Khác với Facebook khi IPO, Twitter đã khá dè dặt khi đặt mức giá cho mỗi cổ phiếu phổ thông của mình và Twitter cũng chọn thị trường chứng khoán New York để niêm yết, thay vì Nasdaq như Facebook từng làm. Trước khi phát hành lần đầu ra công chúng, cổ phiếu của Facebook đã tăng mạnh cả về số lượng giao dịch và giá cả, góp phần vào sự suy giảm liên tục giá cổ phiếu sau IPO. Phải mất đến hơn 1 năm, giá cổ phiếu của Facebook mới hồi phục về mức giá 38 USD khi IPO. Twitter đã chọn một hướng đi khác để tránh sai lầm mà Facebook từng mắc phải. Liệu cách này có khôn ngoan hơn không thì phải chờ xem.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn