Có một Tây Ban Nha rất mới ở EURO 2016

CÁT PHƯƠNG
21:23 ngày 14-04-2016
Khi TBN nghiền nát Italia 4-0 trong trận chung kết EURO 2012, chẳng ai nghĩ ra điều gì khả dĩ gây được khó khăn cho thầy trò Vicente Del Bosque ở vòng loại của kỳ EURO tiếp theo. 4-0 là tỷ số kỷ lục trong lịch sử các trận chung kết EURO.
Và tỷ số ấy đi liền với một kỷ lục oai hùng khác: TBN là đội đầu tiên xưa nay vô địch 3 lần liên tiếp ở hai đấu trường EURO, World Cup. Đã vậy, UEFA lại mở rộng EURO 2016, chào đón đến 24 đội dự VCK. Làm sao đội bóng mà cả thế giới đang bàn về tư cách “hay nhất lịch sử” ở thời điểm 2012 có thể gặp khó khăn ở vòng loại EURO 2016.

Kết quả tất nhiên là như dự đoán. TBN đi Pháp với thành tích thắng 9/10 trận vòng loại. Dù sao đi nữa, vẫn có những điều đáng xem. Người ta buộc phải xem lại diện mạo của TBN sau khi họ trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên trong lịch sử World Cup bị loại từ khi chưa kịp đá nốt trận cuối ở vòng bảng. Sau World Cup 2014, TBN chia tay Xavi, Xabi Alonso và David Villa. Và họ thua ngay khi gặp đối thủ đáng gờm đầu tiên ở vòng loại EURO 2016 (1-2 trên sân Slovakia).

Buộc phải gỡ lại thể diện, TBN từ đó thắng mãi và không thủng lưới bàn nào cho đến khi kết thúc vòng loại - tổng cộng là 8 trận liền. Đáng nói ở chỗ, Del Bosque rút cuộc đã giới thiệu một TBN mới mẻ từ tinh thần đến lực lượng.

Những ai từng xem TBN trong giai đoạn 2008-2012 liệu có thể hình dung rằng họ phải chịu đựng đến 28 pha bắn phá cầu môn trên sân Ukraine - nhưng vẫn không thủng lưới? Vâng, có thể không đẹp hoặc mạnh như thời kỳ đỉnh cao của Tiqui-Taca, nhưng một TBN như thế lại càng đáng xem tại EURO này. 

Del Bosque gọi 43 cầu thủ khác nhau vào đội tuyển, dùng 29 người trong các trận vòng loại. Số đông tuyển thủ TBN hiện đang hồi hộp: ai sẽ... mất chỗ tại VCK. Đấy cũng là câu hỏi khó cho chính Del Bosque ngay lúc này. Hãy chờ xem một TBN khác hẳn trong mùa Hè sắp tới!

KẾT QUẢ VÒNG LOẠI EURO 2016
* TBN - Macedonia: 5-1, 1-0.
* TBN - Slovakia: 2-0, 1-2.
* TBN - Luxembourg: 4-0, 4-0.
* TBN - Belarus: 3-0, 1-0.
* TBN - Ukraine: 1-0, 1-0.

Chung cuộc, TBN về nhất với thành tích thắng 9, hòa 0, thua 1, được 27 điểm (về nhì là Slovakia 22 điểm, về ba là Ukraine 19 điểm).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x