LUIS ARAGONES (DẪN DẮT BARCA TỪ 1998-1999)
Ngày 1/2/2014, Luis Aragones - HLV từng giúp ĐT Tây Ban Nha vô địch EURO 2008 đã qua đời ở tuổi 75 sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Nhà hiền triết sẽ mãi mãi được ghi nhớ như “người đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo nền bóng đá Tây Ban Nha”, theo lời của HLV Vicente del Bosque.Ngoài ra, vị HLV sinh ra tại Madrid từng đưa ĐT Tây Ban Nha đến chức vô địch EURO 2008, và cũng chính ông là người đã đặt nền móng cho sự phát triển rực rỡ của bóng đá xứ sở bò tót ở giai đoạn sau đó với 2 danh hiệu World Cup 2010 và EURO 2012 dưới thời Del Bosque.
SIR BOBBY ROBSON (1996-1997)
Ngày 31/7/2009, Sir Bobby Robson đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 76. Ông phát hiện mình bị ung thư phổi từ năm 1992, đã chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo này trong suốt 17 năm. Ông đã trải qua tới 5 cuộc phẫu thuật để có thể duy trì được sự sống của mình, tuy nhiên dần dà tuổi tác đã khiến cho sức khỏe của huyền thoại bóng đá Anh dần yếu đi. Ngay sau đó, Quỹ Sir Bobby Robson được thành lập để ngăn chặn và phòng chống căn bệnh ung thư.Chiến lược gia nổi tiếng người Anh chỉ ở sân Nou Camp đúng một mùa giải nhưng chừng đó là đủ để ghi tên mình vào lịch sử với "cú ăn 3": Siêu cúp Tây Ban Nha, cúp Nhà Vua và cúp C2.
TITO VILANOVA (CẦU THỦ: 1984-1990, HLV: 2007-2013)
Dù đã được đội ngũ bác sỹ tận tình cứu chữa, song những biến chứng của căn bệnh ung thư quái ác đã khiến cựu HLV Tito Vilanova không thể trụ vững được nữa và qua đời đêm thứ Sáu ngày 25/4/2014.Lúc sinh thời còn chơi cho Barca trong vai trò cầu thủ, Vilanova không giành được thành công nào đáng chú ý. Khi được bổ nhiệm làm thuyền trưởng đội bóng thay Pep Guardiola, Vilanova đã giúp Barca giành chức vô địch La Liga 2012/13.
ERIC ABIDAL (2007-2013)
Cựu tuyển thủ Pháp được chẩn đoán có một khối u ở lá gan vào năm 2011 khi còn chơi cho Barcelona. Anh từng trải qua ca phẫu thuật cấy ghép gan 1 năm sau đó và đã hồi phục kì diệu. Chỉ 12 tháng sau khi tiến hành phẫu thuật anh đã quay trở lại sân cỏ. Năm 2013, Abidal trở lại Ligue 1 đầu quân cho Monaco. Đến năm 2014, anh chuyển sang thi đấu cho Olympiakos để rồi giải nghệ sau đó 5 tháng.JOHAN CRUYFF (CẦU THỦ: 1973-1978, HLV: 1988-1996)
Năm tháng sau khi phát hiện bị mắc ung thư phổi, huyền thoại bóng đá người Hà Lan Johan Cruyff đã qua đời ở tuổi 68 vào ngày 24/3. Theo các bác sỹ, lý do chính khiến thánh Johan mắc bệnh hiểm nghèo là bởi ông nghiện thuốc lá quá nặng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông đã thẳng thắn chia sẻ rằng: “Trong đời tôi chỉ nghiện có 2 thứ là bóng đá và thuốc lá. Bóng đá mang đến tất cả cho tôi, còn thuốc lá gần như lấy đi tất cả”.Vào thời điểm còn thi đấu cho Barca, Cruyff bỏ túi 1 chức vô địch La Liga và 1 cúp Nhà vua. Khi trở thành HLV trưởng đội bóng, Cruyff đã có 4 lần liên tiếp vô địch La Liga, 1 cúp Nhà vua, 1 cúp C1/Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn