Không gì tuyệt vời hơn nếu bắt đầu mùa giải mới bằng một danh hiệu. Thế nhưng nhiều năm nay, việc sở hữu Community Shield với các đội mang đến lo lắng hơn là vui mừng.
Trong giai đoạn từ mùa 2005/06 tới 2010/11, trận tranh Community Shield sẽ hé lộ danh tính nhà vô địch Premier League sắp tới. Lý do là ngoại trừ Liverpool 2006/07, 5 đội chiến thắng gồm Chelsea 2005/06 và 2009/10, M.U 2007/08, 2008/09 và 2010/11, sau đó đều đăng quang ở giải đấu danh giá nhất nước Anh.
Thế nhưng kể từ mùa 2011/12 tới nay, những ai căn cứ vào trận Siêu Cúp Anh để đưa ra dự đoán về cái tên sẽ lên ngôi vương vào cuối mùa đều trật lất. 7 mùa giải đã qua, tất cả các đội giương cao chiếc Đĩa bạc Community Shield tại Wembley đều thất bại trong chiến dịch Premier League sau đó. Không chỉ vậy, nhiều đội, như M.U 2013/14 và 2016/17 hay Arsenal 2017/18 còn kết thúc mùa giải ở vị trí không thể tồi tệ hơn, văng xa khỏi Top 4.
Với người hâm mộ, Community Shield là trận đấu đáng để chờ đợi sau gần 3 tháng không được chứng kiến các ngôi sao chơi bóng. Nhưng với các CLB, nó đến hơi sớm bởi họ chỉ mới tập trung trở lại và chưa kịp thiết lập một đội ngũ mạnh nhất. Vì vậy thật khó để mong đợi về một màn so tài chất lượng với đẳng cấp cao.
Trong bối cảnh đó, đội giành chiến thắng sẽ được bao phủ bởi vầng hào quang giả tạo. Chiếc Đĩa bạc Community Shield giống như viên đạn bọc đường, khiến họ có xu hướng hài lòng với những gì đang có và quên đi các tồn đọng chưa được giải quyết triệt để. Khi quá trình chuẩn bị không đủ tốt, hệ lụy sau đó là kết quả yếu kém ở Premier League.
M.U mùa 2013/14 là ví dụ điển hình. Đánh bại Wigan tại Wembley, David Moyes quá tự tin về đội bóng vừa tiếp quản từ Sir Alex Ferguson và chỉ mang về một tân binh (Marouane Fellaini). Quỷ đỏ sụp đổ rất nhanh khi bước vào mùa giải mới và cuối cùng, cán đích ở vị trí thứ 7, thấp nhất trong vòng 23 năm. Còn HLV Moyes, chỉ có vỏn vẹn 10 tháng đóng vai “Người được chọn”.
Vì lẽ đó, Community Shield không còn là cúp rất quan trọng với nhiều CLB, đặc biệt với các đội được đánh giá cao (thường là những nhà đương kim vô địch Premier League). Họ thích biến trận đấu ở Wembley thành nơi thử nghiệm nhân sự và chiến thuật mới để sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương, vốn ngày càng khó khăn trong những năm qua. Đó là lý do mà 4 mùa trở lại đây, 4 đội chiến thắng đều vừa giành FA Cup. Vậy nên khá dễ hiểu khi Arsenal, một đội khát cúp, đã thống trị FA Cup và cũng thống trị luôn Siêu Cúp với 3/4 mùa gần nhất đăng quang.
Liệu đêm nay, Man City và Chelsea có cố gắng tránh “lời nguyền Community Shield”? Thật ra là không. Chỉ đơn giản là cả hai không có động lực phải chiến thắng bằng mọi giá, nhất là Man City bởi thiếu quá nhiều trụ cột. Chelsea có lẽ khát khao hơn một chút. The Blues cần một cú hích để quên đi mùa giải ảm đạm 2017/18 và tâm trạng chung của các cầu thủ là cố gắng gây ấn tượng với ông thầy mới Maurizio Sarri. Họ không nghĩ quá nhiều tới cái gọi là “lời nguyền”.
Số phận 7 nhà vô địch gần nhất
Không có kết cục tốt đẹp cho 7 đội nâng Đĩa bạc Community Shield gần nhất, khi tất cả đều không thể lên ngôi ở Premier League sau đó.
Dù hàng công đang ở tình trạng bất ổn, nhưng nhiều khả năng sẽ không có chân sút nào gia nhập sân Stamford Bridge trong thời gian còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Thay vào đó, Chelsea sẽ tập trung tuyển mộ một tiền vệ.
Người Anh hẳn đang chờ đợi Chelsea làm được một điều gì đó trước Man City để phần còn lại của Premier League không còn phải khiếp sợ thày trò HLV Pep Guardiola. Nhưng e rằng, đây lại là cơ hội để Man xanh dằn mặt Chelsea nói riêng và Premier League nói chung.
Với việc HLV Maurizio Sarri vừa được bổ nhiệm làm thuyền trưởng mới của Chelsea để thay thế cho người tiền nhiệm Antonio Conte, hệ thống chiến thuật của The Blues hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian tới.
So sánh luôn khập khiễng nhưng trước 2 con người vĩ đại như Pep Guardiola và Maurizio Sarri, so sánh vẫn là một ham muốn không thể khước từ. Đặc biệt là trước khi 2 HLV này chạm trán nhau tại Siêu cúp Anh vào tối mai.
Fulham là một trong 3 CLB ở Champions League lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh 2018/19, nhưng họ không giành vé trực tiếp mà phải đá play-off mới có được vinh dự trên. Thực tế đó cộng với việc Fulham không có nhiều ngôi sao trong đội hình, ưu tiên của họ có lẽ chỉ là cố gắng trụ hạng.
Những đội bóng có nhiều trụ cột là cầu thủ châu Phi như Liverpool chắc chắn sẽ rất phấn khởi trước thông tin Cúp các quốc gia châu Phi (CAN) sẽ chuyển lịch sang thi đấu vào Hè từ năm sau.
Phát biểu trước thềm trận tranh siêu cúp Anh với Man City, HLV Maurizio Sarri của Chelsea đã lên tiếng ca ngợi người đồng nghiệp Pep Guardiola.
Chelsea vừa chia tay một Antonio Conte cá tính nhưng đừng lo, người tiếp quản ghế nóng còn dị biệt hơn rất nhiều. Maurizio Sarri có một hồ sơ gây choáng váng.
Thật dễ chịu khi nghe rằng người ta có thể thắng trong bóng đá, chỉ bằng một vài lời khích lệ đúng chỗ thôi, thay vì cả một bầu trời triết lý phức tạp. Ancelotti là vậy.
Những vết nứt trong phòng thay đồ của Man Utd lại lộ rõ, vậy liệu HLV Ten Hag có thể sống sót trước quyền lực đen của cầu thủ tại Old Trafford khi mà ông đến đây với sứ mệnh chấm dứt nó. Nhưng một mình ông không thể thay đổi được nền văn hóa đã hình thành suốt một thập kỷ.
HLV Mauricio Pochettino của Chelsea đã có những chia sẻ về tình trạng của hai cầu thủ Enzo Fernandez và Christopher Nkunku trong cuộc họp báo trước trận với Man City.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn