Cuộc đua đến Quả bóng Vàng: Nam Mỹ sắp solo, châu Âu vẫn tậm tịt

Ngọc Trung
16:02 ngày 12-01-2016
Với chiến thắng của Lionel Messi, Nam Mỹ đã có 13 danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA/Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Trong khi đó châu Âu mới chỉ có 11 danh hiệu và ngày càng tỏ ra lép vế.
Cuộc đua đến Quả bóng Vàng: Nam Mỹ sắp solo, châu Âu vẫn tậm tịt

CÁN CÂN NGHIÊNG VỀ NAM MỸ

Xuyên suốt lịch sử bóng đá thế giới, cuộc chiến cạnh tranh ngôi vị thống trị luôn là chuyện riêng giữa châu Âu và Nam Mỹ. Từ cúp Vô địch thế giới (World Cup) cho đến Quả bóng Vàng FIFA, hai nền bóng đá này luôn thể hiện sự áp đảo tuyệt đối. Và vì tính chất địa lý, cũng không quá khi nhận định rằng đây chính là cuộc đối đầu bao trùm lên mọi trận chiến.

Về số lần vô địch World Cup, châu Âu đang chiếm lợi thế với 11 danh hiệu (Đức và Italia 4 lần, Tây Ban Nha, Anh và Pháp 1 lần), trong khi Nam Mỹ mới 9 lần đăng quang (Brazil 5 lần, Argentina và Uruguay 2 lần). Tuy nhiên, tính về số danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA trước đây và Quả bóng Vàng FIFA ngày nay, Nam Mỹ mới là nền bóng đá vượt trội.

Với danh hiệu Quả bóng Vàng thứ 5 trong sự nghiệp mà Messi giành được vào đêm qua, cán cân đang nghiêng hẳn về phía Nam Mỹ với tỷ số 13-11. Nhưng điều đáng quan ngại hơn nữa đối với “lục địa già” là nếu so sánh về tương quan lực lượng, rất có khả năng Nam Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng cách biệt trong thời gian tới. 


Neymar đủ sức tiếp nối Messi làm ngọn cờ đầu của Nam Mỹ trong cuộc đua đến danh hiệu Quả bóng Vàng
Neymar đủ sức tiếp nối Messi làm ngọn cờ đầu của Nam Mỹ

Điểm đầu tiên cần nói đến là vào thời điểm hiện tại, Cristiano Ronaldo, lá cờ đầu của bóng đá châu Âu trong cuộc đua đến danh hiệu Quả bóng Vàng đang có dấu hiệu đuối sức trước Messi. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã 31 tuổi, do đó không còn duy trì được những pha bóng gây đột biến cao như đối thủ đang khoác áo Barca.

Trong khi đó, siêu sao người Argentina năm nay mới 28 tuổi và ngày càng trở nên toàn diện hơn, ở cả vai trò một nhà kiến thiết lẫn một chân sút. Messi không còn ghi nhiều bàn thắng như trước nhưng không có nghĩa anh mất tầm ảnh hưởng. Suốt hơn 1 năm qua, “số 10" của Barca đặt dấu ấn nhiều hơn ở những đường chuyền quyết định và khả năng điều phối ở giữa sân.

Điểm thứ hai, nhìn về tương lai xa, Nam Mỹ còn một gương mặt rất sáng giá có thể kế tục ngai vàng của Messi, đó là Neymar. Năm 2015 vừa qua, tiền đạo mới 23 tuổi này trưởng thành vượt bậc và thi đấu hết sức bùng nổ trong màu áo Barca. Thậm chí sau buổi Gala trao giải Quả bóng Vàng đêm qua, nhiều ý kiến còn đánh giá anh xứng đáng giành Quả bóng Bạc chứ không phải Ronaldo.

CHÂU ÂU KỲ VỌNG ĐƯỢC AI?

Ngược lại, trong tình cảnh CR7 khó có thể tiếp tục làm đối trọng của Messi, châu Âu vẫn chưa tìm ra được bất kỳ cái tên nào đủ sức thay thế siêu sao người Bồ Đào Nha. Những cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất đều gây đang gây thất vọng. Đó là trường hợp của Gareth Bale và Eden Hazard.

Clip chế: MC trao nhầm Quả bóng Vàng 2015 cho Ronaldo


Bale gia nhập Real Madrid với bản hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục thế giới. Ngay sau đó, cầu thủ người xứ Wales lập tức tỏa sáng giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện thực hóa giấc mơ La Decima cũng như đánh bại Barca trong trận chung kết cúp Nhà Vua. Tuy nhiên, từ mùa giải thứ hai khoác áo Real cho tới nay, phong độ của Bale như một đồ thị đi xuống. Lý do nằm ở chuyên môn lẫn áp lực từ việc đấu đá giữa các cầu thủ trong phòng thay đồ sân Bernabeu.

Trong khi đó, Eden Hazard còn tệ hơn. Tiền vệ người Bỉ chính là cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2014/15 và từng được chuyên môn đánh giá sắp đạt tới đẳng cấp của Messi và Ronaldo. Tuy nhiên, từ lúc mùa 2015/16 bắt đầu, Hazard sa sút phong độ thảm hại. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã ra sân tổng cộng 26 trận nhưng chưa có nổi một bàn thắng. Tính ra Hazard đã trải qua 2.289 phút liên tiếp tịt ngòi trong màu áo Chelsea trên mọi mặt trận.

Cũng cần nói thêm, Ngoại hạng Anh chính là giải đấu quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu châu Âu nhất vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, trong Đội hình tiêu biểu FIFA 2015, chẳng có nổi một cầu thủ nào đang chơi tại giải đấu số một xứ sương mù được lựa chọn. Năm ngoái thì cũng chỉ có Di Maria, một cầu thủ Nam Mỹ và là bản hợp đồng "bom xịt" của Man United.

Nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra, chẳng mấy chốc cuộc đua đến danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA chỉ còn là sân chơi riêng của những tài năng Nam Mỹ.

Đội hình xuất sắc nhất FIFA 2015: Không Suarez, không Ngoại hạng Anh


Quả bóng Vàng FIFA là danh hiệu được hợp nhất từ hai giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA và Quả bóng Vàng châu Âu của tạp chí France Football vào năm 2009. Ngoài ra, từ năm 2004 cho đến khi hợp nhất, người chiến thắng giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA cũng giành luôn danh hiệu Quả bóng Vàng châu Âu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x