Real Madrid đừng mơ được Atletico xếp hàng vỗ tay

Trung Nghĩa
19:00 ngày 18-01-2024
Trận derby Madrid tại vòng 1/8 Cúp Nhà Vua hứa hẹn sẽ rất nóng vì Real Madrid vừa đoạt Siêu Cúp Tây Ban Nha. Theo thông lệ, đối thủ Atletico Madrid sẽ xếp thành hai hàng vỗ tay chào đón các cầu thủ Real. Nhưng cả HLV Diego Simeone lẫn các cầu thủ đều từ chối làm việc này. 

Atletico không bao giờ muốn chúc mừng Real

Ở nhiều nước châu Âu, thông thường khi một đội vô địch trong trận đấu tiếp theo, đối thủ sẽ đón chào họ bằng một “hàng rào danh dự”, trong đó tất cả các cầu thủ xếp hàng vỗ tay chúc mừng các nhà vô địch. 

Real Madrid đã vô địch Siêu Cúp Tây Ban Nha ở Saudi Arabia diễn ra hôm Chủ nhật tuần trước và bây giờ họ sẽ đối đầu với Atletico trong trận derby Madrid ở vòng 1/8 Cúp Nhà Vua. Nhưng Rojblanco quyết định không thực hiện màn chào đón nhà vô địch trước trận đấu và HLV hai đội đã lên tiếng về việc này.

“Tôi không nghĩ quan điểm thay đổi so với năm ngoái", Diego Simeone nói. “Luôn luôn có sự tôn trọng lớn đối với HLV và các cầu thủ của Real. Nhưng sự tôn trọng dành cho NHM của chúng tôi là là trên hết”. 

Về phần mình, câu trả lời của Carlo Ancelotti rất rõ ràng: “Tôi không nghĩ nhiều về quyết định của các CLB đối thủ khi chào đón chúng tôi với tư cách nhà vô địch. Đối với tôi, sẽ hoàn hảo nếu họ làm điều đó. Nhưng nếu họ không làm thì cũng không sao. Tôi không cho điều đó là quan trọng".

Sự kình địch giữa Real và Atletico khiến hai đội hiếm khi xếp hàng chúc mừng nhau

"Mọi người đều làm những gì họ muốn, Real Madrid cũng vậy. Khi có cơ hội lựa chọn và đến lượt mình, chúng tôi sẽ chọn những gì tốt nhất cho mình", ông nói thêm.

Thực tế thì Atletico cũng từng từ chối xếp hàng vỗ tay Real vào tháng 5/2022, khi Real hành quân tới sân Metropolitano với tư cách nhà vô địch La Liga. Ở trận đó, Atletico đã từ chối thực hiện nghi lễ chúc mừng. 

Việc xếp hàng chúc mừng là truyền thống rất đáng quý nhưng không phải là quy định chính thức và các đội được tự do quyết định có tham gia hay không. Do mối quan hệ giữa hai đội bóng cùng nằm ở thủ đô Tây Ban Nha là vô cùng căng thẳng nên NHM Atletico cho rằng việc xếp hàng chúc mừng Real có thể là một hình thức sỉ nhục.

"Một số người muốn biến việc xếp hàng chúc mừng nhà vô địch là quy định chính thức. Nhưng chúng tôi cho rằng đó là một sự nhục nhã. Atletico de Madrid sẽ không làm điều này này trong bất kỳ trường hợp nào", một NHM Atletico cho biết.

"Họ hoàn toàn quên mất những giá trị đích thực của thể thao và sự căng thẳng của các cuộc đối đầu giữa những đại kình địch. Chúng tôi có thể dành sự tri ân cho đội vô địch bằng nhiều hình thức, nhưng không phải xếp hàng chúc mừng họ", một người khác nói.

Những đội nào từng từ chối nghi lễ?

Việc xếp hàng chào đón nhà vô địch bắt đầu được tiến hành tại Tây Ban Nha từ năm 1970. Athletic Bilbao đã xếp hàng chúc mừng Atletico Madrid, trong trận đấu ở vòng 1/8 Cúp Nhà Vua.

Sau đó, nghi lễ này đã được nhiều đội thực hiện trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, cũng có những đội đã từ chối làm điều này. Ở vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2021/22, Celta Vigo đã quyết định không xếp hàng chào đón nhà ĐKVĐ Atletico.

Real và Barca cũng hiếm khi xếp hàng chúc mừng nhau, ngoại trừ năm 2008

Năm 2018, Real cũng từ chối chúc mừng Barca, đội vô địch La Liga 2017/18. Trước đó một năm, Barca cũng làm điều tương tự khi đối đầu với Real, đội vừa trở thành nhà vô địch FIFA Club World Cup.

Tuy nhiên, không phải lúc nào hai đội bóng này cũng từ chối chúc mừng nhau. Mùa 2007/08. Barca, lúc đó được dẫn dắt bởi Frank Rijkaard, đã xếp hàng chúc mừng Real Madrid của Bernd Schuster tại Santiago Bernabéu. Los Blancos đã vô địch La Liga mùa giải đó.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x