Cuộc chiến "siêu cò" phủ bóng xung đột Mourinho - Pogba

Quang Hoà Quang Hoà
17:36 ngày 25-02-2018
Theo phân tích của tờ Daily Mail, mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa Paul Pogba và Jose Mourinho bắt nguồn từ những người đại diện của họ.
Cuộc chiến "siêu cò" phủ bóng xung đột Mourinho - Pogba
Cái tên Pogba lâu nay vẫn được gắn liền với chữ "siêu" quen thuộc. Anh là cầu thủ siêu sao, chơi bóng cho một CLB siêu hạng và thích chơi siêu xe. Ngoài ra, Pogba còn hợp tác với "siêu cò" Mino Raiola, một trong những người đại diện giàu có và quyền lực nhất thế giới. Đáng tiếc, chính Raiola lại là nhân tố khiến thân chủ ông đang gặp rắc rối ở M.U.

Thực ra trước đây HLV Mourinho chẳng mấy để tâm đến việc Raiola làm gì với Pogba. Tuy nhiên, kể từ khi Alexis Sanchez chuyển đến Old Trafford và M.U thi đấu phập phù, "Người đặc biệt" ngày càng tỏ ra khó chịu với Raiola. 

Những chuyến thăm sân tập M.U của Raiola đang dần mang thêm sự bức bối đến cho HLV Mourinho. Với chiến lược gia người Bồ Đào Nha, lúc M.U thi đấu thăng hoa thì đây là điều bình thường. Còn bây giờ, khi đội bóng tỏ ra chệch choạc thì mọi chuyện không còn được ông nhìn nhận một cách xuề xòa như trước nữa.

Không chỉ riêng HLV Mourinho mà cả một số cầu thủ đội 1 của M.U cũng chẳng thích Raiola thường xuyên lui tới Carrington. Họ tự hỏi liệu giá trị của Pogba có đủ bù đắp sự phiền nhiễu mà anh ta mang lại cho cả đội hay không. 

Pogba thường xuyên phải ngồi dự bị ở những trận đấu gần đây
Pogba thường xuyên phải ngồi dự bị ở những trận đấu gần đây

Tất cả đều cho rằng cần phải có ai đó đủ thông minh để ngăn Pogba lại. Giờ là lúc phải thử thách Pogba, bất kể tiền vệ đắt giá nhất thế giới thi đấu thế nào ở trận cầu đinh với Chelsea sắp tới.

Nói không quá, bây giờ Pogba chẳng khác nào cái gai trong mắt Mourinho, HLV không ngại lao vào các cuộc chiến một cách công khai và thường xuyên đặt lợi ích của đội bóng do ông dẫn dắt lên trên mọi thứ.

Nên biết, đêm trước hôm Giáng sinh năm ngoái, BLĐ M.U đã phải cho người đến tận nhà Pogba ở Hale Barns để “lôi anh ra khỏi giường”, sau khi cầu thủ này vắng mặt ở buổi tập gần nhất mà không rõ lý do. Liệu đây có phải là thái độ của một cầu thủ muốn phát huy tối đa tiềm năng? Qua chuyện này, hẳn nhiều người phải thắc mắc không hiểu Raiola đã tác động gì để Pogba làm như vậy.

Sau khi Sanchez tới M.U và được hưởng mức lương vô cùng hậu hĩnh, mâu thuẫn giữa HLV Mourinho và Pogba được đẩy lên một nấc thang mới. Bằng chứng là Sanchez ra mắt đội bóng mới vài ngày, Pogba đã bị HLV Mourinho thay ra ở phút 63 trận đấu với Tottenham. Thời điểm ấy M.U đã bị dẫn 0-2 và Pogba bị cho là không đủ khả năng phòng ngự.

Mkhitaryan và Pogba có chung đại diện là
Mkhitaryan và Pogba có chung đại diện là "siêu cò" Mino Raiola

Kể từ đó tới giờ, HLV Mourinho đã 2 lần cho Pogba ngồi dự bị, đồng thời đặt niềm tin vào cầu thủ mới 21 tuổi Scott McTominay. Ngay cả ở trận đấu có lẽ là quan trọng nhất mùa này của M.U (Quỷ đỏ làm khách trên sân của Sevilla ở lượt đi vòng 1/8 Champions League), cựu cầu thủ Juventus cũng chỉ vào sân từ phút 17 do Ander Herrera bị chấn thương. 

Không khó để nhận ra, Pogba tỏ ra không thoải mái và chỉ khởi động một cách hờ hững. Anh tỏ ra thiếu tập trung, thường xuyên phối hợp hỏng với Matteo Darmian trong lúc khởi động. Đến lúc vào sân, Pogba cũng không làm được gì nhiều và M.U phải nhờ đến may mắn mới có thể tránh được thất bại trên đất Tây Ban Nha.

Raiola đã theo dõi tất cả chuyện này với sự hứng thú. Có lẽ ông đang tìm cách giúp thân chủ chuyển sang bến đỗ mới tiềm năng hơn mang tên Real Madrid, chỉ 18 tháng sau khi ngôi Pogba ký hợp đồng 5 năm với M.U. Vấn đề với Raiola là Jorge Mendes, một siêu cò khác lại đang muốn đưa Pogba về với đội của mình vốn đã có Mourinho và thủ thành David De Gea.

Bất kể Mendes có đạt được mục đích hay không thì những tác động của ông cũng ảnh hưởng ít nhiều tới lòng trung thành của Pogba với Raiola, người vừa đưa Henrikh Mkhitaryan rời Old Trafford để chuyển đến Arsenal. 

Đại diện của HLV Mourinho là Jorge Mendes đang muốn hợp tác với Pogba
Đại diện của HLV Mourinho là Jorge Mendes đang muốn hợp tác với Pogba

Có một chi tiết rất đáng chú ý là hồi tuần trước, CLB Ajax tiết lộ Mendes đã tiếp cận con trai của cựu danh thủ Patrick Kluivert là Justin để gạ gẫm cầu thủ này về với đội của ông. Nên biết, Justin đang thuê Mino Raiola làm người đại diện. Nghĩa là vụ giành giật Justin đang là cuộc chiến giữa 2 "siêu cò".

Chưa biết cuộc chiến giữa Raiola và Mendes có kết cục thế nào và mối quan hệ giữa Pogba và Mourinho sẽ đi về đâu, song có thể cầu thủ mang áo số 6 sắp được trao nhiệm vụ ở trận đấu tới với Chelsea. 

Với việc HLV Mourinho đánh giá rất cao khả năng của Eden Hazard, trong khi nhân tố từng làm rất tốt nhiệm vụ khóa chặt ngôi sao người Bỉ của Chelsea là Ander Herrera buộc phải ngồi ngoài vì chấn thương, nhiều khả năng lần này dù muốn hay không thì ông cũng phải đặt niềm tin vào Pogba. 

Khi ấy trong hàng tiền vệ 3 người, Pogba hứa hẹn phải gánh vác nhiều hơn nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự. Việc anh có tuân thủ yêu cầu của ông thầy hay không sẽ trả lời cho câu hỏi "liệu tình thế của Pogba ở M.U có thể được cứu vãn?".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Van Gaal có thể thay Conte dẫn dắt Chelsea Van Gaal có thể thay Conte dẫn dắt Chelsea

    HLV Louis van Gaal bất ngờ nổi lên như một ứng cử viên sáng giá thay thế cho Antonio Conte tại Chelsea, theo báo giới Anh đưa tin.

  • Morata và Lukaku: Thôi đừng chiêm bao Morata và Lukaku: Thôi đừng chiêm bao

    Alvaro Morata và Romelu Lukaku, ai… “ngon” hơn, từng là câu hỏi tạo ra vô vàn tranh cãi trong giai đoạn đầu mùa giữa những CĐV Chelsea và Man United. Sau 27 vòng đấu, không ai còn muốn trả lời câu hỏi đó nữa, nguyện vọng nhỏ nhoi của CĐV ở cả hai đội bây giờ chỉ là thấy Morata và Lukaku... ghi bàn mà thôi.

  • Mourinho không coi trọng đại chiến với Chelsea Mourinho không coi trọng đại chiến với Chelsea

    Trước trận đại chiến với Chelsea ở vòng 28 Ngoại hạng Anh, HLV Jose Mourinho của M.U cho rằng trận đấu với Liverpool vào tháng tới quan trọng hơn.

  • M.U vs Chelsea: Đại chiến của mâu thuẫn M.U vs Chelsea: Đại chiến của mâu thuẫn

    Lúc nào cũng vậy, kinh điển M.U đọ sức Chelsea không chỉ hấp dẫn trên sân cỏ mà cả những chuyện hậu trường. Lần này, sự tập trung hướng vào các mâu thuẫn nội bộ.

  • Tìm đâu một cú đá "bọ cạp" ở Wembley? Tìm đâu một cú đá "bọ cạp" ở Wembley?

    Bóng đá ngày nay đã thay đổi rất nhiều, người ta có thể sẽ chẳng còn thấy được một pha bóng như kiểu của Rene Higuita trên sân Wembley đêm nay.

  • Arsenal đón Ramsey trở lại ở trận chung kết cúp Liên đoàn Arsenal đón Ramsey trở lại ở trận chung kết cúp Liên đoàn

    Ở trận chung kết cúp Liên đoàn với Man City vào tối nay, Arsenal sẽ đón chào sự trở lại của tiền vệ Aaron Ramsey sau quãng thời gian nghỉ dưỡng thương.

  • Mourinho hữu chiêu, nhưng thích dùng vô chiêu Mourinho hữu chiêu, nhưng thích dùng vô chiêu

    M.U sẽ phải ngăn cản Eden Hazard? Tất nhiên đấy không thể là toàn bộ câu chuyện trước cuộc quyết đấu giữa hai đội bóng đã chia nhau đến 10/13 chức vô địch Premier League kể từ ngày Jose Mourinho xuất hiện lần đầu trong làng bóng Anh.

  • Arsenal: Khó thắng, nhưng không được sợ thua Arsenal: Khó thắng, nhưng không được sợ thua

    Giống như M.U mùa trước, Arsenal cần đăng quang tại Europa League mùa này để được góp mặt ở Champions League mùa tới. Dĩ nhiên là khó, nhưng xem ra đấy vẫn là phương án “ít khó nhất”. Với riêng Arsene Wenger, vấn đề ở Europa League không chỉ là chuyện Arsenal chỉ mới lọt vào vòng 16 đội, với nhiều đối thủ sừng sỏ vẫn đang hiện diện.

  • CĐV Liverpool chưa quên thù cũ với Evra CĐV Liverpool chưa quên thù cũ với Evra

    Hậu vệ cánh trái kỳ cựu Patrice Evra đã có trận ra mắt West Ham không thể tệ hơn vào tối qua. Không chỉ chứng kiến đội nhà thảm bại 1-4 dưới tay Liverpool, cầu thủ 36 tuổi người Pháp này còn liên tục bị các fan The Kop lăng mạ.

  • Guardiola có nhiều lý do để yêu thích Wembley Guardiola có nhiều lý do để yêu thích Wembley

    Wembley là ngôi nhà tinh thần thứ hai của Pep Guardiola, nơi ông đạt được những vinh quang cao quý nhất và truyền bá đi những biểu tượng mang thông điệp của riêng bản thân.

  • Aguero vẫn trên hành trình tìm sự thừa nhận Aguero vẫn trên hành trình tìm sự thừa nhận

    Sergio Aguero đang tạo ra một hiện tượng khá trớ trêu. Anh là chân sút số một của Man City, CLB đang thi đấu rất thăng hoa ở mùa này. Tuy nhiên, Aguero vẫn thường xuyên phải nhận những lời chỉ trích.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x