Con nhà Becks sớm kiếm ra tiền

Khương Thượng
19:07 ngày 07-11-2015
"Tiểu công chúa" Seven Harper của nhà David Beckham khiến tất cả phải nể phục khi sớm tự tay kiếm tiền nếu so với bé Thiago (con trai cả của Lionel Messi) hay Cristianinho (con trai Cristiano Ronaldo).
Con nhà Becks sớm kiếm ra tiền

HARPER HƯỞNG GEN THIẾT KẾ CỦA MẸ VIC

Cuối tháng 10 vừa qua, Victoria gây chú ý khi chia sẻ hình vẽ ngộ nghĩnh của con gái Harper (sinh năm 2011) trong lòng bàn tay của David Beckham và hào hứng khoe rằng công chúa nhỏ như một họa sĩ thực thụ. Cậu cả Brooklyn thậm chí còn đăng lại bức ảnh này trên Instagram cá nhân đi kèm chú thích để khích lệ cô em gái bé bỏng: "Yêu hình xăm mới của bố".

Theo nhiều ý kiến đánh giá, Harper có khả năng về hội họa và đam mê thiết kế giống như mẹ Vic. Lúc này, các sản phẩm của Vic đang rất được ưa chuộng ở thị trường Bắc Mỹ cũng như ở nước Anh. Thậm chí, những ngôi sao của Hollywood hay các WAGs đều phải đặt Vic thiết kế "hàng độc" mỗi khi xuất hiện ở các sự kiện.

Hình vẽ của Harper trên tay Beckham
Hình vẽ của Harper trên tay Beckham

Quay trở lại với Harper, một số công ty thời trang đã gửi mail cho mẹ Vic để hỏi mua hình xăm của bé Harper và đăng ký bản quyền trước khi lọt vào tay đối thủ. Hiện tại, Vic và Beckham đang bàn luận để xem có nên đồng ý hay không. Dự kiến, khoản tiền mà Harper nhận được sẽ được bố mẹ gửi tiết kiệm ở ngân hàng để giúp cô bé có thể sử dụng trong tương lai.

Không chỉ Harper, "nhị công tử" Romeo thậm chí còn được nhãn hiệu thời trang Burberry ký hợp đồng riêng và có khoản thu nhập riêng từ cách đây hơn 1 năm. Việc các bé nhà Becks đã có thể tự kiếm tiền (dù ít hay nhiều) cũng khiến người ta nể phục cách dạy con của gia đình nhà cựu thủ quân ĐT Anh. Vic - Beckham không hề muốn con phải lăn tăn tới chuyện mưu sinh nhưng họ sẵn sàng cho các bé tham gia với tư cách là người mẫu ảnh (như trường hợp của Romeo), theo học lớp diễn xuất (như bé Cruz) và có thể sắp tới là trường hợp của Harper (kiếm tiền từ hình vẽ).

Theo chia sẻ của Vic, việc có thể tự lập từ sớm sẽ giúp cho các con trưởng thành và học cách thích nghi được với cuộc sống. Tuy vậy, cô chắc chắn sẽ không để những cục cưng của mình xao nhãng việc học hành bởi Vic lẫn Beckham đều khẳng định, kiến thức trong trường học luôn là sự đầu tư lớn trong tương lai.

THIAGO MESSI VÀ CRISTIANINHO RONALDO RA SAO?

So với ông anh Cristianinho (sinh năm 2010) và cậu em Thiago (sinh năm 2012), bé Harper không nhận nổi tiếng bằng. Có thể bởi bố Becks bây giờ đã giải nghệ còn Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đang là hai ngôi sao xuất sắc nhất hành tinh. Nhưng khác với Harper, Cristianinho và Thiago nhận được sự bao bọc của bố mẹ nhiều hơn.

Bé Thiago và Cristianinho luôn nhận được sự quan tâm của giới truyền thông
Bé Thiago và Cristianinho luôn nhận được sự quan tâm của giới truyền thông

Với Harper, cô chỉ học ở một trường tư thục ở gần nhà và không quá nổi trội về danh tiếng ở Los Angeles để nhóc thoải mái vui chơi với bạn bè mà không ngại cái gọi là khoảng cách giữa người nổi tiếng và "dân thường". Nhưng với Messi và Ronaldo thì không. Cả 2 anh chàng đang hưởng mức lương kếch xù ở Barcelona và Real Madrid đều tự tay nghiên cứu, chọn lựa trước khi cho con đi học. Họ luôn muốn các quý tử phải có nơi tu dưỡng đạo đức hàng đầu thế giới.

Nếu như Harper được một số hãng thời trang mời chào với vai trò người mẫu nhí hay ông anh thứ 3 Cruz (sinh năm 2005) đang theo học ở một trường đào tạo diễn xuất thì Cristianinho và Thiago chưa cho thấy sự nổi trội ở bất kỳ khoản nào về thể thao hay nghệ thuật...

Hình ảnh thường thấy nhất của Thiago là khi được Messi và mẹ Antonella Roccuzzo cho đi du lịch đây đó. Còn Cristianinho là những lần ăn vận lịch sự để cùng Ronaldo tham dự sự kiện. Thậm chí, điều người ta quan tâm nhất khi nói về Cristianinho là tung tích mẹ đẻ đang được ông bố Ronaldo giấu kín.

(*) Xem thêm: 4 quý tử giỏi sát gái hơn đá bóng
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal

    Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.

  • Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước? Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước?

    HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.

  • Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng

    Theo nghiên cứu mới nhất từ CIES Football Observatory về độ tuổi trung bình cầu thủ đá ở đội một được mua về ở 800 CLB tại 48 giải đấu lớn trong 5 năm qua (tương đương với 10 kỳ chuyển nhượng), nhằm tìm hiểu xem CLB nào có xu hướng chiêu mộ cầu thủ trẻ, thì kết quả ở Serie A là khá bất ngờ: Inter đứng “đội sổ”, còn Bologna đứng trên đỉnh.

  • Real Madrid xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024 Real xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024

    Đội hình của Real Madrid vốn dĩ đã rất mạnh với sự kết hợp của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng những ngôi sao trẻ tài năng. Nhưng họ sẽ còn đáng sợ hơn nữa nếu hoàn tất 4 bản hợp đồng bom tấn trong Hè 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x