Diego Costa: Khát bàn thắng hơn khát sex

Trung Nghĩa
14:31 ngày 23-11-2018
Diego Costa từng mất bao công sức mới có thể quay trở lại Atletico Madrid, mái nhà mà anh luôn ao ước. Thế nhưng giấc mơ đẹp nay đang dần trở thành cơn ác mộng.
Costa - Atletico: Giấc mơ đẹp thành cơn ác mộng
Tháng 1/2018, Costa trở lại mái nhà xưa Wanda Metropolitano trong niềm hân hoan của các CĐV, CLB cũng như chính bản thân anh. Đứa con lưu lạc đã trở lại sau 3 năm rưỡi lang thang nơi thành London ẩm ướt ở nước Anh. Nụ cười đã trở lại trên môi Costa, ấm áp như những ánh nắng của miền Địa Trung Hải.

Cầu thủ người Tây Ban Nha đã ghi bàn ngay trận đấu đầu tiên của mình sau khi trở lại và tiếp tục gây ấn tượng ở giai đoạn lượt về của mùa bóng để giúp Atletico về đích thứ 2 ở La Liga, vượt lên trên đại kình địch Real Madrid. Anh đóng góp 7 bàn và 6 pha kiến tạo sau 23 trận cho Los Colchoneros. 

Những tưởng đó sẽ là bàn đạp để Costa thăng hoa rực rỡ trong mùa giải này. Thế nhưng mọi thứ lại đi ngược nhận định đó. 18 trận đấu, 9 tháng đã trôi qua và Costa vẫn chưa thể tìm thấy mành lưới đối phương tại La Liga. Lần cuối cùng anh làm được điều này là vào ngày 26/2/2018, trong trận thắng 5-2 của Atletico trước Sevilla.

Từ đầu mùa 2018/19 đến nay, Costa mới chỉ có 3 bàn thắng trên tất cả các đấu trường, trong đó có cú đúp vào lưới Real trong trận Siêu Cúp châu Âu (thắng 4-2 ngày 15/8) và 1 bàn ở Champions League vào lưới Monaco ngày 18/9. 


Sự sa sút của Costa đang ảnh hưởng không nhỏ đến Atletico Madrid khi cầu thủ ghi bàn hàng đầu của họ ở La Liga là Antoine Griezmann cũng chỉ có 3 bàn. Nhưng người còn lại ghi được 2 bàn thắng là các hậu vệ Diego Godin và Filipe Luis cùng các tiền vệ như Thomas Partey, Thomas Lemar và Angel Correa. 

Tính tổng cộng, Atletico mới chỉ ghi được 16 bàn thắng sau 12 trận ở La Liga mùa này. Họ đang phải nhờ đến sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự (mới để thua 8 bàn) và đặc biệt là thủ thành Jan Oblak để duy trì sức cạnh tranh với các đối thủ ở trong nước.

Cơn hạn hán bàn thắng của Costa có thể có nguyên nhân từ việc anh không được tạo nhiều cơ hội trong các trận đấu. Trung bình Costa chỉ có 1 cú sút cho mỗi trận đấu ở La Liga, không nhiều hơn số lần dứt điểm của các trung vệ Diego Godin và Jose Maria Gimenez.

Tuy nhiên, anh cũng chỉ có thể trách bản thân mình khi không thể tự tìm kiếm các cơ hội hay kiến tạo cho đồng đội lập công. Đó dường như là sự thờ ơ đến ngạc nhiên của 1 cầu thủ luôn được biết đến với tính cách mạnh mẽ và luôn vào sân với khát khát khao cháy bỏng như Costa.


Juan Campillo, một nhà tâm lý học thể thao, người đã làm việc với Costa và ĐT Tây Ban Nha, cho rằng các chấn thương gần đây đã ảnh hưởng đến phong độ của anh. "Anh ta là kiểu cầu thủ mà điểm mạnh nhất là sự hung hăng và đôi khi khiến nhiều người cảm thấy khó chịu", Campillo chia sẻ trên Telemadrid trước trận đại chiến giữa Atletico và Barcelona vào cuối tuần này.

"Chúng ta đều biết rõ về cách anh ta đòi hỏi nhiều hơn đối với bản thân mình, cách anh ta chuẩn bị khi trở lại sau thời gian dài không hoạt động. Cũng giống như tôi thấy Diego trong đội tuyển quốc gia là một cá nhân hoàn hảo, luôn tập trung cao độ và đôi khi thiếu kiểm soát. Một khi chấn thương biến mất và bắt nhịp được với các trận đấu, anh ấy sẽ trở lại là chính mình", Campillo nói thêm

NHM và ban lãnh đạo Atletico đang hy vọng rằng quãng nghỉ dành cho các ĐTQG thi đấu là cơ hội không thể tốt hơn để Costa lấy lại phong độ. Mới chỉ thi đấu 2 trận từ tháng 10 vì các chấn thương khác nhau, Costa đã sẵn sàng trở lại để cùng Griezmann đe dọa một Barca đang mong manh hơn bao giờ hết.

Diego Costa là một tay chơi thứ thiệt ngoài sân cỏ, nhưng điều anh ham muốn nhất lúc này có lẽ là những bàn thắng chứ không phải những buổi party đậm mùi da thịt!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x