Cuộc chiến ngai vàng ở Bernabeu: Ronaldo và Bale, Real phải chọn

Vịnh San
09:04 ngày 23-04-2016
Một xứ không thể có hai vua. 3 năm qua đã có quá nhiều rắc rối ở Bernabeu, xoay quanh cuộc chiến ngai vàng giữa Cristiano Ronaldo và Gareth Bale. Đến lúc câu chuyện ấy phải chấm dứt và mùa Hè này, một trong hai phải ra đi. Đó là...?
Cuộc chiến ngai vàng ở Bernabeu: Ronaldo và Bale, Real phải chọn
Trong thời gian qua đã có rất nhiều đồn đoán về tương lai của Ronaldo cũng như Bale. Cựu chủ tịch Real Madrid, Ramon Calderon đã nói với ESPN rằng, ông tin sẽ có biến động lớn xảy ra trong vài tháng tới và hai ngôi sao này đều có khả năng rời khỏi Bernabeu. 

Hồi đầu tháng, cầu thủ người Xứ Wales đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng. Còn CR7, được cho là nằm trong danh sách cần thanh lý. Không phải ngẫu nhiên mà mới đây, Sergio Ramos đăng đàn yêu cầu giữ lại Ronaldo và nói rằng, sẽ là điên rồ nếu bán anh. Vậy rốt cuộc, điều gì sắp xảy ra ở Los Blancos?

CR7 VẪN LÀ SỐ MỘT

Cần phải nói luôn, không bao giờ có chuyện Real để hai cầu thủ này ra đi cùng một lúc. Thứ nhất, cả Ronaldo và Bale đều không phải những món hàng hết đát. Số pha lập công của họ chiếm tới 49% tổng số bàn mùa này của Real. Thứ hai, nó còn là vấn đề thương hiệu và danh dự. Perez thích sự hào nhoáng và không muốn tạo ra bất cứ dấu hiệu nào của sự suy tàn, kể cả trong đồn thổi. 

Tuy nhiên, ông cũng sẽ không giữ lại cả hai. Nhất là bây giờ dẫn dắt đội bóng là Zinedine Zidane, người được kỳ vọng trở thành Pep Guardiola ở Bernabeu. Perez đồng ý cho HLV người Pháp có tiếng nói trong các vấn đề chuyển nhượng và lắp ráp đội hình dựa trên nhu cầu có thực. Và như vậy, Zidane sẽ cho rằng, việc duy trì sự tồn tại của hai thực thể quá giống nhau là không cần thiết.


Hai đời HLV trước đều cố gắng tích hợp họ trong cùng hệ thống. Ancelotti sử dụng Benzema ở vai trò tiền đạo cắm và hai bên cánh là Bale cùng Ronaldo. Benitez thì khác. Ông đặt cầu thủ xứ Wales ngay phía sau Benzema còn CR7 xuất hiện bên trái như thường lệ. Zidane có ý tưởng khác so với hai người tiền nhiệm. Một vài trận (gặp Roma và Las Palmas), ông đưa Bale trở về cánh trái quen thuộc trong phần đầu sự nghiệp cầu thủ này và chuyển Ronaldo lên đá cắm. 

Những ngày gần đây, Real đã trở về hình thái quen thuộc như dưới thời Ancelotti nhưng cuộc thử nghiệm ngắn của Zidane cho thấy, ông nhìn thấy tương lai CR7 trong vai trò một tay săn bàn điển hình hơn là cầu thủ chạy cánh. 

Đó có thể là một phần của kế hoạch chuyển đổi để anh ta đối phó với tình trạng tuổi tác, khi không còn duy trì thường xuyên những pha bứt tốc và đánh bại hàng thủ đối phương bằng tốc độ. Mùa này, trung bình 1,4 pha rê dắt bóng mỗi trận của Ronaldo là thấp nhất trong 7 mùa khoác áo Real.

Rất nhiều lần Zidane khẳng định CR7 là trung tâm trong dự án tái thiết Real mà ông ấp ủ. HLV người Pháp cũng không ngần ngại tuyên bố, ngôi sao người Bồ là cầu thủ tốt nhất thế giới, hơn cả Messi và Bale, hay bất kỳ ai khác. Như Ramos đã nói, thật điên rồ nếu từ chối làm việc với một nhân vật như thế.

XEM THÊM: Ronaldo & bộ sưu tập người tình đủ loại ngành nghề



BALE CÓ ÍT LÝ DO ĐỂ Ở LẠI

Điều này có nghĩa là Bale được sắp đặt một lối ra ở Bernabeu. Cầu thủ 26 tuổi có những tiềm năng để trở thành một siêu sao hàng đầu nhưng khó khăn để phát triển nó trong thực tế. Mùa này anh đã ghi 16 bàn thắng và đó là tốt nhất kể từ khi chuyển đến Madrid. 

Sự thật là Bale chưa bao giờ đạt tới con số 20 pha lập công và tái hiện lại thành tích phi thường trong năm cuối cùng ở Tottenham. Mùa đầu, Bale đứng thứ 7 trong danh sách làm bàn ở La Liga (15 bàn). Mùa sau anh xếp thứ 12 (13) và bây giờ, hiện đứng thứ 10 (16). Trong cả 3 mùa Ronaldo đều dẫn đầu danh sách Pichichi. 44 bàn trong 3 năm qua của Bale thậm chí ít hơn thành tích của CR7 trong mùa 2011/12 (46) và 2014/15 (48). 

Real bỏ ra số tiền kỷ lục vào năm 2013 (theo Football Leaks là 100,8 triệu euro, đắt nhất thế giới) không phải cho một cầu thủ ghi bàn hạn chế và cũng không đóng góp quá nhiều vào thành tích chung. Có thể nói, ý tưởng đặt anh ta vào vị trí kế vị Ronaldo đã hoàn toàn phá sản.


Ronaldo đã có một chỗ đứng vững chắc trong CLB và tất cả mang đến cho siêu sao người Bồ một lợi thế dường như không thể công kích. Bale đã sống trong cái bóng quá lớn và càng ngày càng trở nên thiếu tự tin, cũng giống như điều từng xảy ra với Nani ở M.U và ĐT Bồ Đào Nha.

 Ngay cả trong giả thiết không có Ronaldo, chưa chắc cầu thủ Xứ Wales đã tỏa sáng, tương tự Nani mãi là nhân vật phụ tại M.U sau năm 2009. 

Cũng đừng quên, tuy Bale trẻ hơn Ronaldo 4 tuổi rưỡi nhưng lại liên tục có vấn đề về thể trạng. 3 năm qua, anh dính 11 chấn thương các loại và dài nhất là quãng thời gian nghỉ 2 tháng đầu năm nay vì rắc rối với bắp chân. 

Trong cùng thời gian, CR7 chỉ 7 lần phải nghỉ thi đấu vì lý do tương tự và không lần nào quá một tháng. 7 mùa qua, Ronaldo không tham gia ở 29 trận và bị thay ra 18 trận, ít hơn số lần vắng mặt (32) và rời sân giữa chừng (22) của Bale trong 3 mùa. 

Thời điểm hiện tại, dù bước sang tuổi 31 nhưng người đã có 360 bàn cho Real ở mọi đấu trường vẫn trông sung sức và tràn đầy năng lượng. Bale cũng có vẻ như vậy, nhưng không phải mỗi tuần. Bằng chứng là anh lại mới dính chấn thương ngay trước thềm trận gặp Villarreal và không chắc sẽ có mặt trong trận bán kết lượt đi Champions League gặp Man City.

Với tất cả những lý do trên, Zidane và Ban lãnh đạo Real không mấy khó khăn trong việc phải lựa chọn giữa Ronaldo và Bale. Sẽ không có cuộc thoái vị nào trong mùa Hè. CR7 vẫn là vua ở Bernabeu. 

Bale tốt, nhưng CR7 quá ấn tượng


Ngoài việc áp đảo về số bàn thắng, các đóng góp trong xây dựng lối chơi và hỗ trợ đồng đội của Ronaldo cũng cao hơn Bale. Cầu thủ người Xứ Wales ra sân ít hơn nhưng rõ ràng hiệu suất ghi bàn của CR7 quá tốt, khi chỉ cần 82,3 phút/bàn và tính chính xác trong dứt điểm cũng cao hơn, với 52,9%.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x