Copa America & muôn kiểu 'khách mời'

Minh Huy
17:29 ngày 11-06-2019
LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) luôn tự hào về Copa America, giải đấu của các đội tuyển lâu đời nhất thế giới. Năm 1993, CONMEBOL bắt đầu mời các đội tuyển không thuộc Nam Mỹ để giải đấu thêm phần cạnh tranh. Và trong lịch sử đã có rất nhiều câu chuyện thú vị về các đội tuyển khách mời.
Copa America & muôn kiểu 'khách mời'
Ban đầu CONMEBOL tính chỉ mời các quốc gia gần gũi về mặt địa lý và văn hóa tham dự Copa America. Chính vì thế, Mỹ và Mexico là những khách mời đầu tiên và cũng thường xuyên nhất của sân chơi này. Sau đó, CONMEBOL dần mở rộng thành phần khách mời thêm ra các châu lục khác. Sự thay đổi này cũng một phần vì Mỹ đã nhiều lần từ chối. Trong suốt giai đoạn từ năm 1997-2007, lần nào CONMEBOL cũng mời Mỹ nhưng họ thường xuyên không thể tham dự vì Copa America chồng chéo với lịch thi đấu tại giải bóng đá nhà nghề MLS của nước này. Hay như năm 2001, Canada cũng là một vị khách mời đặc biệt. Đội bóng Bắc Mỹ đã chuẩn bị mọi thứ nhưng lại rút lui ngay trước thềm khai mạc giải vì lý do an ninh. 

Năm 2011, đội bóng mạnh của châu Á khi ấy là Nhật Bản (từng tham dự Copa America lần đầu năm 1999) cũng đã rút lui vì gặp khó khăn trong việc triệu tập các tuyển thủ đang thi đấu tại châu Âu về nước sau trận động đất và sóng thần Tohoku.  Sau đó 4 năm, Samurai xanh tiếp tục từ chối lời mời của CONMEBOL vì việc dự Copa America khiến nhiều tuyển thủ của họ quá tải. Trung Quốc cũng từ chối tham dự Copa America 2015 do vòng loại World Cup 2018 diễn ra vào cùng thời điểm. Cột mốc đánh dấu sự trở lại của Chú Sam tại Copa America là ngày 30/10/2006 khi LĐBĐ Mỹ chấp nhận lời mời tham gia giải đấu năm 2007, chấm dứt 12 năm vắng bóng. 

Có lẽ, vì không phải lúc nào cũng thiết tha với giải đấu, nên các khách mời thường thi đấu chưa thật sự máu lửa, họ hiếm khi tiến sâu vào giải, trừ Mexico, Honduras và Mỹ. Trong lần đầu tiên có khách mời khi giải đấu được tổ chức tại Ecuador (1993), nếu Mỹ bị loại ngay từ vòng bảng thì Mexico gây bất ngờ lớn khi lọt vào tới trận chung kết và thua Argentina 1-2. Đến năm 1995, khách mời vẫn là Mexico (tứ kết) và Mỹ (hạng tư).

Người đánh bại El Tri ở tứ kết trên loạt đá luân lưu đầy may rủi chính là Mỹ. 

Ở lần duy nhất tham dự Copa America, Honduras lập tức giành hạng ba
Ở lần duy nhất tham dự Copa America, Honduras lập tức giành hạng ba

Đến năm 1997, khi Mỹ từ chối tham dự, Costa Rica đã cùng Mexico làm khách mời ở Copa America được tổ chức tại Bolivia. Tuy nhiên, Costa Rica đã không để lại dấu ấn gì khi bị loại từ vòng bảng còn Mexico hạ gục Peru 1-0 trong trận tranh hạng ba. 2001 có lẽ là năm thành công nhất của các đội tuyển khách mời khi cả Costa Rica (lần thứ 2 tham dự), Honduras (lần đầu) lẫn Mexico (dự giải lần thứ 5 liên tiếp) đều đạt những dấu ấn đặc biệt. Nếu Costa Rica lọt vào tứ kết, Honduras giành vị trí thứ ba thì El Tri lại giành ngôi á quân lần thứ 2 trong lịch sử tham dự Copa America.

Trong trận chung kết, họ thua chủ nhà Colombia 0-1 với bàn thắng duy nhất của Ivan Cordoba. Đây cũng là giải đấu đầu tiên CONMEBOL mời 3 đội tuyển tham dự.

Đến năm 2004, hai vị khách mời quen thuộc là Costa Rica và Mexico đều dừng chân ở tứ kết. Ba năm sau, El Tri gây ấn tượng bằng đội hình rất mạnh được dẫn dắt bởi HLV Hugo Sanchez. Mexico kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhất, trên cả ứng viên số 1 Brazil rồi vùi dập Paraguay 6-0 ở tứ kết. Song, El Tri đã thua Argentina của Juan Riquelme và Lionel Messi 0-3 ở bán kết và giành hạng ba chung cuộc sau khi thắng Uruguay 3-1.

Năm 2011, hai vị khách mời quen thuộc là Costa Rica và Mexico đều bị loại từ vòng bảng. 4 năm sau, lần thứ hai liên tiếp El Tri không vượt qua vòng bảng Copa America, còn Jamaica ra mắt không thành công. Tương tự là ở giải đấu năm 2016, 4/6 đội khách mời bị loại ngay từ vòng bảng. Đến đội có thói quen lọt vào sâu giải là Mexico cũng dừng chân tại tứ kết, còn đội khách mời chủ nhà Mỹ thì giành hạng tư.

Với thành tích như thế, thì liệu giới mộ điệu có thể chờ đợi những bất ngờ từ hai đội tuyển khách mời là Nhật Bản và Qatar tại giải đấu năm nay?

Vì sao năm nay Mexico vắng mặt?
Mexico lần đầu không dự Copa America sau 15 năm vì FIFA không cho một đội dự 2 giải đấu trong cùng một tháng. Trước World Cup 2018 trên đất Nga, FIFA công bố Mexico sẽ phải ưu tiên dự giải đấu thuộc CONCACAF nên El Tri buộc phải rút khỏi Copa America 2019 và tham dự GOLD Cup 2019, giải đấu cũng diễn ra trong tháng Sáu này. Như vậy, sau 10 kỳ liên tiếp tham gia, Mexico đã vắng mặt ở Copa America năm nay. 

Tây Ban Nha từng được mời dự Copa America


Ngoài các nước Bắc, Trung Mỹ và châu Á, Tây Ban Nha là quốc gia châu Âu duy nhất đến thời điểm hiện tại được mời tham dự Copa America. Năm 2011, CONMEBOL đã gửi lời mời đến LĐBD Tây Ban Nha để La Roja tham dự vào giải đấu lâu đời này. Tuy nhiên, phía Tây Ban Nha đã từ chối vì “không muốn làm gián đoạn ngày nghỉ” của các tuyển thủ quốc gia.

Có 9 ĐTQG từng tham dự với tư cách khách mời


Trong lịch sử, đã có tổng cộng 9 quốc gia tham dự Copa America với tư cách khách mời. Đó là Costa Rica, Haiti, Honduras, Jamaica, Nhật Bản, Mexico, Panama, Qatar, Mỹ. Trong đó Mexico (ảnh) là khách mời thân quen nhất với 10 lần tham dự. Trừ Qatar lần đầu tham dự kỳ này, Jamaica, Haiti và Panama là những đội tuyển khách mời chưa từng vượt qua vòng bảng. Và cũng chưa có bất cứ đội bóng khách mời nào giành chức vô địch Copa America.

Năm 2016 có tới… 6 đội tuyển khách mời


Thường thì mỗi một kỳ Copa America có từ 2-3 khách mời. Tuy nhiên, năm 2016, sân chơi này có tới 6 vị khách mời đều đến từ CONCACAF gồm Costa Rica, Haiti, Jamaica, Mexico, Panama và Mỹ. Đây cũng là giải đấu mà Copa America có nhiều đội tham dự nhất (16). Năm đó, nếu khách mời thân quen Mexico dừng chân ở tứ kết thì Mỹ (ảnh) giành hạng tư chung cuộc.

Sang Mỹ & kỷ niệm 100 năm thành lập


2016 là năm đánh dấu Copa America tròn 100 tuổi. LĐBĐ Nam Mỹ lại một lần nữa đưa ra quyết định độc đáo là tổ chức sinh nhật lần thứ 100 của giải đấu con cưng trên đất Mỹ, quốc gia không thuộc LĐBĐ Nam Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên Copa America không tổ chức tại một quốc gia Nam Mỹ. Tại giải đấu kỷ niệm 100 năm của Copa America, ĐT Chile (ảnh) đã giành chức vô địch.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • James Rodriguez: Cứu vãn sự nghiệp từ chính nơi đã thành danh? James Rodriguez: Cứu vãn sự nghiệp từ chính nơi đã thành danh?

    James Rodriguez chuẩn bị bước vào một ngã rẽ lớn tiếp theo trong sự nghiệp cầu thủ, thậm chí là cơ hội cuối cùng để anh tìm đường trở lại với đỉnh cao bóng đá. Ngã rẽ quan trọng đầu tiên của James cũng diễn ra tại Brazil. Đó là kỳ World Cup 2014. Lúc đó anh là ngôi sao trẻ sáng giá, được hầu hết các CLB lớn thèm muốn.

  • Okazaki và bệ phóng Copa America Okazaki và bệ phóng Copa America

    Kết thúc mùa giải vừa rồi, Shinji Okazaki đã không được Leicester gia hạn hợp đồng và sẽ chính thức thất nghiệp sau khi hết ràng buộc với đội chủ sân King Power vào ngày 30/6 tới.

  • Cơn đau đầu... dễ chịu của Uruguay Cơn đau đầu... dễ chịu của Uruguay

    Với dân số chỉ khoảng 3,5 triệu người, Uruguay - thật kỳ lạ - lại không thiếu những tài năng bóng đá liên tục vươn mình ở đấu trường quốc tế. Copa America 2019 không phải là ngoại lệ, khi hàng loạt tài năng sáng giá của quốc gia này đã sẵn sàng trình làng khán giả thế giới.

  • Góc nhìn chiến thuật: Một Atletico Madrid phiên bản đội tuyển Uruguay: Một Atletico Madrid phiên bản đội tuyển

    Người viết không có ý hạ thấp Uruguay khi so sánh họ với Atletico Madrid, mà cách so sánh ấy chỉ đơn giản là để độc giả dễ hình dung hơn về lối chơi của Uruguay, một trong những đội tuyển khó bị đánh bại nhất.

  • Nhật Bản đến Brazil không phải để dạo chơi Nhật Bản đến Brazil không phải để dạo chơi

    Mang đến Copa America 2019 tới… 17 cầu thủ lần đầu tiên lên tuyển, Nhật Bản đang tận dụng tư cách khách mời của Copa để thực hiện một cuộc đại cách mạng. Tuy công khai ý đồ thử nghiệm, nhưng người Nhật không đến Brazil chỉ để cọ xát và học hỏi.

  • ĐT Chile: Mấu chốt là sự cân bằng ĐT Chile: Mấu chốt là sự cân bằng

    Chile vô địch hai kỳ Copa America liên tiếp gần đây bằng lối chơi rực lửa mang đậm dấu ấn của “gã điên” Marcelo Bielsa. Nhưng với HLV mới Reinaldo Rueda, Chile sẽ mang tới giải đấu ở Brazil năm nay một bộ mặt khác.

  • Vidal & trọng trách 'gánh team' ở ĐT Chile Vidal & trọng trách 'gánh team' ở ĐT Chile

    Trong bối cảnh nhiều đồng đội sa sút thảm hại, Arturo Vidal trở thành niềm hy vọng của Chile tại Copa America 2019. HLV Reinaldo Rueda không chỉ cần một Vidal bản lĩnh ở trung tuyến mà còn muốn anh xốc dậy tinh thần đội bóng bằng cá tính mạnh và ý chí kiên cường.

  • ĐT Chile: Lần cháy cuối của thể hệ vàng ĐT Chile: Lần cháy cuối của thể hệ vàng

    Hầu hết số công thần làm rạng danh bóng đá Chile một thập kỷ qua, gồm 2 chức vô địch Copa America, đều đã giải nghệ hoặc bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Đây sẽ là lần cháy cuối cho những ngôi sao còn sót lại của Thế hệ vàng đó!

  • Những câu chuyện thú vị tại Copa America Những câu chuyện thú vị tại Copa America

    Trong lịch sử 103 năm tồn tại, Copa America đã trở thành giải đấu đáng xem bậc nhất thế giới. Bên cạnh tính cạnh tranh quyết liệt của các đội tuyển hàng đầu, Copa America còn là nơi chứng kiến những câu chuyện thú vị. Dưới đây là 5 câu chuyện điển hình.

  • Willian được gọi thay Neymar đá Copa America 2019 Willian được gọi thay Neymar đá Copa America 2019

    Cầu thủ Willian của Chelsea đã được HLV Tite triệu tập lên tuyển Brazil nhằm thay thế Neymar chấn thương.

  • Brazil không có Neymar... cũng tốt Brazil không có Neymar... cũng tốt

    Tin xấu cho đội tuyển Brazil: Neymar chấn thương, không thể tham dự Copa America 2019. Tin xấu hơn: Copa America đã đến quá gần, khiến sự kiện càng thêm trầm trọng. Tin (có thể) tốt: rút cuộc, Brazil chắc chắn sẽ không phụ thuộc vào Neymar tại giải đấu sắp tới trên sân nhà!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x