Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm: “ĐT nữ Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc”

Từng nhiều năm khoác áo ĐT nữ Việt Nam, Đỗ Thị Ngọc Châm nhận định rằng, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã có những bước tiến dài về thể lực, lối chơi và đặc biệt là tinh thần thi đấu, xứng đáng lọt vào Top 4 đội mạnh nhất môn bóng đá nữ Asiad 17.
Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm: “ĐT nữ Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc”
- P/V: ĐT nữ Việt Nam đã lần đầu tiên xếp ở vị trí thứ 4 môn bóng đá nữ Asiad. Điều này có khiến chị bất ngờ?

- Đỗ Thị Ngọc Châm: Tôi không quá bất ngờ về thành tích của ĐT nữ Việt Nam tại Asiad 17. Bởi với cách tổ chức lối chơi, sự chuẩn bị tốt của đội tuyển trong suốt thời gian qua thì thành quả đó là hoàn toàn xứng đáng!

- Theo chị, ở giải đấu này ĐT nữ Việt Nam đã tiến bộ ở những mặt gì?
- Đầu tiên, đó là thể lực. Trong thời gian chưa đến 1 tháng, BHL đã có giáo án hợp lý để cải thiện điểm yếu này của đội tuyển. Bằng chứng là ở những trận đấu căng thẳng, khó chơi như gặp Thái Lan, Nhật Bản hay Hàn Quốc thì toàn đội vẫn chơi tốt đến phút cuối cùng. Thứ hai, đó là cách vận hành lối chơi. Dưới thời HLV Mai Đức Chung, ĐT nữ Việt Nam đã thay đổi từ sơ đồ 5-3-2 trước kia bằng 4-4-2 và khi cần phòng ngự thì chuyển sang 5-4-1. Tôi nghĩ, đây là yếu tố mang tính bước ngoặt giúp đội tuyển thi đấu tốt.

- Chị có thể nói cụ thể hơn về điều này?
- Việc HLV Mai Đức Chung áp dụng sơ đồ 4-4-2 và từ bỏ lối chơi bóng dài đã giúp các pha phối hợp của đội trở nên nhuyễn hơn và có thể phát huy cao độ yếu tố kỹ thuật cá nhân của các tuyển thủ. Đặc biệt ở trận gặp Thái Lan, cách đá này đã giúp chúng ta tạo nên nhiều tình huống ghi bàn và kết quả thắng 2-1 phản ánh đúng sự tiến bộ rõ nét của đội tuyển.


Cựu tuyển thủ Ngọc Châm

- HLV Mai Đức Chung tiếp tục cho thấy sự mát tay khi dẫn dắt đội tuyển nữ, chị có đồng ý với nhận xét này không?
- Trong hơn 10 năm qua, HLV Mai Đức Chung là một trong số những nhà cầm quân hiểu bóng đá nữ Việt Nam nhất. Ông biết sở trường, sở đoản của từng người và đã kết nối họ lại thành tập thể mạnh với lối đá rõ ràng. Mặt khác, thầy Chung đọc lối chơi của đối phương tốt và giúp ĐT nữ Việt Nam hạn chế được rất nhiều điểm mạnh của những đội bóng lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản.

- Trước Asiad 17, HLV Mai Đức Chung từng nói ông muốn “thay máu” đội hình bằng những cầu thủ 9x để kết hợp với một số cựu binh. Chị nghĩ sao về cách làm này?
- SEA Games 28 vào năm sau không có môn bóng đá nữ nên việc trẻ hóa đội tuyển ở thời điểm này là hợp lý. HLV Mai Đức Chung chỉ giữ lại một số cựu binh như Ngọc Anh, Kiều Trinh, Minh Nguyệt… để làm chỗ dựa, dẫn dắt các em trẻ lứa 9x. Cách tổ chức như vậy sẽ góp phần tạo nên đội tuyển vừa trẻ trung, mạnh mẽ nhưng vẫn có yếu tố kinh nghiệm đi kèm, sức mạnh được đảm bảo.

- Xin cám ơn Ngọc Châm về cuộc trao đổi này!

“ĐT nữ Việt Nam đang tiệm cận đẳng cấp châu Á”
“Ngày tôi còn thi đấu, mỗi khi ra sân gặp các đội bóng hàng đầu châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên… thì chỉ nghĩ trong đầu là cố gắng hạn chế bàn thua. Nhưng bây giờ, ĐT nữ Việt Nam đã mạnh lên nhiều, thường chỉ thua ít bàn và nhiều thời điểm dám cầm bóng, tấn công liên tục trước những đối thủ này. Theo tôi, đội tuyển đang dần san bằng khoảng cách với các “chị cả” ở châu Á”, Ngọc Châm nhận định.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x