Copa America: Uruguay đánh rơi bản sắc

MINH TÂM
13:23 ngày 22-06-2015
ĐT Uruguay bước vào Copa America 2015 với tư cách là nhà ĐKVĐ. Thế nhưng, những gì họ thể hiện ở giai đoạn đấu bảng lại chưa xứng với vị thế của đội đang giữ cúp. Phải chờ tới trận hòa nhọc nhằn 1-1 với Paraguay ở lượt đấu cuối, Uruguay mới có mặt ở tứ kết qua con đường vé vớt.
Copa America: Uruguay đánh rơi bản sắc

CẦU VIỆN TỚI SỞ ĐOẢN
Trong suốt chiều dài lịch sử, bóng bổng chưa bao giờ được xem là sở trường của ĐT Uruguay. Thế nhưng, ở trận đấu mang tính chất sống còn với Paraguay vừa qua, đó lại là phương án mà họ sử dụng nhiều nhất để tiếp cận cầu môn đối phương. Hơn một nửa số pha dứt điểm của Uruguay ở trận này đến từ những tình huống không chiến. Bàn thắng họ có được là một cú đánh đầu của Jose Gimenez.
Ở lượt trận cuối của vòng bảng Copa America 2015, Uruguay đã chơi thứ bóng đá đơn giản đến mức nhàm chán. Họ liên tục đưa bóng ra hai biên rồi tạt vào trung lộ. Những pha ném biên cũng được tận dụng tối đa để đưa bóng đến vòng cấm đối phương cho tiền đạo không chiến. Những gì Uruguay thể hiện mang nặng tính cầu may. Nhưng HLV Oscar Tabarez vẫn sử dụng phương án này, bởi các đường phối hợp nhỏ, kết hợp với đột phá cá nhân chưa cho thấy tính hiệu quả ở các trận đấu trước đó.

Uruguay đã trở thành một đội bóng không bản sắc tại Copa America 2015. Trái với hình ảnh biến hóa khi lên ngôi cách đây 4 năm, đoàn quân của HLV Oscar Tabarez hiện chỉ còn là một đội bóng tầm thường, thiếu ý tưởng và cả sự tinh tế. Uruguay gặp khó khăn ngay cả khi đối mặt đối thủ yếu Jamaica. Họ chơi thứ bóng đá cam chịu trước Argentina. Còn trong trận đấu mang tính sống còn với Paraguay là một phong cách thi đấu dựa nhiều vào thể lực hơn là đầu óc.


Nhà ĐKVĐ Uruguay đã may mắn tiến vào tứ kết qua con đường vé vớt dành cho hai đội đứng thứ 3 có điểm số cao hơn. Đấy là nỗi thất vọng lớn với một đội bóng dự giải trong tư thế bảo vệ ngai vàng.

VÌ CAVANI, HAY VÌ HLV TABAREZ?
Trong số các cầu thủ Uruguay, Edinson Cavani là cái tên gây thất vọng nhất. Anh chơi không thiếu phút nào tại vòng bảng Copa America 2015, nhưng chẳng để lại dấu ấn đáng kể nào. Cavani vẫn năng nổ như khi chơi tại Napoli và PSG. Song càng nỗ lực, anh càng cho thấy sự thiếu hiệu quả.

Trong bối cảnh Luis Suarez vắng mặt, HLV Oscar Tabarez xem Cavani như là nhân vật trung tâm trên hàng công. Thế nhưng ông lại chưa tạo ra được môi trường thuận lợi để phát huy năng lực của chân sút này. Nhiều thời điểm, Cavani phải lùi xuống khá sâu để nhận bóng và chính điều đó đã phần nào triệt tiêu những điểm mạnh của cầu thủ này.

Vấn đề ĐT Uruguay gặp phải hiện nay không đơn thuần chỉ là phong độ kém cỏi của tiền đạo chủ lực Cavani mà bắt nguồn từ sai lầm trong xây dựng hệ thống. HLV Tabarez đã chưa có được giải pháp hiệu quả để khỏa lấp khoảng trống mà Luis Suarez để lại.

Uruguay giờ đây đã có mặt ở tứ kết. Nhưng nếu cứ tiếp tục tấn công theo kiểu cầu may như ở trận gặp Paraguay vừa qua, họ khó mà bảo vệ được ngai vàng.

Hàng công im tiếng
HLV Oscar Tabarez đưa đến Copa America 2015 tới 5 tiền đạo, gồm Abel Hernandez, Diego Rolan, Christian Stuani, Edinson Cavani và Jonathan Rodriguez. Thế nhưng, đến thời điểm này vẫn chưa có chân sút nào ghi bàn. Những người lập công cho ĐT Uruguay tại vòng bảng Copa America 2015 tới từ hàng hậu vệ (Jose Gimenez) và tiền vệ (Cristian Rodriguez).

CON SỐ:
0 - Trong số các cầu thủ tại bảng B đã ghi bàn ở Copa America 2015, không có cầu thủ nào thi đấu ở trong nước.
0 - Bảng B là bảng đấu duy nhất tại Copa America 2015 không có cầu thủ nào bị thẻ đỏ.
9 - Paraguay đã bất bại 8/9 trận gần nhất ở Copa America. Trận thua duy nhất của họ là trong trận chung kết giải đấu này 4 năm trước. 
17 - Paraguay cùng Mexico là hai đội bóng sử dụng nhiều cầu thủ nhất ở Copa America 2015, với 17 người đã được ra sân kể từ đầu giải.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • ĐT Brazil: 2 mặt của 1 chiến thắng ĐT Brazil: 2 mặt của 1 chiến thắng

    HLV Carlos Dunga có vẻ đã giải được bài toán “không Neymar” trên hàng công của ĐT Brazil, nhưng Selecao vẫn chưa cho thấy sự mãn nhãn mà họ cần phải có.

  • Copa America: Kịch hay vẫn còn phía trước Copa America: Kịch hay vẫn còn phía trước

    Các bàn thắng quả có ít đi, những pha bóng đẹp quả có thưa thớt, nhưng Copa America vẫn là Copa America, vẫn phản ánh đúng diện mạo của bóng đã Nam Mỹ hiện nay.

  • Vòng bảng Copa America ít bàn thắng: Khi dàn pháo tậm tịt Vòng bảng Copa America ít bàn thắng: Khi dàn pháo tậm tịt

    Neymar, Messi, Cavani, Sanchez, James… và rất nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu khác vẫn chưa bùng nổ tại Copa America. Và sẽ không bất ngờ nếu họ kết thúc giải đấu ở Chile với phong độ kém xa mùa giải vừa qua tại CLB.

  • NHM Brazil không ủng hộ LĐBĐ kháng án cho Neymar NHM Brazil không ủng hộ LĐBĐ kháng án cho Neymar

    Giám đốc pháp lý của LĐBĐ Brazil (CBF), ông Carlos Eugenio Lopes khẳng định CBF sẽ kháng án treo giò 4 trận cho Neymar để “tìm kiếm sự công bằng thật sự”. Tuy nhiên, điều khá ngạc nhiên là NHM xứ Samba lại... không muốn Neymar được giảm án.

  • James Rodriguez thoát thẻ đỏ sau khi chơi cùi chỏ James Rodriguez thoát thẻ đỏ sau khi chơi cùi chỏ

    Ở trận hòa Peru 0-0 rạng sáng nay trong khuôn khổ Copa America 2015, tiền vệ James Rodriguez bên phía Colombia đã may mắn không bị trọng tài đuổi khỏi sân sau tình huống xấu chơi với hậu vệ Luis Advincula.

  • Tứ kết Copa America 2015: Argentina đụng Colombia, Brazil gặp Paraguay Tứ kết Copa America 2015: Argentina đụng Colombia, Brazil gặp Paraguay

    Sau khi 2 trận đấu cuối ở bảng C Copa America 2015 kết thúc với kết quả Peru hòa Colombia 0-0, còn Brazil đánh bại Venezuela 2-1, đã xác định được 8 cái tên góp mặt ở vòng tứ kết là Chile, Uruguay, Bolivia, Peru, Argentina, Colombia, Brazil và Paraguay. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết Copa America 2015 sau vòng bảng.

  • Vắng Neymar, Brazil vẫn đoạt vé vào tứ kết Copa America Vắng Neymar, Brazil vẫn đoạt vé vào tứ kết Copa America

    Trận đấu sinh tử giữa Brazil và Venezuela ở lượt đấu cuối bảng C Copa America 2015 đã kết thúc với thắng lợi 2-1 nghiêng về Selecao. Kết quả này khiến Venezuela phải dừng cuộc chơi, còn Brazil giành vé vào tứ kết với vị trí nhất bảng.

  • Khó lường như Paraguay Khó lường như Paraguay

    Paraguay đang đem đến những bất ngờ thú vị cho Copa America 2015. Trước đây, đội bóng này vốn được biết tới với lối chơi phòng ngự phản công. Họ sẵn sàng tập trung phần lớn đội hình trên phần sân nhà rồi chờ đợi đối phương mắc sai lầm. Nhưng trên đất Chile năm nay, NHM đã được chứng kiến một Paraguay hoàn toàn khác, đa dạng và khó lường hơn.

  • Copa khô hạn bàn thắng Copa khô hạn bàn thắng

    Tính tới khi bảng B khép lại, Copa America 2015 mới chứng kiến tổng cộng 37 bàn thắng sau 16 trận (trung bình 2,31 bàn/trận), một con số đáng buồn phản ánh sự tẻ nhạt của giải vô địch Nam Mỹ.

  • Hàng công 'siêu khủng' của Argentina thi đấu rời rạc: Bài toán khó cho Martino Hàng công 'siêu khủng' của Argentina thi đấu rời rạc: Bài toán khó cho Martino

    Argentina thắng 2, hoà 1 (trong thế trận suýt thắng đến tận những phút chót). Kết quả ấy đáng được xem là hài lòng, nhưng với chất lượng hàng công của Albiceleste thì chưa.

  • Hòa Colombia, Peru giành vé vào tứ kết Copa America Hòa Colombia, Peru giành vé vào tứ kết Copa America

    Peru không được đánh giá cao trong cuộc đụng độ với Colombia ở lượt trận cuối vòng bảng, nhưng họ vẫn xuất sắc cầm chân đối thủ với trận hòa không bàn thắng để giành vé vào tứ kết Copa America.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x