Cuộc đua phá lưới Premier League: Trung phong đang thua tiền đạo cánh

Minh Việt Minh Việt
10:04 ngày 10-10-2018
Mùa giải này đang chứng kiến cuộc đua Vua phá lưới kỳ lạ và khó đoán nhất từ trước đến nay. Sau 8 vòng, những “họng súng” hạng nặng vẫn đang ở trạng thái mơ ngủ. Trong khi đó, các tiền đạo cánh thì lên ngôi, ví dụ như Eden Hazard đang dẫn đầu danh sách “dội bom”. Phải chăng Premier League đang chứng kiến một xu hướng mới?
Cuộc đua phá lưới Premier League: Trung phong đang thua tiền đạo cánh
Trung phong xịn vẫn đang mơ ngủ
Giai đoạn đầu mùa giải có thể nói là quãng thời gian khá im ắng của các trung phong xịn. Bằng chứng, trong danh sách 14 người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League 2018/19, chỉ có 8 người là trung phong thực thụ như Sergio Aguero, Harry Kane, Aleksandar Mitrovic, Glenn Murray, Alexandre Lacazette, Joshua King và Romelu Lukaku. 6 người còn lại chơi ở nhiều vị trí khác nhau và đa số là tiền đạo cánh. Con số này cho thấy các tiền đạo cắm, vị trí về lý thuyết là có nhiều lợi thế để ghi bàn nhất, không còn chiếm ưu thế áp đảo trong cuộc đua “dội bom” nữa. 

Tới đây, hãy đi sâu hơn vào từng trung phong để thấy họ vẫn đang mơ ngủ như thế nào. Harry Kane đã có 5 bàn. Nhưng không thể nói ngôi sao người Anh chơi tốt từ đầu giải. Lukaku cũng là gương mặt nữa gây thất vọng. Anh mới có 4 bàn sau 8 vòng. Tiền đạo người Bỉ cũng tịt ngòi cả 3 vòng gần nhất. Anh vẫn là tiền đạo số một trong mắt Jose Mourinho. Nhưng nếu so sánh với những đời trung phong ở các CLB trước trong sự nghiệp Mourinho, Lukaku có lẽ là một trong những cái tên gây thất vọng nhất.

Aubameyang cũng xứng đáng nằm trong số những tiền đạo cắm chơi tệ từ đầu giải. Ngôi sao của Arsenal đã ghi được 4 bàn/8 vòng. Nhưng thực ra thì trận gặp Fulham tuần trước là trận đấu duy nhất Aubameyang cho thấy anh xứng đáng với số tiền chuyển nhượng 56 triệu bảng mà Pháo thủ bỏ ra để chiêu mộ. 7 vòng còn lại, Aubameyang không để lại nhiều dấu ấn. Một phần nguyên nhân bởi mùa này Aubameyang phải đá rộng, nhiều thời điểm anh dạt biên thu hút hậu vệ đối phương.

Chính việc các tiền đạo cắm không còn giữ được sự bùng nổ khiến cuộc đua Vua phá lưới là cực kỳ sít sao. Hiện tại, có 4 cầu thủ ghi được 5 bàn và có tới 9 người ghi được 4 bàn. Hiếm khi Premier League chứng kiến sự gắt gao như thế ở nhóm các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất. Thậm chí, Eden Hazard, người trước kia là một tiền vệ tấn công, giờ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 7 bàn.


Xu hướng mới của Premier League? 
Hazard đang là gương mặt đại diện cho các mẫu tiền đạo cánh, nghĩa là những người không phải là tay săn bàn thực thụ, nhưng lại đang chiếm vị trí cao ở cuộc đua “dội bom”. Những mùa giải trước đây, Hazard là tiền vệ tấn công lệch trái. Nhưng mùa này, Maurizio Sarri đã kéo anh gần với khung thành đối phương hơn, biến anh trở thành tiền đạo hoạt động rộng. Hiệu quả ngay lập tức thể hiện khi Hazard đã có 7 bàn/8 vòng. 

Những mẫu tiền đạo cánh đang biến hình thành tay săn bàn như Hazard còn rất nhiều. Richarlison chẳng hạn. Ngôi sao người Brazil khi mới đến Premier League là cầu thủ tấn tấn công cánh. Ở Everton mùa này, Richarlison nhiều trận được HLV Marco Silva sử dụng như một trung phong. Và giờ anh đã có 4 bàn. Raheem Sterling là một tiền đạo cánh khác và cũng đã có 4 lần lập công. 

Thực ra, xu hướng tiền đạo cánh lên ngôi trong cuộc đua Vua phá lưới ở Premier League đã có từ mùa trước. Mùa 2017/18, Mohamed Salah đã ghi tới 32 bàn và giành danh hiệu Vua phá lưới. Trước khi đến Liverpool, Salah chưa bao giờ ghi được nhiều bàn như thế. Thành tích làm bàn tốt nhất trong sự nghiệp Salah trước khi đến Anfield chỉ là 15 bàn ở mùa 2016/17 cho Roma. Nhưng tại The Kop, Salah cũng giống như Hazard, được Juergen Klopp cho phép hoạt động rộng và di chuyển vào trung lộ nhiều, từ đó tạo ra một mùa bóng bùng nổ.  Xa hơn nữa, Riyad Mahrez, một tiền đạo cánh khác dù không có danh hiệu Vua phá lưới nhưng cũng chơi cực hay ở mùa giải mà Leicester vô địch Premier League 2015/16. Hazard đang là sự tiếp nối của xu hướng tiền đạo cánh lên ngôi tại Premier League mà Mahrez, Salah tạo ra. 

Dĩ nhiên, mùa giải vẫn còn rất dài. Hazard còn cả hành trình dài phía trước nếu muốn làm được điều giống Salah mùa 2017/18. Nhưng nói vậy để thấy Premier League không chỉ hấp dẫn bởi những cuộc đua khốc liệt, mà ở giải đấu này thì người ta còn liên tục được thấy những nét “tiến hóa” của môn thể thao vua. Về chiến thuật là từ Gegenpressing của Liverpool cho đến Sarri-ball của Chelsea. Về vị trí trên sân là việc hậu vệ biên bó vào trong chơi như tiền vệ trung tâm hay thủ môn phải có kỹ năng chơi chân tốt. Đến cả Pep Guardiola cũng bắt đầu thực dụng hơn trước đây, điều thể hiện qua trận gặp Liverpool. Và việc cuộc đua Vua phá lưới chuyển trọng tâm từ trung phong sang các tiền đạo cánh cũng nằm trong vòng quay “tiến hóa” đó. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Declan Rice: Viên ngọc quý tạo ra trận chiến Anh - CH Ireland Declan Rice: Viên ngọc quý tạo ra trận chiến Anh - CH Ireland

    Một cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa Anh và CH Ireland đang nổ ra xoay quanh quyền “sở hữu” tiền vệ phòng ngự Declan Rice. Một cầu thủ mới 19 tuổi, thi đấu chuyên nghiệp vỏn vẹn 1 năm mà lại khiến hai đội tuyển Anh và CH Ireland tranh giành nhau dữ dội. Rice có tố chất gì mà “hot” tới vậy?

  • Trò cũ tin Mourinho sẽ vượt qua cơn bĩ cực ở M.U Trò cũ tin Mourinho sẽ vượt qua cơn bĩ cực ở M.U

    Michael Essien, cựu tiền vệ của Chelsea và Real, học trò cũ của HLV Jose Mourinho tin tưởng ông thầy người Bồ Đào Nha sẽ sớm giải quyết được mọi khó khăn đang gặp tại M.U.

  • Man City thanh lý cựu binh trong mùa Đông Man City thanh lý cựu binh trong mùa Đông

    Man City dự định sẽ sắp xếp lại nhân sự hàng thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Theo kế hoạch, những cầu thủ không thường xuyên được ra sân trong thời gian qua như Mangala hay Kompany sẽ phải tìm kiếm CLB mới.

  • M.U sẽ mất nhiều trụ cột nếu còn giữ Mourinho M.U sẽ mất nhiều trụ cột nếu còn giữ Mourinho

    Man United đang đối mặt với nguy cơ mất đi những cầu thủ xuất sắc nhất của mình, nếu HLV Jose Mourinho còn tại vị cho đến cuối mùa giải 2018/19.

  • Ai là Vua phạt đền ở Ngoại hạng Anh? Ai là Vua phạt đền ở Ngoại hạng Anh?

    Cuối tuần trước, Riyad Mahrez đã bỏ lỡ quả phạt đền khiến Man City không thể giành trọn 3 điểm trước Liverpool. Nhìn lại, Mahrez là một trong những người sút 11m kém nhất Ngoại hạng Anh. Vậy, ai mới là Vua phạt đền tại giải đấu này?

  • Thống kê: Man City hiện tại xuất sắc hơn mùa trước Thống kê: Man City hiện tại xuất sắc hơn mùa trước

    Theo những con số thống kê, Man City tại Ngoại hạng Anh 2018/19 có thể xuất sắc hơn chính họ ở mùa trước - mùa giải mà nửa xanh thành Manchester xưng vương với vô số kỷ lục.

  • Thật ra, Mourinho thánh thiện hơn chúng ta tưởng Thật ra, Mourinho thánh thiện hơn chúng ta tưởng

    "Mỗi gia đình đều có nghĩa vụ cống hiến cho xã hội một kẻ khốn nạn", nhà văn Ma Văn Kháng đã viết như thế trong tiểu thuyết "Mùa lá rụng trong vườn" của mình. Với nhiều người trong gia đình Man United nói riêng, Mourinho xứng đáng để hiến tế cho danh phận đó. Nhưng không…

  • Eriksen bị đau dạ dày mãn tính Eriksen bị đau dạ dày mãn tính

    Tiền vệ Christian Eriksen của Tottenham góp mặt trong 6 trận đầu Ngoại hạng Anh 2018/19. Thế nhưng, anh đã không thi đấu kết từ ngày 22/9 tới nay. Ở đợt tập trung sắp tới của ĐT Đan Mạch, Eriksen cũng không góp mặt. Theo HLV Age Hareide của Đan Mạch, Eriksen có thể bị đau dạ dày mãn tính và đây là nỗi lo lớn với Tottenham.

  • Tottenham mất Vertonghen thêm 6 tuần Tottenham mất Vertonghen thêm 6 tuần

    Chấn thương gân khoeo mà Jan Vertonghen gặp phải trong chiến thắng 2-0 của Tottenham trước Huddersfield nghiêm trọng hơn dự kiến. Nhiều khả năng, trung vệ người Bỉ sẽ phải nghỉ thêm từ 4-6 tuần, qua đó bỏ lỡ hết vòng bảng Champions League.

  • Liverpool có thực sự mệt mỏi? Liverpool có thực sự mệt mỏi?

    Có nhiều ý kiến cho rằng Liverpool không thể ghi bàn vào lưới Man City là vì họ bị kiệt sức sau khi trải qua quãng thời gian quá căng thẳng.

  • Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Không tiến, tức đã thụt lùi Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Không tiến, tức đã thụt lùi

    Giải vô địch Anh, qua bao đời nay cũng như trong kỷ nguyên Premier League nói riêng, luôn được xem là hấp dẫn nhất thế giới (ít ra, không phải tranh luận nếu nhìn vào giá trị bản quyền).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x