Messi gia nhập CLB 100: Chưa rực rỡ như kì vọng

Quang Hoà Quang Hoà
11:24 ngày 21-06-2015
Thắng lợi tối thiểu của Argentina trước Jamaica ở lượt trận cuối vòng bảng Copa America 2015 vừa qua đánh dấu một cột mốc quan trọng, đó là tiền đạo Lionel Messi đã có tròn 100 lần khoác áo đội bóng xứ tango. Nhân sự kiện đặc biệt này, chúng ta hãy cùng nhìn lại sự nghiệp đầy thăng trầm của Messi ở cấp độ ĐTQG.
Messi gia nhập CLB 100: Chưa rực rỡ như kì vọng

Tiếp bước Diego Maradona
Với tài năng xuất chúng, không có gì khó hiểu khi Messi luôn được mang ra so sánh với huyền thoại người đồng hương Diego Maradona. Khá thú vị là Messi và Maradona không chỉ có nhiều nét tương đồng về ngoại hình, lối chơi mà họ còn có xuất phát điểm rất giống nhau. Cụ thể, Messi từng cùng ĐT U20 Argentina giành chức vô địch thế giới trên đất Hà Lan vào năm 2005. Năm ấy tiền đạo của Barcelona được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Trước đó, Maradona cũng cùng U20 Argentina lên ngôi ở giải trẻ thế giới được tổ chức ở Nhật Bản năm 1979. Đây là giải đấu mà ông được bầu là cầu thủ chơi hay nhất.

Messi và Maradona có nhiều nét tương đồng

Đáng chú ý, Maradona và Messi đá trận ra mắt ĐTQG với cùng 1 đối thủ là Hungary. Năm 1977, Maradona (khi ấy mới 16 tuổi) được vào sân đá thay cho Leopoldo Jacinto Luque trong trận giao hữu được tổ chức ở La Bombonera một năm trước World Cup 1978. Về phần mình, Messi (mới tổ chức sinh nhật thứ 18 trước đó khoảng 1 tháng) được thế chỗ Lisandro Lopez trong trận giao hữu được tổ chức Budapest vào năm 2005, một năm trước World Cup 2006. Theo lời kể của Messi thì anh rất xúc động khi biết chính Maradona đã gọi điện khuyên HLV ĐT Argentina là Jose Pekerman cho anh vào sân. 

Khởi đầu ác mộng
Màn ra mắt của Messi đã nhanh chóng kết thúc theo cách không thể tệ hại hơn, khi anh bị trọng tài Markus Merk rút thẻ đỏ trực tiếp chỉ vỏn vẹn 47 giây sau khi vào sân. Theo ông “vua áo đen” thì ngôi sao trẻ người Argentina đã có hành vi phi thể thao là thúc cùi chỏ vào người hậu vệ Vilmos Vanczak (năm nay đã 32 tuổi và có 79 lần khoác áo ĐT Hungary).

Messi vào thế chỗ Lisandro Lopez
 
Thực tế, quyết định của trọng tài Merk là sai lầm bởi chính Vanczak từng thừa nhận Messi đã bị oan: “Tôi đã phạm lỗi với Lionel ngay sau khi cầu thủ này vào sân. Lionel đã có phản ứng sau khi bị kéo áo, nhưng cậu ấy chỉ chạm nhẹ vào cổ tôi và không xứng đáng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho Lionel vì trận đấu ra mắt ĐTQG của cậu ấy đã kết thúc theo cái cách như vậy”.

VIDEO: Messi nhận thẻ đỏ ngay ở trận ra mắt ĐT Argentina

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


Bình luận về chiếc thẻ đỏ của Messi, HLV chưa từng dẫn dắt anh là Jose Mourinho cũng không giấu nổi sự bức xúc: “Ngay cả khi trọng tài chỉ rút thẻ vàng thì đó vẫn là một quyết định gây tranh cãi. Rõ ràng trong tình huống đó Lionel chỉ cố gắng dùng tay để loại bỏ đối thủ đang kéo áo anh ta. Lionel quả là tội nghiệp khi bị đối xử như thế”. Nên nhớ, “người đặc biệt” đã bênh vực Messi như vậy chỉ vài tháng sau khi ông lên tiếng chỉ trích anh đã cố tình ăn vạ trong trận đấu giữa Barca và Chelsea ở Stamford Bridge.  

Vấn đề tâm lý
Việc Messi hay xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt đối thủ không đồng nghĩa với việc anh không mạnh mẽ về mặt tinh thần. Bằng chứng là đã có lần Messi to tiếng với cả chủ tịch Barca Joan Laporta, ngoài ra anh cũng từ chối ăn mừng chức vô địch Champions League 2005/06 của Barca vì không được HLV Frank Rijkaard đăng ký thi đấu trong trận chung kết với Arsenal. Khi ấy Messi tin rằng anh đã bình phục chấn thương, nhưng vị thuyền trưởng của Barca lại không nghĩ như vậy. 

Chính vì hay để cho cảm xúc chi phối nên Messi có một quãng thời gian dài thi đấu không thành công trong màu áo ĐTQG. Còn nhớ ở World Cup 2006, Messi từng khóc khi không được vào sân ở trận Argentina để thua đội chủ nhà Đức sau những loạt đá luân lưu 11m. Trận ấy đến cả tiền đạo ít tiếng tăm Julio Cruz còn được vào sân từ băng ghế dự bị, còn Messi thì bị HLV Jose Pekerman bỏ rơi.

Messi không được HLV Pekerman tin dùng

Messi mờ nhạt ở ĐTQG tới mức, ở các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2010, khi tên các cầu thủ Argentina trong đội hình xuất phát lần lượt được đọc, các khán giả hầu như chẳng buồn vỗ tay khi cái tên Lionel Messi được xướng lên. Trong một trận đấu, đến ngay cả hậu vệ cánh trái Clemente Rodriguez cũng được chào đón nồng nhiệt hơn Messi.

Ở Copa America 2011, chân sút từng mang áo số 19, 18 và bây giờ là 10 của Argentina thậm chí còn bị chính các CĐV nhà la ó sau màn trình diễn đáng thất vọng ở trận hòa 1-1 với Bolivia. Messi kết thúc giải đấu đó mà không ghi nổi bàn thắng nào và có tin đồn anh đã cân nhắc khả năng chia tay ĐTQG khi mới 23 tuổi. Điều đó có nghĩa, khi ghi được tên mình vào bảng tỷ số ở trận Argentina hòa Paraguay 2-2 ở lượt trận đầu vòng bảng Copa America 2015. Messi đã phải đợi suốt 8 năm mới giải tỏa được cơn khát bàn thắng ở giải vô địch Nam Mỹ.

Phía trước là bầu trời
Vào thời điểm hiện tại, Messi đã thay đổi rất nhiều và những khó khăn ở ĐT Argentina đã được anh bỏ lại ở phía sau. Sau khi giúp đội bóng xứ tango giành ngôi á quân World Cup 2014, chân sút vừa cùng Barca giành “cú ăn ba” vĩ đại đang rất tự tin vào khả năng sẽ gặt hái được nhiều thành công cùng ĐTQG. Lúc này Messi đã được HLV tin tưởng hơn, có thêm cái uy trong phòng thay đồ và giữ vai trò quan trọng trong đội bóng chứ không còn là cậu bé nhút nhát như cách đây 10 năm.

Với việc đã có 100 lần khoác áo ĐTQG, cùng vị trí thứ 2 trong danh sách những cây săn bàn hàng đầu ở ĐT Argentina (anh đã có 46 bàn, kém người dẫn đầu Gabriel Batistuta 10 bàn), Messi đã cho thấy tầm ảnh hưởng của mình lớn đến thế nào trong đội hình đang do HLV Gerardo Martino dẫn dắt. Nếu mọi chuyện cứ diễn ra suôn sẻ như hiện nay, mong ước giành được danh hiệu cùng ĐT Argentina của Messi chắc hẳn không phải là giấc mơ quá xa vời với cầu thủ có khả năng làm nên những điều kỳ diệu này.

VIDEO: Messi thi đấu thế nào trong trận đấu thứ 100 cho Argentina?


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Top 5 'siêu quậy' tại Nam Mỹ Top 5 'siêu quậy' tại Nam Mỹ

    Từ xưa tới nay, bóng đá Nam Mỹ không thiếu những cầu thủ được liệt vào hàng “lắm tài nhiều tật”. Dưới đây là 5 trong số những “siêu quậy” tiêu biểu… nhất.

  • Át chủ bài Messi 'im hơi, lặng tiếng', Argentina đang giấu bài? Át chủ bài Messi 'im hơi, lặng tiếng', Argentina đang giấu bài?

    Dù đứng đầu bảng B sau vòng bảng Copa America 2015, song ĐT Argentina cho thấy họ vẫn còn rất nhiều vấn đề về mặt phong độ khiến NHM chưa thực sự hài lòng.

  • Neymar trả cái giá đắt vì thiếu đạo đức Neymar trả cái giá đắt vì thiếu đạo đức

    ĐT Brazil vừa nhận cú đánh chí mạng khi đội trưởng Neymar của họ bị nâng mức án treo giò lên 4 trận do lỗi thiếu kiềm chế bản thân dẫn đến bạo lực và xô xát với các cầu thủ Colombia ở trận đấu hôm 18/6.

  • 02h00 ngày 22/6, Colombia vs Peru: Nhiệm vụ phải thắng 02h00 ngày 22/6, Colombia vs Peru: Nhiệm vụ phải thắng

    Chiến thắng ấn tượng trước Brazil ở loạt trận thứ hai bảng C hẳn đã giúp dàn sao của Colombia lấy lại sự tự tin và hưng phấn. Chính vì vậy, Colombia nhiều khả năng sẽ đánh bại Peru trong trận đấu mà họ buộc phải thắng để giành vé vào tứ kết.

  • Higuain 'tặng quà' Messi, Argentina khép lại vòng bảng với ngôi đầu Higuain 'tặng quà' Messi, Argentina khép lại vòng bảng với ngôi đầu

    Argentina đã kỉ niệm trận đấu thứ 100 của Lionel Messi cho ĐTQG bằng màn trình diễn vượt trội. Tuy chỉ là chiến thắng tối thiểu trước Jamaica nhưng họ cũng đã khép lại vòng bảng với ngôi đầu.

  • Sự kiện Neymar bị treo giò 4 trận: Bề nổi tảng băng trôi Sự kiện Neymar bị treo giò 4 trận: Bề nổi tảng băng trôi

    Án treo giò 4 trận của Neymar thật sự chỉ là bề nổi của tảng băng trôi mang tên khủng hoảng mà bóng đá Brazil đang phải trải qua.

  • Chuyện gì đang xảy ra với Brazil? Chuyện gì đang xảy ra với Brazil?

    Họ làm gì với ĐTQG Brazil vậy? Dù có mơ ngủ, tôi cũng không thể đồng ý với cách mà họ triệu tập cầu thủ lên tuyển. Và khi khủng hoảng đã đến mức này, tôi phải viết về điều gì thực sự đang xảy ra với bóng đá Brazil.

  • 04h30, ngày 22/6, Brazil vs Venezuela: Selecao gồng mình vượt bão 04h30, ngày 22/6, Brazil vs Venezuela: Selecao gồng mình vượt bão

    Brazil trong cảnh “thập diện mai phục”, khi bước vào trận đấu cuối vòng bảng gặp Venezuela. Giờ đây, họ không còn là con ngáo ộp trong làng bóng đá Nam Mỹ. Đoàn quân của HLV Carlos Dunga sẽ phải tìm kiếm vé đi tiếp trong tình trạng thiếu hụt lực lượng, cùng áp lực bủa vây.

  • Vắng Neymar, cơ hội tuyệt vời cho Coutinho Vắng Neymar, cơ hội tuyệt vời cho Coutinho

    Việc Neymar nhận án treo giò 4 trận và hết cơ hội chinh chiến ở Copa America 2015 có thể xem là một thảm họa với HLV Carlos Dunga và các CĐV Brazil. Nhưng, như người ta nói nỗi buồn của người này đôi khi lại là niềm vui của người khác, sự vắng mặt của Neymar mở ra cơ hội cho không ít người.

  • Uruguay 1-1 Paraguay: Dắt tay nhau đi tiếp Uruguay 1-1 Paraguay: Dắt tay nhau đi tiếp

    Chơi không thực sự ấn tượng nhưng Uruguay đã tìm được kết quả vừa đủ để giành vé vào tứ kết. Với tỷ số 1-1 trên sân La Portada, bảng B đã ngã ngũ với ba vé đi tiếp giành cho Paraguay, Uruguay và Argentina.

  • ĐT Argentina: Pastore hồi sinh dưới thời Martino ĐT Argentina: Pastore hồi sinh dưới thời Martino

    Từ một kẻ bị lãng quên dưới “triều đại” cựu HLV Alejandro Sabella, Javier Pastore đã bùng nổ khi nhận được sự tin tưởng của Tata Martino. Tiền vệ khoác áo PSG đang đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch Copa America của Argentina.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x