Cuộc đua giành ngôi Vua phá lưới V.League: Vẫn là 'bổn cũ soạn lại'?

Song Anh
13:57 ngày 23-06-2019
Trái với kỳ vọng ban đầu, cuộc đua tới ngôi Vua phá lưới V.League 2019 tiếp tục là chuyện riêng của các chân sút ngoại. Với phong độ, màn thể hiện ở giai đoạn vừa qua, rất khó để hy vọng vào một chân sút nội sẽ bứt tốc để soán ngôi của các ngoại binh như cách tiền đạo Anh Đức đã làm được cách đây 2 mùa...
Cuộc đua giành ngôi Vua phá lưới V.League: Vẫn là 'bổn cũ soạn lại'?
Ngoại binh áp đảo trong danh sách ghi bàn

Sau khi lượt đi khép lại, các cầu thủ trong danh sách ghi bàn nhiều nhất ở V.League 2019 hầu hết đều là các ngoại binh. Nếu tính thêm cả 2 tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson và Đỗ Merlo thì có đến 12 tiền đạo ngoại nằm trong tốp đua tranh đến danh hiệu Vua phá lưới. Trong khi đó, chỉ có 4 chân sút Việt Nam hiếm hoi tiệm cận vào cuộc đua này là Hà Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Hải Huy. 

Việc các chân sút nội tiếp tục lép vế trong cuộc cạnh tranh danh sách “dội bom” là điều đã được dự báo. Hầu hết các đội bóng ở V.League đều có xu thế sử dụng tiền đạo ngoại. Thế nên rất khó để các chân sút nội có đất diễn, nhất là khi các đội bóng hàng ngày đều “sống”, nuôi hy vọng bằng những bàn thắng của chính các chân sút ngoại.

Sau 13 vòng đấu, bộ ba Chevaughn Wals (HAGL), Paulo (Viettel) và Oseni (Hà Nội FC) đang chia sẻ ngôi đầu với 7 bàn thắng. Đứng ngay sau họ trong danh sách này là hàng loạt các tiền đạo ngoại khác như Dyachenko (Than.QN), Lynch (Hải Phòng), Hoàng Vũ Samson (Hà Nội FC), Pedro (Sài Gòn FC), Vinicius (TP.HCM) và đặc biệt là chân sút nội Hà Minh Tuấn (Quảng Nam) với 6 pha lập công.

Sự tỏa sáng của các chân sút ngoại ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích của các đội bóng. Trường hợp của Paulo ở Viettel là ví dụ điển hình. Tiền đạo người Brazil đóng góp 7/12 bàn thắng của đội nhà ở lượt đi, trong số này có rất nhiều những bàn thắng quan trọng. Nếu không có sự xuất sắc của Paulo, thành tích của Viettel ở trên BXH có lẽ còn tệ hơn vị trí hiện tại. 


Câu chuyện này cũng tương tự ở TP.HCM, Hà Nội FC, Than.QN hay Sài Gòn FC... Những bàn thắng của các chân sút ngoại giúp các đội bóng này có được vị trí khá tốt sau lượt đi.

Cơ hội nào cho chân sút nội?

Mùa 2017 với 17 bàn thắng ghi được, Nguyễn Anh Đức giành danh hiệu Vua phá lưới lần đầu tiên trong sự nghiệp. Điều đặc biệt, tiền  đạo này đã trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên sau 15 năm đoạt Chiếc giày vàng, danh hiệu vốn được thống trị bởi ngoại binh và chân sút nhập tịch. Tuy nhiên, Anh Đức chỉ giữ danh hiệu Vua phá lưới đúng 1 năm.

Bởi ở mùa giải kế tiếp, Oseni ngay lập tức “soán ngôi” của Anh Đức để giành danh hiệu Vua phá lưới V.League 2018 với 17 bàn thắng. Chân sút nội gây ấn tượng nhất mùa trước là Tiến Linh cũng có 15 pha lập công. Sự thăng tiến của Anh Đức, Tiến Linh phần nào là sự khích lệ tinh thần cho các chân sút nội trong cuộc đua tranh danh hiệu Vua phá lưới với các chân sút ngoại.

Thực tế, bước vào mùa giải năm nay, người ta tiếp tục kỳ vọng rất nhiều vào Tiến Linh, Đức Chinh, Văn Đức, Văn Toàn... cho một cuộc “lật đổ” tiếp theo. Tuy vậy, với những gì đã thể hiện trong giai đoạn lượt đi vừa qua rõ ràng các chân sút nội đang có những khó khăn nhất định. 

Ví dụ như Văn Toàn. Sau quãng thời gian đầu thăng hoa, tiền đạo của HAGL có dấu hiệu chững lại ở con số 5 pha lập công. Trong khi đó, Tiến Linh, Văn Đức thì chấn thương liên miên, không thể thi đấu nhiều, còn Đức Chinh thì chưa thể đạt được phong độ tốt nhất (mới chỉ có 1 bàn).

Lúc này, những chân sút nội đang bám sát tốp danh sách Vua phá lưới gồm Hà Minh Tuấn (6 bàn); Hải Huy, Hồng Quân, Văn Toàn (5 bàn). Thế nhưng nếu không thực sự có một sự bật vọt, viễn cảnh họ sẽ tiếp tục phải làm “quân xanh” cho các chân sút ngoại trong cuộc đua này là điều rất dễ xảy ra.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x