức mà bây giờ Pep có thể tung ra cùng lúc 2 dàn tấn công khác nhau nhưng có sức mạnh tương đương. Ví dụ, giữa bộ ba Raheem Sterling - Gabriel Jesus - Leroy Sane và De Bruyne - Sergio Aguero - Riyad Mahrez, bạn sẽ chọn bộ ba nào?
Man City đang kém Liverpool 4 điểm trên BXH Premier League. Nhưng sức mạnh tấn công khủng khiếp sẽ là điểm tựa lớn nhất, niềm hy vọng lớn nhất của Man xanh trong cuộc đua vô địch với Liverpool.
Thống kê vừa được kênh Sky Sports chỉ ra cho thấy dù The Kop đang dẫn đầu Premier League nhưng nếu xét riêng về sức mạnh tấn công thì Man xanh mới là số 1 ở mọi chỉ số. Cụ thể, Man City vượt trội Liverpool về bàn thắng, số cú sút, số cú sút trúng đích, số cơ hội tạo ra và tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn. Chi tiết hơn, Man xanh đã ghi 62 bàn, tung ra tổng cộng 286 lần dứt điểm, trong đó có 154 lần trúng đích và tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn là 21,7%. Con số tương tự của Liverpool chỉ là 54 bàn, 265 lần dứt điểm, 146 lần trúng đích và tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn là 20,4%.
Ngoài ra, một lợi thế đáng kể khác của Man City so với Liverpool là họ không phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân nào. Ở Anfield, Mohamed Salah đã ghi 16 bàn ở Premier League mùa này và là chân sút số một. Số bàn thắng của Salah gần gấp đôi so với 2 người xếp sau là Sadio Mane và Roberto Firmino. Với Man xanh thì khác. Bàn thắng được dàn đều hơn cho mọi cầu thủ. Sergio Aguero và Raheem Sterling đang là 2 người ghi nhiều bàn nhất với cùng 10 bàn. Những người xếp sau chỉ kém hơn chút đỉnh, như Leroy Sane (8), David Silva (6), Gabriel Jesus, Riyad Mahrez (5).
Không chỉ số bàn thắng, Salah còn vượt trội đồng đội ở khả năng tạo ra cơ hội ghi bàn với 48 lần từ đầu mùa. Trong khi đó, Man xanh đang có 3 người tạo ra ít nhất 40 cơ hội ghi bàn mùa này là Sterling (45), David Silva (43) và Bernardo Silva (40). Mọi con số đều chỉ ra hàng công của Juergen Klopp đang quá phụ thuộc vào Salah còn Pep Guardiola có rất nhiều điểm nổ.
Trong 1/3 chặng đường còn lại của mùa giải, nếu Salah sa sút thì sẽ là thảm họa cho Klopp. Còn với Pep, không may De Bruyne… chấn thương tiếp, ông cũng chẳng sợ. Chất lượng và sự đồng đều ở hàng công sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Man City để họ lật đổ Liverpool trong phần còn lại mùa giải.
1 - Man City mới ghi được 1 bàn thắng từ chấm 11m ở mùa này. Họ cũng thực hiện hỏng 1 quả 11m. Còn Liverpool sút thành công cả 5 quả penalty ở Premier League mùa này.
Sự bảo thủ trong cách điều hành của ban lãnh đạo Arsenal và tư duy cứng nhắc khiến HLV Unai Emery chịu thiệt. Cựu thuyền trưởng PSG không được lựa chọn nhân sự theo ý mình khi chỉ được phép mượn cầu thủ ở phiên chợ tháng Giêng 2019.
Chelsea và HLV Maurizio Sarri đang vội vàng "nịnh" Callum Hudson-Odoi bằng việc cho anh thi đấu trong thời gian gần đây. Thế nhưng, cầu thủ trẻ này vẫn quyết chí rời sân Stamford Bridge.
HLV Ole Gunnar Solskjaer đến và bước đầu mang đến những tín hiệu tốt đẹp cho M.U. Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có những cầu thủ không có được chỗ đứng tại sân Old Trafford dưới triều đại mới.
Cựu danh thủ Danny Murphy, người đã có hơn 16 năm kinh nghiệm thi đấu ở Ngoại hạng Anh và cũng từng khoác áo Liverpool khẳng định đội bóng cũ sẽ nâng cúp vào tháng 5 tới.
Có gì khác biệt giữa Raheem Sterling, Sergio Aguero, Leroy Sane với Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, Bernardo Silva? Hoặc giữa Aymeric Laporte với John Stones?
Ở trận Chelsea đè bẹp Sheffield Wednesday 3-0, tiền vệ Willian và tiền đạo Gonzalo đã nhường nhau đá penalty. Hành động trên của hai cầu thủ này khiến các CĐV The Blues hết sức bất ngờ.
Tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh đang trở thành ưu tiên số một của Arsenal trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Pháo thủ đang cùng lúc liên hệ để mang về một trong ba ngôi sao là Ivan Perisic của Inter Milan và bộ đôi Denis Suarez và Malcom của Barcelona.
Trong vòng 1 tuần, Kevin De Bruyne liên tục đá chính ở 3 trận đấu, thuộc 3 giải khác nhau. Nghĩa là anh đã chính thức trở lại. Quá khác với một De Bruyne hầu như không hề tham gia vào nửa mùa bóng đầu tiên của Man City.
Từng bị xem là bản hợp đồng bỏ đi của Man United, nhưng bây giờ tiền đạo Alexis Sanchez đã chiếm được lòng tin của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, thuyền trưởng tạm quyền của M.U đã dành cho cậu học trò người Chile những lời có cánh.
Ở đời người, "ngũ thập nhi tri thiên mệnh" nhưng Jose Mourinho dường như vẫn chưa thể thấu hiểu được mệnh trời. Hãy cùng tưởng tượng xem ông đã làm gì trong ngày sinh nhật thứ 56 của mình.
Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?
Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.
Từ giải hạng Nhì quốc gia, Võ Minh Trọng “bay” lên V.League rồi trở thành “kép chính” trong màu áo ĐTQG. Để có được những bước tiến “thần tốc” ấy, chàng trai người Cần Thơ phải cám ơn người thầy Philippe Troussier.
Nhận định bóng đá trận Celta Vigo vs Rayo Vallecano diễn ra vào lúc 19h00 ngày 31/3 ở vòng 30 La Liga. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn