TRÒ CHUYỆN TUẦN NÀY

Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm: “Bóng đá nữ Việt Nam sẽ còn phát triển nữa”

Dưới góc nhìn của cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm, ĐT nữ Việt Nam đã trải qua kỳ Asiad 17 thành công ở nhiều khía cạnh. Và thành tích lọt vào vòng bán kết môn bóng đá nữ Asiad sẽ là bước ngoặt lớn, tạo bệ phóng cho bóng đá nữ Việt Nam phát triển hơn nữa trong tương lai gần.
Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm:  “Bóng đá nữ Việt Nam  sẽ còn phát triển nữa”
“SỨC SỐNG MỚI TỪ HLV MỚI”

- ĐT nữ Việt Nam đã khiến chúng ta phải nể phục với màn trình diễn tại Asiad 17. Theo chị, đâu là yếu tố giúp đội tuyển thi đấu ấn tượng?
+ Sân chơi Asiad quy tụ những đội bóng hàng đầu châu lục, thậm chí có cả nhà ĐKVĐ thế giới Nhật Bản nên cơ hội để ĐT nữ Việt Nam có được thứ hạng cao là điều không hề dễ dàng. Do đó, việc xếp thứ Tư ở môn bóng đá nữ là thành công rất lớn. Theo tôi, HLV Mai Đức Chung chính là chìa khóa giúp đội thi đấu khởi sắc.

- Từng là học trò của nhiều đời HLV trưởng ĐT Việt Nam, vậy theo chị, sự khác biệt giữa HLV Mai Đức Chung so với người tiền nhiệm Trần Vân Phát là gì?
+ Tôi nghĩ HLV Mai Đức Chung là người hiếm hoi có thể hiểu tường tận về cầu thủ nữ Việt Nam. Bóng đá nữ có đặc thù khác nhiều với bóng đá nam, nhất là việc nắm bắt tâm lý cầu thủ nên đây là vấn đề cực kỳ quan trọng đưa đến thành công. 

Mặt khác, chuyên môn cao của thầy Chung đã góp phần tạo nên hình ảnh đội bóng tươi mới. Ngay cả các cầu thủ cũng rất nể phục thầy của mình. Đấy là điều bồi đắp cho sức mạnh của đội.

- Nhiều cầu thủ nói rằng, họ rất thích thú với cách xây dựng sơ đồ chiến thuật của HLV Mai Đức Chung. Chị nghĩ sao về điều này?
+ Trước đây, HLV Trần Vân Phát thường áp dụng sơ đồ 5-3-2 và hay sử dụng các pha bóng dài, như thế tiền đạo của chúng ta rất khó phát huy tất cả khả năng của mình vì hạn chế thể hình, khó đua tốc độ cũng như tỳ đè được hậu vệ đối phương. 

Dưới tay HLV Mai Đức Chung, đội tuyển chuyển sang sơ đồ 4-4-2, khi đó các đường lên bóng được luân chuyển qua nhiều vị trí khiến cho đối phương khó lường và cơ hội ghi bàn của chúng ta cao hơn. Rồi khi gặp các đối thủ mạnh hơn chúng ta, thì HLV Mai Đức Chung cho học trò chuyển về đá 5-4-1 với hệ số an toàn cao, hạn chế được các miếng đánh từ trung lộ đến ở biên của đối thủ.

Điển hình như trận thắng ở tứ kết trước Thái Lan, sự nhạy bén về chiến thuật của HLV Mai Đức Chung đã giúp cho ĐT nữ Việt Nam có được chiến thắng quý giá 2-1.

Ngọc Châm (ngoài cùng bên phải) cùng các nhân vật thể thao và showbiz trong 1 sự kiện tại Hà Nội

“CẦU THỦ ĐÃ HẾT NGÁN ĐỐI THỦ MẠNH”

- Ngày chị còn thi đấu, ĐT nữ Việt Nam từng nhiều lần thua với tỷ số cao trước các đội Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Phải chăng do tâm lý của chúng ta yếu hay vì chuyên môn?

+ Theo tôi thì nói cả hai yếu tố trên cũng không sai. Ngày tôi còn thi đấu, trước giờ ra sân, chúng tôi nghĩ rằng sẽ cố gắng ở mức tối đa trong việc không thua đậm, nhưng do trình độ chuyên môn không bằng đối phương nên thường thua với tỷ số cao. Mặt khác, ở nhiều thời điểm, sức tấn công của các đội mạnh trong khu vực quá lớn nên gây cho các cầu thủ của chúng ta cảm giác vô cùng âu lo.

- Thế còn ở Asiad 17, chúng ta chỉ thua 3 bàn trước các đội bóng hàng đầu thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc. Đó là bước tiến dài?
+ Tôi nghĩ giải đấu Asiad 17 là sân chơi quá tầm nên các cầu thủ thoải mái về tinh thần, và vấn đề thể lực được nâng cao rõ rệt giúp ĐT nữ Việt Nam thi đấu tốt trước Nhật Bản, Hàn Quốc. Tôi nghĩ, trình độ cầu thủ chúng ta đang tiến bộ từng ngày và những giải đấu lớn như Asiad chính là sân chơi bổ ích giúp họ nâng cao chuyên môn. 

Các em ra sân và không còn tâm lý sợ sệt các đội mạnh, đẳng cấp thế giới. Chúng ta để ý, trong đội tuyển có đến hơn nửa số cầu thủ là lứa 9x nên với những gì đã thể hiện thì sẽ có tiến bộ nữa trong tương lai gần.

- Chị ấn tượng nhất cầu thủ nào ở ĐT nữ Việt Nam qua Asiad 17?
+ Tôi rất thích thú với cách chơi bóng của tiền vệ Tuyết Dung. Em này thuộc lứa 9x nhưng tiến bộ rất nhanh, thi đấu chững chạc. Hôm ĐT nữ Việt Nam đá với Thái Lan, dù em ấy đá hỏng quả 11m nhưng sau đó không bị mất bình tĩnh, run sợ mà ngược lại đã chơi tốt hơn, đó là điều không hề dễ dàng với cầu thủ nữ. 

Bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐT nữ Việt Nam thể hiện đẳng cấp của Tuyết Dung, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

“CẦU THỦ NỮ TỰ BIẾT CÁCH VƯƠN LÊN”

- Cầu thủ nữ lâu nay vẫn nhận được sự chia sẻ, yêu mến lớn của NHM. Chị cảm nhận thế nào về tình cảm đó?
+ Phải nói rằng, các em gái đi theo nghiệp bóng đá là điều rất đáng trân trọng vì đặc thù môi trường tập luyện, khí hậu, thời tiết rất khắc nghiệt. Thử hình dung, 1 cô gái ra đường là phải bịt kín, trang điểm đủ kiểu để hạn chế nắng nóng. Nhưng cầu thủ nữ hằng ngày vẫn đều đặn ra sân tập mà không nề hà gì việc nắng hay mưa. 

Tôi nghĩ, tình yêu trái bóng và ý thức nghề nghiệp cho tương lai ổn định trở thành động lực lớn để các em sau này gắn bó với sự nghiệp cầu thủ hơn.

- Đa phần các nữ cầu thủ đều có xuất phát điểm từ gia đình khó khăn. Điều đó chắc chắn tác động nhiều đến ý chí của họ?
+ Có một thực tế, có đến hơn 90% số cầu thủ nữ Việt Nam đều có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ làm nông nghiệp, một nắng hai sương nên khi theo nghiệp cầu thủ, họ xác định đi đá bóng để có nghề ổn định, có thêm thu nhập để tự trang trải cuộc sống cá nhân cũng như phụ giúp bố mẹ. 

Ở các CLB, lương của cầu thủ nữ chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng nên khi bước vào các giải đấu, họ càng máu lửa thi đấu để hy vọng có thêm thu nhập từ việc được thưởng hay dành dụm các khoản tiền từ chế độ bồi dưỡng. 

Họ không hề tủi thân khi thu nhập không bằng cầu thủ nam bởi mọi sự so sánh đều quá khập khiễng mà ngược lại cầu thủ đều xác định mình đang có gì trong tay để phấn đấu cho tương lai vững chắc, thay vì về quê cày ruộng với gia đình, cuộc sống chân lấm tay bùn.

- Xin cám ơn chị về cuộc trao đổi này!

“Hoa khôi” Ngọc Châm vẫn tỏa sáng
Sau khi treo giày, Ngọc Châm không đi theo sự nghiệp HLV mà chị chuyển về công tác tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) từ 3 năm nay. Bấy lâu nay, Ngọc Châm được xem là người hiếm hoi vừa tài năng vừa có nhan sắc trong giới cầu thủ nữ. Có lẽ vì thế mà mỗi khi rảnh rỗi chị thường tham gia các show truyền hình về thể thao. Người hâm mộ vẫn thường xuyên được xem chị tỏa sáng trong vai trò khách mời hoặc hướng dẫn viên cho các chương trình liên quan đến bóng đá.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x