CR7 thuê 'siêu thầy cãi' hòng thoát tội hiếp dâm

HẠNH NGUYỄN
18:00 ngày 06-10-2018
Vụ Cristiano Ronaldo bị tố cưỡng hiếp cô nàng Kathryn Mayorga ngày càng diễn biến theo hướng bất lợi cho CR7. Vừa đối mặt nguy cơ bị kết tội, vừa đối mặt nguy cơ bị cắt tài trợ, CR7 phải cuống cuồng thuê luật sư chuyên cãi cho những ngôi sao nổi tiếng.
CR7 thuê 'siêu thầy cãi' hòng thoát tội hiếp dâm

Nguy cơ đơn, nguy cơ kép

Cảnh sát Mỹ đã mở cuộc điều tra về vụ CR7 bị nguyên đơn Mayorga tố cưỡng hiếp tại Las Vegas hồi tháng 6/2009. Phía nguyên đơn không dừng lại ở lá đơn tố cáo và những bằng chứng sẵn có mà Mayorga đã trình lên với cảnh sát. Bất chấp việc CR7 ra sức phủ nhận và sẽ kiện ngược lại, ê kíp luật sư bảo vệ cho Mayorga vẫn đang tích cực tìm thêm các chứng cứ chống lại siêu sao của Juventus.

Luật sư đại diện cho Mayorga, Leslie Stovall không ngần ngại cho biết ông đang tìm kiếm cô gái người Pháp gốc Phi từng tố cáo bị CR7 cưỡng hiếp tại London hồi 2005. Hồi đó, cô gái này tố bị ngôi sao khi ấy còn khoác áo Man United giở trò đồi bại trong khách sạn Sanderson thuộc khu Mayfair của London. Tuy nhiên, vụ việc sau đó bị khép lại do các công tố viên xác định không đủ bằng chứng để kết tội CR7.

Hiện không ai còn hay biết gì về cô gái từng tố cáo CR7 hồi 2005 đó. Stovall công khai kêu gọi cô gái bí ẩn này liên hệ với ông.

Ronaldo đang như “ngồi trên đống lửa” khi các nhà tài trợ lăm le cắt hợp đồng
Ronaldo đang như “ngồi trên đống lửa” khi các nhà tài trợ lăm le cắt hợp đồng

Nguyên đơn hiện tại, Mayorga vẫn bảo lưu quan điểm quyết lôi CR7 ra tòa vụ này và bắt CR7 phải trả giá không chỉ để bảo vệ cho riêng cô. Cựu siêu mẫu 34 tuổi còn muốn nhân đây tiếp thêm động lực cho những nạn nhân của nạn xâm hại tình dục dám lên tiếng tố cáo thủ phạm. Bản thân Mayorga cho biết sau khi bị CR7 cưỡng bức tại khách sạn Palms ở Las Vegas vào tháng 6/2009 đã ký thỏa thuận giữ im lặng với CR7 vào năm 2010. Tuy nhiên, Mayorga đã phá bỏ thỏa thuận ấy sau khi biết đến chiến dịch #MeToo, chiến dịch kêu gọi các nạn nhân xâm hại tình dục lên tiếng bảo vệ mình.

Chưa rõ về sau CR7 có bị kết tội hay không. Chỉ biết rằng scandal này đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới các “cần câu cơm” của siêu sao người Bồ Đào Nha. Các nhà tài trợ bắt đầu xem xét vụ việc và cân nhắc lại mối hợp tác với CR7. Trong đó, hãng đồ thể thao Nike và hãng game Electronic Arts (EA) là hai đối tác lớn đầu tiên công khai thể hiện thái độ hoang mang của họ.

Phía Nike đưa ra thông báo: “Chúng tôi thực sự lo ngại về những cáo buộc kia và chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát diễn biến vụ việc”. Nguy cơ bị Nike cắt hợp đồng đang lơ lửng trên đầu CR7. Đó là nguy cơ rất “nặng đô”. Nike đã tài trợ cho CR7 suốt từ 2003. Năm 2016, đôi bên ký hợp đồng hợp tác trọn đời với tổng giá trị lên tới 1 tỷ USD.

EA cũng là đối tác thân thiết của CR7. Cả 2 năm gần đây, anh đều xuất hiện trên bìa game FIFA của EA. Người đại diện của EA cũng vừa bày tỏ quan điểm như phía Nike.

Luật sư từng đại diện cho Paris Hilton sẽ bảo vệ CR7
Luật sư từng đại diện cho Paris Hilton sẽ bảo vệ CR7

Lá chắn cho CR7

Cùng lúc CR7 phải đối mặt với cả nguy cơ tù tội và nguy cơ bị cắt các hợp đồng tài trợ rất “nặng đô”. Anh không thể chỉ phủ nhận suông bằng những tuyên bố trên Instagram như những ngày qua nữa.

CR7 tìm thuê luật sư được cộng đồng các nhân vật nổi tiếng thừa nhận là uy tín nhất để bảo vệ cho mình. Luật sư mà CR7 đang đặt trọn niềm tin vào là David Chesnoff. Vị luật sư 63 tuổi ở Las Vegas này từ lâu đã nổi tiếng với việc chuyên ảo vệ những khách hàng VIP trong giới sao thể thao và giải trí như Paris Hilton, Mike Tyson, Shaquille O’Neal, Andre Agassi, Leonardo DiCaprio, gia đình Michael Jackson,…

Vụ việc xem ra sẽ còn tiếp tục tốn nhiều thời gian và giấy mực trong thời gian tới.

Phía Der Spiegel không sợ bị CR7 dọa
Tổng biên tập tờ Der Spiegel của Đức, Alfred Weinzierl tuyên bố Der Spiegel đã làm việc rất chuyên nghiệp và hợp pháp khi khui ra vụ CR7 bị Mayorga tố cưỡng hiếp này. Trước đó, CR7 và luật sư của anh lớn tiếng dọa kiện Der Spiegel vu khống, xâm hại quyền riêng tư của anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x