Conte trắc trở ở cả đường nghề lẫn đường tình

HẠNH NGUYỄN
10:24 ngày 25-02-2016
Tờ Gazzetta dello Sport tiết lộ HLV Antonio Conte đã đạt được thỏa thuận dẫn dắt Chelsea sau EURO 2016. Hẳn sẽ có nhiều tranh cãi và dị nghị nổ ra quanh chuyện này. Dù thế nào thì mọi đàm tiếu cũng khó cản trở Conte, người đã quen vượt qua những trắc trở cả trong nghề lẫn trong đời.
Conte trắc trở ở cả đường nghề lẫn đường tình

ĐƯỜNG NGHỀ SÓNG GIÓ

Trong danh sách ứng cử viên trở thành HLV của Chelsea ở mùa 2016/17, từ Diego Simeone, Jorge Sampaoli, Massimiliano Allegri cho tới Guus Hiddink, Robert Mancini, không quá nếu nói rằng không ai phải chịu nhiều tai vạ trong nghiệp cầm quân như Antonio Conte. Cho đến giờ, Conte vẫn chưa hết ấm ức vì vụ bị cấm hành nghề hồi năm 2012.

Hồi đó Conte đang là HLV của Juventus. Nhưng ông bị vướng vào scandal dàn xếp tỷ số ở mùa giải 2010/11, thời ông dẫn dắt Siena. Rắc rối nổ ra khi học trò cũ Filippo Carobbio của Conte tiết lộ ông chủ Massimo Mezzaroma của Siena lệnh cho đội nhà phải thua trận gặp Novara để ông thắng cá cược. Dù Siena thắng trận này 5-0, Conte vẫn bị cáo buộc tội “không tố giác tiêu cực”.

Conte khăng khăng phủ nhận ông hay biết ý đồ dàn xếp tỷ số của Mezzaroma. Việc chưa xong, Conte lại bị cáo buộc tương tự liên quan đến trận AlbinoLeffe - Siena. Ban đầu, ông bị cấm hành nghề trong 10 tháng. Khăng khăng bảo vệ quan điểm mình vô tội nhưng cuối cùng Conte vẫn bị cấm hành nghề 4 tháng sau khi kháng án.

Conte từng khổ sở vì scandal dàn xếp tỷ số

Tháng 3 năm ngoái, Conte còn bị dọa giết. Những fan quá khích của Juve đòi “làm thịt” Conte vì cho rằng ông có lỗi trong việc tiền vệ Claudio Marchisio chấn thương trong thời gian được ông triệu tập vào ĐT Italia. Thậm chí cả chủ tịch John Elkann của công ty mẹ của Juventus cũng đổ lỗi cho phương pháp huấn luyện của Conte qua việc bóng gió “muốn băm cho Conte vài nhát”. Conte phản pháo: “Tại sao Elkann không phản ứng như vậy khi tôi còn dẫn dắt Juve?”.

Sóng gió chưa yên với nhà cầm quân 46 tuổi sắp cùng ĐT Italia dự EURO 2016. Conte còn hay bị dị nghị quanh thông tin hiện lương của ông do nhà tài trợ trang phục Puma của Azzurri trả. Không ít người vặn vẹo: “Conte mà ăn lương của Puma thì liệu việc ông gọi ai bỏ ai có chịu tác động của Puma?”.  

Conte bị Mancini (phải) “đánh” vì việc triệu tập cầu thủ gốc nước ngoài vào ĐT Italia

Trong chiến dịch vòng loại EURO 2016, khi Conte triệu tập cầu thủ gốc Brazil, Eder và cầu thủ gốc Argentina, Franco Vazquez, ông lập tức bị Mancini chỉ trích. Mancini bảo: “ĐT Italia phải dành cho tuyển thủ Italia chính gốc”. Một lần nữa, Conte phải lên tiếng bảo vệ mình: “Nếu một người gốc Argentina như Mauro Camoranesi đã giúp Italia vô địch World Cup 2006, tại sao Eder và Franco Vazquez không thể giúp Azzurri lên ngôi ở EURO 2016?”. Có lúc Conte phải chua chát thốt lên: “Xung quanh tôi chẳng bao giờ trời yên, biển lặng”.

ĐƯỜNG TÌNH LẬN ĐẬN

Làm tướng trong cầu trường chịu nhiều tai vạ đã đành, ngay cả đường tình của Conte cũng trắc trở. Conte yêu sớm nhưng không yêu nhiều, không trăng hoa. Vậy mà vẫn long đong. Chính cô vợ Elisabetta Muscarello của Conte tiết lộ họ quen nhau từ hồi ông 21 tuổi còn cô mới 15 tuổi. Tình yêu bắt đầu nảy nở từ đấy, nhưng chỉ đơn phương từ phía Conte. “Ngày ấy, tôi chẳng bao giờ nghĩ có ngày sẽ trở thành vợ của anh hàng xóm Antonio này cả”, Elisabetta hồn nhiên kể.


Phần vì Conte hồi đó vẫn còn là cầu thủ quèn, phần vì Elisabetta còn nhỏ tuổi và gia đình cô muốn cô tập trung vào đường đèn sách nên Conte chỉ biết lẳng lặng ôm “mối tình câm”. Dòng đời xô đẩy, Elisabetta theo gia đình dọn đi nơi khác sống mà Conte vẫn chưa kịp mở miệng thổ lộ tiếng yêu với nàng.

Đôi bên bật vô âm tín. Conte vò võ nhớ thương Elisabetta mà không biết phải làm thế nào. May sao Conte và Elisabetta vẫn có duyên phận. Năm 35 tuổi, Conte tình cờ gặp lại Elisabetta. Lần này ông quyết không để “lạc mất trái tim” nữa. Nhưng cũng phải đến năm 44 tuổi, tức là… 23 năm kể từ khi quen Elisabetta, Conte mới được đưa nàng về dinh. 

Thành quả ngọt ngào
Bị nhiều tai vạ và trắc trở, Conte vẫn gặt hái được trái ngọt. Ông giúp Juve giành scudetto trong 3 mùa liên tiếp (2011/12, 2012/13 và 2013/14). Ông và Elisabetta đang hạnh phúc trong tổ ấm cùng tiểu công chúa Vittoria dễ thương.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x