Cựu danh thủ Đoàn Thị Kim Chi: "Cờ đến tay, hãy phất"

Đoàn Thị Kim Chi
09:00 ngày 20-05-2014
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào trận play-off ở giải vô địch châu Á 2014 và chỉ cần vượt qua cuộc chiến này, các nữ tuyển thủ Việt Nam sẽ mở ra cánh cửa lịch sử khi lần đầu tiên có mặt ở VCK World Cup.
Cựu danh thủ Đoàn Thị Kim Chi: "Cờ đến tay, hãy phất"
Trước cơ hội lịch sử của đội nhà, cựu tuyển thủ Đoàn Thị Kim Chi đã dành cho báo Bóng đá bài viết về góc nhìn của cô qua hành trình của ĐT nữ Việt Nam.

BÓNG ĐÁ NỮ MỖI THỜI MỖI KHÁC
Theo dõi 3 trận đấu của ĐT nữ Việt Nam ở vòng bảng Asian Cup 2014, tôi rất vui vì các nữ tuyển thủ của chúng ta đã có rất nhiều tiến bộ. Chỉ nói riêng trận cuối ở bảng A gặp Australia – đương kim vô địch châu Á, đội hình 2 của ĐT nữ Việt Nam chơi như thế là quá ổn, thậm chí nếu chúng ta dứt điểm tốt hơn, tỷ số có lẽ đã khác.

Ngoài ra, các gương mặt trẻ như Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Chương Thị Kiều, Hải Hòa… đều ở độ tuổi trên dưới 20, nhưng chơi rất chững chạc. Điều này có được phần lớn là do bóng đá nữ hiện đã được sự quan tâm nhiều hơn về nhiều mặt từ các cấp. Công tác đào tạo nhờ thế cũng bài bản và chuyên nghiệp hơn. Chẳng nói đâu xa, thời chúng tôi phần lớn đến với bóng đá nữ khá trễ (khoảng 17-18 tuổi), nhưng bây giờ việc tuyển quân bắt đầu khoảng 12-14 tuổi. Qua đó, các cầu thủ trẻ sẽ được cọ xát, thi đấu nhiều hơn, nên sự tiến bộ và già dặn trong thi đấu là đương nhiên.

ĐT nữ Việt Nam qua mỗi thời kỳ đều có sự khác nhau về cách chơi, về con người và cả nhiệm vụ mang tính lịch sử. Sở dĩ tôi nói thế, bởi không thể so sánh thế hệ đầu tiên của các chị Lưu Ngọc Mai, Kim Hồng, Hiền Lương, Mỹ Oanh… (dù chỉ đoạt HCĐ SEA Games 1997) với lứa đoạt HCV SEA Games như chúng tôi. Hoặc các cầu thủ đang đứng trước cơ hội tranh vé đến World Cup lần này là xuất sắc hơn những người đã từng vô địch SEA Games hoặc Đông Nam Á như chúng tôi trước đó. So sánh như thế sẽ rất khập khiễng và bất công cho tất cả mọi người. 

ĐỘI HAY LÀ PHẢI TẬN DỤNG ĐƯỢC VẬN MAY
Qua vòng đấu bảng, có 2 điểm sáng của ĐT nữ Việt Nam khiến tôi đặc biệt ấn tượng. Đầu tiên là tinh thần thi đấu. Sự kiên trì trong tổ chức tấn công rồi giành chiến thắng ở trận then chốt với Jordan và sau đó là sự kiên cường đeo bám, phòng ngự trước hai đối thủ mạnh Nhật Bản và Australia là rất đáng hoan nghênh. Tiếp theo là sự tiến bộ về thể lực. Như tôi đã từng trả lời trong bài phỏng vấn cách đây vài ngày, thể lực của ĐT nữ Việt Nam ở thời điểm này là một bước tiến rất lớn so với thế hệ của chúng tôi trước đây.

Thế nhưng phải nhìn nhận một thực tế rằng, Việt Nam và cả Thái Lan lẫn Myanmar đứng trước cơ hội có mặt ở World Cup 2015 là do CHDCND Triều Tiên bị cấm thi đấu. Nói thế, vì đẳng cấp của đội nữ CHDCND Triều Tiên vẫn hơn hẳn các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, đội bóng hay là biết tận dụng được cơ may, vì may mắn là một phần tất yếu trong bóng đá!

Không chỉ tôi, tất cả những người thuộc về làng bóng đá nữ Việt Nam đều mong đến cháy lòng là các tuyển thủ của chúng ta sẽ giành được vé đến VCK World Cup, bởi cơ hội chưa lúc nào gần như lúc này. Đồng thời, bóng đá nữ Việt Nam sẽ mở ra một  trang sử, và biết đâu cũng là cơ hội để phát triển lẫn khẳng định đẳng cấp từ chiếc vé tới ngày hội bóng đá thế giới trên đất Canada.

Ở trận play-off sắp tới gặp Thái Lan, tôi hy vọng tuyến giữa của Việt Nam sẽ điều tiết trận đấu tốt hơn, đột biến hơn và có nhiều cú sút xa hơn. Còn các chân sút cần chắt chiu hơn những cơ hội để có thể ghi bàn. Nói thế bởi Thái Lan là đối thủ có lực lượng rất đồng đều và lối chơi tinh quái, chưa kể là họ từng thắng chúng ta cách đây 6 tháng tại SEA Games 27 và đó cũng là một lợi thế tinh thần rất lớn. Vì vậy, các cầu thủ Việt Nam cần vượt qua sức ép tâm lý, luôn bình tĩnh và kiên trì đến cùng.
Cờ đã đến tay, hãy phất!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Bình luận: World Cup cách một trận đấu! Bình luận: World Cup cách một trận đấu!

    ĐT Việt Nam chỉ còn cách VCK World Cup 2015 đúng 1 trận đấu. Cơ hội lịch sử đang ở trước mắt, nhưng để hoàn thành sứ mệnh lịch sử, đội bóng của chúng ta phải nhìn lại một cách nghiêm túc về một nửa chặng đường đã đi qua.

  • ĐT nữ Việt Nam: Tập trung cao độ cho trận play-off ĐT nữ Việt Nam: Tập trung cao độ cho trận play-off

    Trước khi lên đường xuống Bình Dương để nghiên cứu đối thủ, ĐT Việt Nam đã có một buổi tập trên sân Quân khu 7 vào chiều qua.

  • CAND và Bình Phước đoạt nốt 2 vé lên hạng Nhất CAND và Bình Phước đoạt nốt 2 vé lên hạng Nhất

    Chiều qua (19/5), VCK giải hạng Nhì QG 2014 đã diễn ra hai trận cuối để xác định nốt 2 đội sẽ cùng Nam Định và Phú Yên thăng hạng.

  • ĐT nữ Việt Nam “xem giò” đối thủ tranh vé dự World Cup ĐT nữ Việt Nam “xem giò” đối thủ tranh vé dự World Cup

    ĐT nữ Việt Nam đã có mặt trên khán đài sân Bình Dương chiều 19/5, để “xem giò” đối thủ sẽ đá trận play-off, tranh vé tham dự World Cup 2015 tại Canada.

  • Asian Cup nữ châu Á 2014: ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan tranh vé dự World Cup 2015 Asian Cup nữ châu Á 2014: ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan tranh vé dự World Cup 2015

    Đánh bại đối thủ trực tiếp Myanmar với tỷ số 2-1 trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng tại bảng B, VCK bóng đá nữ châu Á 2014, ĐT nữ Thái Lan đã quyền vào chơi trận play-off, tranh suất thứ 5 tham dự World Cup 2015 với ĐT nữ Việt Nam.

  • Mỹ mãn với Larue Cup Quảng Trị 2014 Mỹ mãn với Larue Cup Quảng Trị 2014

    Mỗi mùa Larue Cup về trên Quảng Trị đều mang đến cho người yêu bóng đá nơi đây những cảm giác khó quên. Năm nay, lần thứ 2 giải bóng đá phong trào Larue Cup được tổ chức tại mảnh đất đầy nắng gió này, các đội bóng và khán giả lại thêm một lần được trải nghiệm không khí sôi động, vui tươi và thấm đượm tình bằng hữu.

  • Nếu thang điểm là 100 thì tân HLV ĐT Việt Nam đạt điểm 90 Nếu thang điểm là 100 thì tân HLV ĐT Việt Nam đạt điểm 90

    Từng là một trong những phóng viên thể thao có tiếng ở Nhật Bản nhờ có mối quan hệ rộng, Takashi Morimoto hiện giờ chuyển qua làm ông bầu kiêm môi giới cầu thủ cũng như HLV, trong đó Đông Nam Á là địa bàn hoạt động chủ yếu. BĐ&CS đã có cuộc trao đổi với Takashi Morimoto để tìm hiểu về ông Toshiya Miura, tân HLV trưởng của ĐT Việt Nam.

  • ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có trận thắng đầu tiên ở VTV Cup 2014 ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có trận thắng đầu tiên ở VTV Cup 2014

    Nếu như trong ngày ra quân, ĐT nữ Việt Nam đã bị thất bại với tỷ số 0-3 trước Thái Lan thì đến ngày hôm qua (18/5), các học trò HLV Nguyễn Mạnh Hùng đã có trận thắng đầu tiên tại giải đấu này trước đội nữ Vân Nam (Trung Quốc).

  • Bình luận: Chuẩn bị cho lịch sử! Bình luận: Chuẩn bị cho lịch sử!

    Đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua 3 trận đấu ở vòng bảng và chắc chắn có một suất ở trận đấu play-off trên con đường gian nan chinh phục tấm vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

  • Lê Thị Tuyết Mai: Người thế vai hoàn hảo! Lê Thị Tuyết Mai: Người thế vai hoàn hảo!

    Nhằm dưỡng sức cho thủ môn Kiều Trinh, tối qua HLV Trần Vân Phát đã tung Lê Thị Tuyết Mai vào trấn giữ khung thành ĐT Việt Nam trong cuộc so kè với Australia.

  • HA.GL 5-1 Đồng Nai: "Gỗ" phô diễn sức mạnh! HA.GL 5-1 Đồng Nai: "Gỗ" phô diễn sức mạnh!

    Thi đấu lấn lướt và tạo ra cơn mưa bàn thắng, HA.GL đã có chiến thắng thuyết phục trước Đồng Nai. Trận thắng này như câu trả lời về tham vọng của đội bóng phố Núi ở Cúp QG 2014.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x