Cựu danh thủ 'liều mình' dấn thân vào nghiệp HLV: Đam mê bóng đá là trăn trở của cả cuộc đời

BONGDAPLUS.VN
08:47 ngày 20-07-2018
Nếu so sánh với những nghề nghiệp khác trong xã hội, bóng đá là môn thể thao có tuổi nghề rất ngắn.
Cựu danh thủ 'liều mình' dấn thân vào nghiệp HLV: Đam mê bóng đá là trăn trở của cả cuộc đời
Một cầu thủ nếu trưởng thành sớm có thể bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 17, 18 tuổi; sau đó nếu duy trì được thể trạng và phong độ thì cố gắng lắm cũng chỉ có thể chơi bóng được đến năm 40 tuổi.  Nhưng đó là với trường hợp của những Ryan Giggs, Paul Scholes, Javier Zanetti… những người thi đấu trong môi truyền chuyên nghiệp ở châu Âu, với điều kiện vật chất, y tế đầy đủ và tiên tiến nhất.

Còn với cầu thủ Việt Nam, đại đa số đều bắt đầu bước qua sườn dốc sự nghiệp khi chớm 30 và hiếm có ai còn chơi bóng khi đã qua tuổi 35.


Nói thế để thấy khoảng trống mênh mông mà những ai trót lựa chọn gắn bó với nghiệp quần đùi áo số phải đối mặt sau khi giải nghệ. Nếu ở những công việc khác trong xã hội, đó là độ tuổi bắt đầu có những thăng tiến vượt bậc thì đối với bóng đá, các cầu thủ được gọi là những “ông già” khi mới chỉ bắt đầu bước qua tuổi 30 và bắt đầu phải tính đến chuyện “nghỉ hưu”.

Nhưng đối với những ai đã lựa chọn bóng đá đều hiểu rằng đó là cái nghiệp sẽ theo mình đến mãi về sau. Được sống một cuộc đời để thực hiện và theo đuổi những gì mình đam mê suy cho cùng vẫn luôn là khao khát của bất kì ai. Bởi thế, dù cho không thể tiếp tục ra sân thi đấu được nữa, mỗi người đều có những lựa chọn để có thể tiếp tục được theo đuổi và cống hiến cho đam mê của mình. Và trở thành huấn luyện viên bóng đá là một trong số đó.

Điều này giống như những gì mà cựu tiền đạo của tuyển Olympic Việt Nam, Huỳnh Ngọc Quang từng chia sẻ. Cựu tuyển thủ này cho biết đối với anh, việc tham gia công tác huấn luyện tại một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ chính là để chia sẻ đam mê bóng đá của mình cùng với thế hệ đi sau, những người có thể trở thành tương lai của bóng đá nước nhà.


Có cùng suy nghĩ với Huỳnh Ngọc Quang, những cựu danh thủ của bóng đá Cảng Sài Gòn lững lẫy một thời như Lê Hoài Thanh, Trần Quan Huy đều tâm niệm lý do khiến các anh tiếp tục lựa chọn gắn bó với trái bóng tròn sau khi giải nghệ đều là bởi tâm huyết với nghề và mong muốn giúp những học viên của mình có thể nâng cao sức khỏe, phát triển được kĩ thuật chơi bóng cũng như tinh thần đồng đội.

Cũng bởi có cùng đam mê và chí hướng, cả ba cựu danh thủ hiện nay đều lựa chọn dành thời gian của mình để cùng với nhiều HLV khác cùng tham gia lớp huấn luyện bóng đá dành cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi của Trung tâm Đào tạo Bóng đá Voi Việt. Được tổ chức tại sân bóng đá Celadon City, nơi được công ty TNHH Nhựt Tiến Phát đầu tư hệ thống sân cỏ nhân tạo đạt tiêu chuẩn thi đấu cho thanh thiếu niên tập luyện, các HLV đều đã được AFC cấp bằng như Huỳnh Ngọc Quang, Lê Hoài Thanh, Trần Quan Huy… hàng ngày đều trực tiếp chỉ dạy và truyền tải đam mê cho những em nhỏ đã sớm có tình yêu với trái bóng tròn. 

Ở nơi đây, những vóc dáng còn nhỏ bé, non nớt với sự hứng thú sơ khai ban đầu sẽ có những giây phút hào hứng, sôi động và thật sự làm chủ được những đường bóng bằng đôi chân nhanh nhẹn, kỹ thuật khéo léo, cùng với sức khỏe dẻo dai. Bởi thế, Voi Việt không chỉ mang lại niềm vui đối với những cựu danh thủ như Lê Hoài Thanh, Trần Quan Huy hay Huỳnh Ngọc Quang khi được tiếp tục gắn bó với đam mê của mình, mà hơn hết đây còn trở thành sân chơi bổ ích và lý thú dành cho những cầu thủ nhí, nơi những đam mê bắt đầu phát hiện và vun đắp. Bởi giống như một câu nói nổi tiếng trong bộ phim điện ảnh đình đám “Ba chàng ngốc” của Ấn Độ: “Hãy cứ theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn!”
Chắc chắn là như thế !


------------------
www.facebook.com/Trung tâm đào tạo bóng đá Voi Việt
Cơ sở  đào tạo: Sân Bóng Đá Celadon City - 68/20 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.
Phương châm huấn luyện:
Với phương châm THỂ THAO – SỨC KHỎE – NIỀM ĐAM MÊ, các bạn học sinh sẽ có những giây phút hào hứng, sôi động và thật sự làm chủ được những đường bóng bằng đôi chân nhanh nhẹn, kỹ thuật khéo léo, cùng với sức khỏe dẻo dai.
Nội dung huấn luyện:
Kỹ thuật dẫn bóng, kỹ thuật sút bóng, kỹ thuật chuyền bóng, thể lực, chiến thuật.
Lứa tuổi: Lớp học bóng đá Voi Việt dành cho các Em học sinh từ 6-15 tuổi.
Ban Huấn Luyện: Hlv Bùi Văn Cường, HLV Đình Vũ, HLV Võ Thị Ngân Giang và các cộng tác viên.
Khai giảng: 06/08/2018 KHAI GIẢNG KHÓA MỚI
Liên hệ: Hotline: 0898 407 517
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x