HOLSTEIN KIEL GÂY SỐC KHI LOẠI BAYERN MUNICH

Bayern coi chừng khủng hoảng

VỊNH SAN
09:44 ngày 15-01-2021
Địa chấn đã xuất hiện trong đêm tuyết phủ ở Kiel. Đương kim vô địch Bayern đã bị loại khỏi Cúp Quốc gia ngay vòng 2, bởi đội hạng Nhì Holstein Kiel. Còn hơn cả một thất bại, những gì vừa xảy ra với Bayern còn cho thấy dấu hiệu về một cuộc khủng hoảng tiềm ẩn.
Hùm xám coi chừng khủng hoảng

144 ngày trước, lịch sử được viết ra khi Bayern đánh bại PSG để hoàn tất cú ăn 3 vĩ đại. Bây giờ đội quân của Hansi Flick lại làm nên lịch sử ở Kiel. Đáng buồn, đây là dấu mốc mà không ai muốn nhớ đến, về một đêm tuyết bay đầy trời và Hùm xám lê bước rời khỏi Cúp Quốc gia ngay vòng 2. Holstein Kiel, đội bóng chưa một lần hít thở bầu không khí Bundesliga đã ngược dòng cầm hòa 2-2, trước khi loại Bayern trên chấm luân lưu (6-5).

Chuỗi 11 mùa liên tiếp ít nhất vào đến bán kết Cúp Quốc gia đã chấm dứt theo cách tồi tệ nhất. Đêm thứ Tư vừa qua là lần đầu tiên kể từ năm 2000, Bayern bị loại khỏi giải đấu mà họ đang giữ kỷ lục với 20 lần vô địch, ngay từ vòng 2. Và sau 17 năm, kể từ trận thua Alemannia Aachen năm 2004, họ mới lại dừng bước trước một đội hạng dưới. 

Thật ra thì kết quả này không phải là một thảm họa, bởi Cúp Quốc gia chưa bao giờ là mục tiêu quan trọng với Bayern trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc. Tuy nhiên nó cũng không thể bị xem nhẹ, khi đây là thất bại thứ 2 trong chưa đầy một tuần, gần bằng số trận thua (3) trong 59 trận trước đó dưới thời Flick. Một số có thể nói rằng đội quân của Flick thiếu may mắn tại Kiel. Kịch bản trận đấu có thể đi theo hướng khác nếu Thomas Mueller không bỏ lỡ cơ hội ở khoảng cách chỉ 5m trước khung thành, hoặc Marc Roca thành công ở lượt sút thứ 6 trong loạt đá luân lưu. Nhưng có những vấn đề đằng sau màn trình diễn của Bayern. 

Lần đầu tiên sau 20 năm, Bayern bị loại khỏi Cúp Quốc gia Đức

Mặc dù ra sân với Mueller, Leroy Sane, Serge Gnabry và Joshua Kimmich, sau đó được tăng cường Douglas Costa, Robert Lewandowski song Bayern chơi rất thiếu ý tưởng. Đội bóng từng ghi 8 bàn vào lưới Barca hồi tháng 8 nay bất lực trước đối thủ đến từ Bundesliga 2. Hai bàn thắng mà họ có, một đến từ tình huống đá phạt hàng rào của Sane, một sẽ bị bác bỏ nếu áp dụng VAR. 

Sự mệt mỏi của các cầu thủ Bayern đang ở ngưỡng báo động, sau 40 trận thi đấu gần như liên tục kể từ khi bóng đá trở lại vào tháng 5. Giống như trận đấu với M’gladbach cuối tuần trước, Mueller cùng đồng đội rất bế tắc khi có bóng. Và những lúc mất bóng, họ chạy theo một cách uể oải thay vì khiến đối thủ bối rối, hoảng loạn bởi áp lực không ngừng.


Việc chơi với phong cách quen thuộc khi thể lực suy kiệt là lý do làm nên thất bại của Hùm xám. Nhất là trong bối cảnh hàng thủ ngày càng mong manh. Ở bàn thua phút 37, chỉ cần một đường chuyền đơn giản từ tuyến dưới, hệ thống phòng ngự của Bayern đã bị loại bỏ hoàn toàn và Fin Bartels thoải mái băng xuống hạ gục Manuel Neuer. Trong bàn thua phút bù giờ, rất khó giải thích tại sao các hậu vệ kinh nghiệm như Nicklas Suele, Theo Hernandez và Alphonso Davies lại cho phép Hauke Wahl chạy chỗ tự do trước khi đánh đầu tung lưới Neuer.  

Sau thất bại, HLV Flick thừa nhận: “Đây là một cú sốc khiến tất cả vô cùng thất vọng”. Đồng thời nói thêm: “Có rất nhiều việc phải làm để đội bóng trở lại đúng hướng”. Vậy Flick sẽ làm gì? Có thể Bayern cần một sự linh hoạt chiến thuật để chơi theo cách khác trong điều kiện toàn đội mệt mỏi. Cũng có thể, Flick phải hành động quyết liệt nhằm khôi phục phong độ vốn có của Pavard, Davies, Alaba thậm chí cả Kimmich, bên cạnh việc tìm kiếm giải pháp mới từ những cầu thủ dự bị. 

Bằng không, một cuộc khủng hoảng hoàn toàn có khả năng bùng phát. 

Bayern ngày càng tệ trong phòng ngự

Sau 25 trận ở mọi đấu trường mùa này, Bayern đã nhận tổng cộng 34 bàn thua (tại Bundesliga là 24 bàn, nhiều thứ 6 giải đấu). Bình quân 1,36 bàn thua mỗi trận là mức rất cao, vượt xa mức trung bình 0,96 bàn mùa trước. Nếu chỉ tính riêng 36 trận mùa trước được dẫn dắt bởi Flick, Hùm xám chỉ thủng lưới 26 bàn, tức 0,7 bàn/trận.

2 - Hai thất bại liên tiếp đã qua với M’gladbach và Holstein Kiel, Bayern đều là đội dẫn trước. Điều ngạc nhiên là trước 2 trận này, có tới 10/12 trận Hùm xám rơi vào thế bị dẫn bàn  nhưng bất bại và giành chiến thắng tới 8 trận.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x