Công Phượng rời Incheon: Chia tay để bớt khổ đau

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
17:43 ngày 02-06-2019
Mối tình giữa Công Phượng và Incheon United đã không mang lại nụ cười mà chỉ thấy những khổ đau. Vậy nên, cuộc chia tay ấy được xem là giải thoát cho cả đôi bên.
Công Phượng rời Incheon: Chia tay để bớt khổ đau
Vỡ mộng...
Sau thành công cùng với ĐT Việt Nam tại ASIAN Cup 2019, Công Phượng đến Incheon và chở theo biết bao hy vọng. Rất nhiều người cho rằng, Công Phượng sẽ không đi vào “vết xe đổ” của Lương Xuân Trường tại chính CLB này bởi anh đã trưởng thành cũng như có kinh nghiệm sau quãng thời gian chơi bóng tại Mito Hollyhock (J.League 2) năm 2016. Bản thân Công Phượng cũng tin rằng, anh sẽ khiến mọi người thay đổi định kiến, các cầu thủ Việt Nam khó thành công khi ra nước ngoài thi đấu.

Cuối cùng, Công Phượng đã thất bại. Anh chưa bao giờ là sự lựa chọn hàng đầu trong đội hình. Ngay cả khi, Incheon thay đổi đến 3 HLV thì họ vẫn bất lực vì không biết sử dụng Công Phượng như thế nào. Và chính Phượng cũng chẳng biết mình phải chơi ra sao để hòa nhập với đội bóng, vốn thay đổi chóng mặt trên băng ghế chỉ đạo lẫn các vấn đề về chiến thuật. 

Nên nhớ Công Phượng được tính là 1 ngoại binh, nếu anh chơi không tốt sẽ trở thành là một gánh nặng cho đội bóng. Chia tay Công Phượng được xem như một giải pháp vì nếu tìm được cầu thủ nước ngoài tốt, Icheon United có hy vọng thoát khỏi khó khăn. 

Nhìn lại chặng đường nửa mùa giải trong màu áo Incheon, Công Phượng đã rất nỗ lực để khẳng định bản thân. Đáng tiếc, tiền đạo của ĐT Việt Nam không để lại dấu ấn nào. Cụ thể, trong 8 trận đấu ra sân (352 phút thi đấu), Công Phượng không ghi và cũng chẳng có pha kiến tạo nào. Trong 4 trận đấu gần nhất của Incheon United, chân sút xứ Nghệ không được đăng ký thi đấu. Có lẽ nhận thất được sự “bất an”, Công Phượng và cả lãnh đạo HAGL đã chủ động chấm dứt hợp đồng.

Công Phượng lại không thành công khi ra nước ngoài thi đấu

Tìm một con đường, tìm một lối đi
Thực ra, người ta đã mường tượng về cuộc chia tay của Công Phượng nhưng có một chút bất ngờ vì chẳng ai nghĩ nó lại đến sớm như vậy. Bản hợp đồng của Công Phượng với Incheon United có thời hạn 1 năm. Trong điều khoản có ghi rõ, đôi bên có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu như cảm thấy không còn thoải mái. Công Phượng rời Incheon United được rất nhiều người ủng hộ và sự chấm dứt ấy, nói thẳng ra, giúp đôi bên bớt khổ đau.

Không để lại nhiều dấu ấn về mặt chuyên môn nhưng Công Phượng lại “ghi bàn” trên mặt trận truyền thông. Tiền đạo sinh năm 1995 này đích thực là một thỏi nam châm giúp cho Incheon United có số lượng người theo dõi tăng đột về trên mạng xã hội và cả truyền hình. Tuy nhiên, có vẻ như cái gọi là hiệu ứng truyền thông không mang đến một chỗ đứng cho Công Phượng. Nó cũng giống như cách đây 3 năm về trước, ngôi sao của bóng đá Việt Nam khiến nhiều người phải buồn lòng vì xuất hiện trong vai trò một người phát tờ hơn là một cầu thủ bóng đá ở Mito Hollyhock.

Sau khi kết thúc hợp đồng với Incheon, Công Phượng đã bay sang Thái Lan để hội quân cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho King’s Cup 2019. Và theo tiết lộ của lãnh đạo HAGL, Công Phượng sẽ sang Pháp thử việc từ ngày 15/6 đến 15/7. Thêm một con đường mở ra cho Công Phương nhưng có lẽ anh phải cân nhắc vì đây không phải là lúc đi “học việc” nữa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x