Con ông cháu cha hay đại gia mới phất sẽ vô địch Champions League?

Kỳ Lâm
17:51 ngày 28-11-2018
Cúp Bạc Champions League là miếng danh lợi mà bất cứ đội bóng nào cũng thèm thuồng. Đó là nguyên liệu xây lên lịch sử, tầm vóc, tầm ảnh hưởng, danh tiếng, sức mạnh tài chính… của mọi câu lạc bộ. Để sở hữu được vinh quang này, phải là kẻ mạnh và được vận may ủng hộ. Nhưng thế nào là kẻ mạnh? Đấy là đội bóng giàu truyền thống hào hùng hay kẻ cự phú.
Con ông cháu cha hay đại gia mới phất sẽ vô địch Champions League?
Trong công cuộc "đuổi hươu nhà Tần, hỏi đỉnh nhà Chu" nhằm trở thành kẻ uy quyền nhất châu Âu mùa này, có sự tham gia của hai kẻ mạnh theo chiều hướng trái ngược. Đó là một Liverpool, vốn thuộc dòng "Con ông cháu cha" lừng lẫy, với 5 lần vô địch Cúp C1/Champions League. Và Paris Saint Germain, đại gia nước Pháp tuy không có lịch sử hoành tráng hay chức vô địch châu Âu nào nhưng tiền bạc nhiều không đếm xuể. 

Trong thập niên 1970 và 1980, có thể nói Liverpool là thủ đô bóng đá của châu Âu với 4 chức vô địch Cúp C1 châu Âu kiêu hùng. Họ thống trị Lục địa Già một cách tuyệt đối, bất chấp kể từ thập kỷ 1990 đến bây giờ, Liverpool chỉ có thêm một Cúp Bạc Champions League, nhưng vẫn hãnh diện là đội bóng lớn nhất, thành công nhất nước Anh. 

Truyền thống đã đưa Liverpool vào chung kết Champions League 2017/18
Truyền thống đã đưa Liverpool vào chung kết Champions League 2017/18

Có thể nói, Liverpool mang trong mình tâm thế kiêu ngạo của hiệp sỹ đã từng chọc trời khuấy nước muôn nơi, bất chấp ở Premier League vẫn chỉ là một kẻ bạch đinh, tay trắng. Họ tự hào với danh hiệu Vua Đấu Cúp, luôn tiến ra Champions League với sự tự tin của một bá chủ đã từng thao túng đấu trường này. Truyền thống và lịch sử là bệ phóng cho phượng hoàng lửa The Kop. 

Thế nên, trong những mùa giải gần, Liverpool đã phần nào tái hiện được dáng vóc hào hùng nhờ sự tự tin vào truyền thống đá cúp. Đấy chính là vũ khí giúp Liverpool biến những cầu thủ như Mohamed Salah, Roberto Firmino, Van Dijk, Sadio Mane… vốn kém giá hơn khi so với những danh thủ hàng đầu ở đội bóng hàng đầu – đủ tự tin để tiến vào trận chung kết mùa trước. 

Sức thúc đẩy của truyền thống một đội bóng lớn trong quá khứ đã nâng cấp được chất lượng của những cầu thủ đang khoác màu áo của đội bóng đó. Đấy cũng là vũ khí tối thượng giúp Real Madrid, AC Milan, Barcelona… thường có được chiến thắng trong những trận chung kết Champions League, nhất là trước những đối thủ không giàu truyền thống. 

Nhưng họ đã gục ngã trước một đối thủ giàu truyền thống hơn và nhiều tiền hơn
Nhưng họ đã gục ngã trước một đối thủ giàu truyền thống hơn và nhiều tiền hơn

Truyền thống là điều mà PSG không có. Nhưng họ có tiền, rất nhiều tiền. Nhờ có tiền mà PSG đang sở hữu những cầu thủ đắt nhất thế giới như Neymar, Kylian Mbappe, Cavani… Câu triết lý "Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền" quả nhiên luôn đúng ở thời buổi "cái gì cũng quy ra tiền" này. Thương vụ Neymar đào tẩu khỏi Barcelona là một minh chứng.

Tuy nhiên, một đội bóng lắp ghép bằng cách mua những miếng lego đắt tiền thì cũng có vấn đề của nó. Thứ nhất, tính liên kết giữa các cá nhân của đội bóng đó không có gì khác ngoài chữ Lợi nên không thể bền vừng hoặc phát huy được 100% hoặc 150% năng lực cá nhân khi cần thiết. Không có truyền thống, người ta chỉ biết dùng tiền để xua quân, nhưng tiền không đem lại nhiều khoái cảm như truyền thống.

Thứ hai, mỗi một cầu thủ đắt giá là một cái Tôi ngạo nghễ, và muốn dung hòa những cái Tôi đó thành một khối sức mạnh quả là một nhiệm vụ khó. Ai sẽ làm nền, ai sẽ chấp nhận hy sinh để có được thành công chung. Mâu thuẫn cá nhân là điều không thể tránh khỏi, để rồi đến lúc nào đó, chính những điều này sẽ quay lại "ăn thịt chủ nhân". 

PSG chỉ có tiền, tiền, tiền và tiền
PSG chỉ có tiền, tiền, tiền và tiền

Thế nên, dễ hiểu tại sao những đội bóng nhà giàu khó mà vô địch Champions League, nơi đầy rẫy những đối thủ giàu có khác. Họ dễ thao túng giải đấu quốc nội nhưng không thể thao túng cả châu Âu. PSG, Man City đang gặp đúng vấn đề đó và không biết dùng cách nào để giải quyết. Tiền bạc hoàn toàn vô giá trị ở trường hợp này. 

Song, giàu truyền thống mà nghèo tiền thì làm gì cũng khó. Truyền thống hay danh xưng "con ông cháu cha" không phải là thần dược để bơm từng trận. Nó chỉ có giá trị ở thời điểm, còn lại vẫn cần dùng tiền để xây dựng sức mạnh vững bền. Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich… chính là mô hình chuẩn trong việc dung hòa 2 nguồn lực để có được đội bóng tối ưu. 

Bởi Champions League vốn là cuộc chơi đỉnh cao của truyền thống và tiền bạc! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x