TỨ KẾT LƯỢT ĐI CÚP QG - SƯ TỬ TRẮNG 2018 - sân Pleiku

Nhận định bóng đá HAGL vs Hà Nội FC, 19h00 ngày 11/5: Cuộc chiến giữa các vì sao

Đức Nguyễn
07:03 ngày 11-05-2018
HAGL tiếp Hà Nội FC tại Pleiku đáng được ví như “cuộc chiến giữa các vì sao”. Đúng vậy, bởi ở hai bờ chiến tuyến có rất nhiều cầu thủ đang khiến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam thổn thức, ngả nghiêng.

Ngày ấy, cầu vồng trong tuyết ở Thường Châu

HAGL và Hà Nội FC chính là hai đội đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 với 13 người. Trong số ấy, có 8 cầu thủ thường xuyên được HLV Park Hang Seo bố trí trong đội hình xuất phát. Họ đều là gương mặt đã gắn bó với nhau kể từ giải U19 Đông Nam Á 2013 đến VCK U19 châu Á 2014. Cho nên ở trong hay bên ngoài sân cỏ, họ đều là những người bạn rất thân và đoàn kết. 

Đến bây giờ, hẳn nhiều người vẫn chưa quên siêu phẩm đá phạt của Quang Hải trong trận chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra ở phút 41 tại Thường Châu (Trung Quốc). Tiền vệ trẻ thuộc biên chế Hà Nội FC dĩ nhiên là “siêu anh hùng”, nhưng chắc chắn anh luôn biết ơn sự hỗ trợ của các đồng đội để có tuyệt phẩm “cầu vồng trong tuyết” ấy. Đầu tiên là Công Phượng, người trực tiếp mang về quả đá phạt. Và sau đó, tuyệt vời hơn cả chính là hình ảnh Xuân Trường và Văn Thanh bới những lớp tuyết dày để đồng đội chỉnh thước ngắm tốt nhất.

Chiều nay, những người bạn và cũng là những người hùng ở Thường Châu ấy sẽ gặp lại nhau, nhưng là ở hai bờ chiến tuyến. Những tình riêng và những ký ức lịch sử sẽ phải gác lại để nhường chỗ cho một cuộc chiến, nơi mà người thắng cuộc mới hy vọng bước tiếp tại Cúp QG.

Chắc chắn, Xuân Trường và các đồng đội ở HAGL sẽ không chỉ có những đối thủ là Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Quang Hải, Đức Huy..., mà họ còn phải chống lại “một cỗ máy hủy diệt” của các giải đấu quốc nội. Câu chuyện phải phơi áo 0-5 trên sân Hàng Đẫy ở trận đấu bù vòng 3 của V.League 2018 hẳn vẫn là ký ức kinh hoàng với đội bóng phố Núi.


Ngày hội bóng đá tấn công

HAGL vẫn lấy tấn công làm lẽ sống và việc được chơi trên sân Pleiku sẽ là lợi thế lớn với các cầu thủ đội bóng phố Núi. Nhưng hãy đừng quên, Hà Nội FC là đội bóng đang sở hữu hàng công đáng sợ nhất V.League với 19 bàn sau 7 trận đấu (nhiều hơn Than.QN, Sài Gòn FC, B.BD, những đội ghi bàn nhiều thứ 2 đến 9 bàn).

Dưới sự dẫn dắt của bộ đôi HLV Dương Minh Ninh và GĐKT Chung Hae Soung, đội bóng phố Núi thường sử dụng sơ đồ 3 trung vệ và điều đó đã mang lại những thành công nhất định. Tuy nhiên, phương án này có lẽ phải xem xét lại bởi đối thủ chiều nay của họ có “hỏa lực” rất mạnh, có thể tấn công cả trung lộ lẫn đánh biên, đây là điểm khiến các trung vệ của HAGL dễ bị hở sườn. 

Còn nữa, ở khu trung tuyến, Xuân Trường và các đồng đội sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu với một hàng tiền vệ gồm các cầu thủ không những sung sức, mà còn có kỹ thuật điêu luyện như Moses, Hùng Dũng, Văn Đại, Văn Quyết...  Nếu vậy, HAGL cần có những phương án nhằm không cho đối phương giành đất, vì như thế những “cửa tử” trước cầu môn đội nhà sẽ được mở ra.

Nhìn từ trận đấu lượt đi giữa hai đội tại V.League 2018, có vẻ như HLV Chu Đình Nghiêm đã rất thuộc bài của HAGL. Điều quan ngại nhất của Hà Nội FC chính là họ cần phải bắt nhịp nhanh với thời tiết thay đổi trong ngày và không khí loãng ở phố Núi. Tóm lại, cuộc so giày giữa HAGL và Hà Nội FC rất xứng đáng để được đợi chờ và người ta có lý để mơ về ngày hội bóng đá tấn công, nhờ đôi bên đều sở hữu những ngôi sao đương đại của bóng đá Việt Nam.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: 2-1
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x