Conte & bài toán xếp hình mang tên Chelsea

VIỆT NHẬT
15:24 ngày 27-08-2017
David Luiz sẽ đá ở đâu? Antonio Ruediger hay Andreas Christensen sẽ đá chính? Tiemoue Bakayoko, Cesc Fabregas hay… cả hai cùng đá tiền vệ trung tâm? Sử dụng Alvaro Morata như thế nào là những câu hỏi mà Antonio Conte phải trả lời trước thềm trận đấu quan trọng với Everton.
Conte & bài toán xếp hình mang tên Chelsea
Sự trở lại của Cesc Fabregas đang mang tới những cơn đau đầu cho Conte. Việc trung vệ Gary Cahill cùng Fabregas bị treo giò tuần trước vô tình giúp Conte tìm được công thức vượt qua Tottenham. David Luiz được đẩy lên chơi tiền vệ trung tâm. Ở hàng phòng ngự bên cạnh Cesar Azpilicueta, HLV Conte bố trí tân binh Ruediger và cầu thủ trẻ Christensen. 

Hai phương án chắp vá này đã chơi khá tốt, nhất là trong hiệp 2. Vì thế trước một đối thủ cũng rất có cá tính như Everton, Conte cần suy xét kỹ lưỡng. Có nên phá bỏ đi công thức thành công (dù chỉ tạm thời) này hay không, Ruediger hay Christensen đều là những cái tên mới. Gạt bỏ một trong hai là phương án không có lợi với sự tự tin của hai cầu thủ này. Họ đã chơi tốt, tại sao phải ngồi ghế dự bị để nhường vị trí cho Luiz?

Ở hàng tiền vệ, sự xuất hiện của Fabregas cũng sẽ tạo ra những xáo trộn. Tiền vệ người Tây Ban Nha có nên thay thế Bakayoko chơi khá ổn không? Nếu phương án này diễn ra, Chelsea sẽ quay lại với sơ đồ 3-4-3 đã tạo ra thành công cho họ ở mùa trước, và cả thất bại gây sốc 2-3 trước Burnley ở vòng đầu tiên mùa này. 

Trên lý thuyết, đây không phải phương án nên cân nhắc, vì Everton vừa cầm hòa Manchester City với một tuyến giữa có khả năng chuyển từ phòng ngự sang phản công cực nhanh với Tom Davies, Idrissa Gueye và Morgan Schneiderlin. Dù Schneiderlin sẽ bị treo giò ở vòng này, nhưng Muhamed Besic là một sự thay thế tương đương cầu thủ người Pháp, nếu Chelsea nhất quyết chơi 3-4-3 với chỉ Kante và Fabregas ở khu vực trung lộ, một kịch bản thảm họa nữa hoàn toàn có thể mở ra với thày trò Conte.


Chelsea sẽ sử dụng cả ba tiền vệ Fabregas, Kante và Bakayoko trong sơ đồ 3-5-2 để đối đầu với Everton? Câu trả lời là có thể. Chelsea đã vượt qua Tottenham hồi cuối tuần trước với tuyến giữa tranh chấp cực khỏe với Luiz, Kante, Bakayoko. Công thức ấy nên được áp dụng trước Everton thay vì một tuyến giữa mỏng manh.

Nhưng nếu chơi 3-5-2, hàng công sẽ gặp vấn đề. Trận đấu với Tottenham chứng kiến hợp đồng trị giá 70 triệu euro Alvaro Morata im tiếng. Sở dĩ Morata mất hút là vì anh được xếp chơi cao nhất trên hàng công. Cả trận anh chỉ tung ra được 4 cú sút, 3 trong số đó bị chặn lại ngay trên đường hướng tới khung thành. 

Tại Juventus cũng như Real Madrid, Morata đều tỏa sáng khi chơi bên cạnh những tiền đạo xuất sắc như Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale. Trong khi đó ở Chelsea, Morata chỉ được bố trí chơi bên cạnh Willian, một tiền vệ có xu hướng chạy cánh được đẩy lên hỗ trợ tấn công.

Chấp nhận chơi 3-5-2 là coi như bỏ phí Morata, còn chuyển sang 3-4-3, nơi Morata được thêm một cầu thủ tấn công hỗ trợ (Pedro) thì Chelsea coi như mất tuyến giữa vào tay đối thủ. Rõ ràng, đây sẽ là bài toán khó mà Conte buộc phải giải. Dù đi theo hướng nào thì cái đích cũng phải là chiến thắng. Tình hình hiện tại ở Chelsea không cho phép Conte thua cuộc nữa.

Vận may của Conte
Everton, đối thủ của Chelsea đêm nay không có duyên với những trận đấu ở vòng 3 Premier League. Trong 10 mùa giải gần nhất, Everton chỉ thắng được 2, hòa 1, thua tới 7 lần ở những trận đấu như thế này. Mùa 2014/15, Everton thua chính Chelsea ở vòng 3 với tỉ số 3-6. Rõ ràng Conte gặp may khi đối đầu với Everton ở vòng đấu này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x