Công viên mang tên Messi khai trương vào năm 2020

HÀ BÌNH
11:26 ngày 08-10-2017
Lionel Messi tiếp tục gây ồn ào qua một loạt thông tin cập nhật về dự án xây dựng công viên mang tên mình tại Trung Quốc. Với số vốn đầu tư khổng lồ cùng nhiều tiện ích, công viên Messi hứa hẹn sẽ là điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan một khi đi vào hoạt động.
Công viên mang tên Messi khai trương vào năm 2020

Ngốn tới 170 triệu euro

Tạm gác áp lực cùng ĐT Argentina tại vòng loại World Cup 2018 sang một bên, Messi vừa đón nhận tin vui khi dự án xây dựng công viên mang tên “Messi Experience Park” đang được triển khai tại Nanjing, Trung Quốc. 

Mới đây Mediapro Exhibitions, công  ty chịu trách nhiệm thiết kế và xây dựng “Messi Experience Park” với sự hợp tác từ LMM (Leo Messi Management), công ty quản lý hình ảnh Messi và tập đoàn Phoenix Group đã công bố về những hạng mục cũng như tiến độ hoàn thành. 

Điều đầu tiên đáng nhắc đến là công viên mang tên siêu sao Barcelona tọa lạc trên khu đất có diện tích hơn 80.000m2. Theo thiết kế, phần diện tích để du khách tham quan, giải trí, nghỉ ngơi trong nhà là 46.000m2, phần khuôn viên phủ kín cây xanh cũng như các tiểu cảnh là 12.000m2, còn 25.000m2 để làm lưu không. 

Đặc biệt “Messi Experience Park” còn đem lại những tiện ích và trải nghiệm khó quên cho du khách khi kết hợp khéo léo những sản phẩm nghe nhìn với công nghệ hiện đại như thực tại ảo tạo cảm giác sống động, lôi cuốn. Đi kèm với đó, khách tham quan sẽ được thư giãn với những hoạt động biểu diễn ngoài trời, hay thưởng thức ẩm thực qua hệ thống chuỗi nhà hàng phong phú cũng như nghỉ ngơi ngay tại khách sạn được xây dựng bên trong công viên.

Công viên “Messi Experience Park” sẽ tọa lạc trên khu đất hơn 80.000m2 với tổng mức đầu tư tới 170 triệu euro

“Thông qua Messi Experience Park, khách tham quan chắc chắn sẽ biết rõ hơn và cảm nhận được một cách sâu sắc nhất hành trình vươn tới đỉnh cao thành công của Messi”, David Xirau, đại diện công ty Mediapro hào hứng phát biểu, “Vượt lên trên hết cả, chúng tôi mong muốn Messi Experience Park sẽ là một tổ hợp phục vụ nhu cầu đa dạng của từng khách tham quan”. 

Vẫn theo David, chỉ tính riêng chi phí để “Messi Experience Park” đi vào hoạt động trong năm 2020 đã ngốn tới 170 triệu euro. Bù lại, Mediapro cùng hai đối tác hy vọng công viên mang tên Messi sẽ thu hút số lượng khách tham quan dao động từ 4 đến 5 triệu lượt người/năm. 

Với giá vé “khá mềm” vào khoảng 35 euro/người, “Messi Experience Park” hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh thú vị với những công viên và tổ hợp giải trí khác nằm trong vùng. Một điểm thuận lợi nữa là “Messi Experience Park” còn được kết nối với đô thị phát triển bậc nhất tại Trung Quốc, Thượng Hải bằng hệ thống đường sắt cao tốc. 

Suýt xây bảo tàng 

Hiếm ai biết được mục đích ban đầu của Messi khi được Mediapro và tập đoàn Phoenix Group đặt vấn đề hợp tác là xây một bảo tàng hoành tráng về cá nhân mình, chứ không phải công viên. Tuy nhiên, kết quả thăm dò cho thấy, khá nhiều người trẻ đều cảm thấy không hề thích thú. 

“Điều này khá dễ hiểu bởi tâm lý muốn khám phá và trải nghiệm điều mới mẻ thay vì cách thức thụ động khi vào bảo tàng”, đại diện Mediapro chia sẻ. Chính bởi vậy, Messi cùng đối tác đã quyết định chuyển sang xây công viên nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn. Được cái, mọi sự tiếp đó diễn ra rất suôn sẻ khi Messi đổi chiến thuật từ xây bảo tàng sang công viên mang tên mình. 

Xuất hiện cả tượng sáp CR7 trong công viên Messi
Không chỉ tập trung vào mỗi Messi, “Messi Experience Park” sẽ có hình ảnh cũng như tượng sáp mô phỏng các ngôi sao sân cỏ khác, trong đó có cả đối thủ kình địch Cristiano Ronaldo. Điều này nhằm mục đích biến “Messi Experience Park” trở thành ngôi nhà chung của bóng đá.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x